Ánh Viên rạng ngời nụ cười chiến thắng trong ngày về

HỒNG QUẢNG
06:19 ngày 29-08-2017
Tâm điểm của giới truyền thông trong ngày trở về của các đội thể thao phía Nam vào tối qua (28/8) là “cô gái vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên. Cũng dễ hiểu bởi nữ “kình ngư” này đã gặt hái thành công vang dội nhất cho Đoàn TTVN tại SEA Games 29 với 8 HCV và 2 HCB.
Ánh Viên rạng ngời nụ cười chiến thắng trong ngày về
Dù đến hơn 21h30 tối qua, các VĐV mới ra cửa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ, rất đông các phóng viên báo đài đã có mặt để chờ đón các đội tuyển thể thao trở về sau SEA Games 29. Các đội bơi lội, futsal nam và nữ Việt Nam… đã đón nhận những bó hoa tươi thắm và lời chào mừng của lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Tâm điểm của ngày trở về là Nguyễn Thị Ánh Viên. Cũng dễ hiểu khi nữ “kình ngư” này đã mang thành công lớn về cho đoàn thể thao Việt Nam với 8 HCV và 2 HCB. Dù mệt mỏi bởi phải trải qua hành trình di chuyển, nhưng khi đặt chân ra cổng sân bay, Ánh Viên vẫn thể hiện nụ cười tươi rói giống những khoảnh khắc chiến thắng của chị ở SEA Games 29 như một lời chào đến cánh phóng viên đang chờ đón. 

“Siêu kình ngư” Ánh Viên bày tỏ: “Tôi rất vui khi về tới Việt Nam và hạnh phúc khi đạt được những thành tích nhất định cho đoàn thể thao Việt Nam. Tôi xin tặng thành tích này cho thầy, các lãnh đạo và đặc biệt là gia đình của mình. Tôi đi dài ngày rồi nên rất nhớ gia đình, nhớ ba mẹ. Nhưng tôi cũng chưa biết khi nào sẽ về thăm quê. Chắc chắn, ba mẹ tôi sẽ lên TP.HCM để thăm tôi”. 


Giành đến 8 HCV và 2 HCB nhưng Ánh Viên cũng tỏ ra chưa hài lòng vì theo chị là mình chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra. “Tôi chưa hoàn thành chỉ tiêu 10 HCV khi chỉ mới lấy 8 HCV. Lý do là tôi không tự tin ở những cự ly đầu tiên. Hơn nữa, việc thi đấu quá nhiều nên tôi đã không thành công như mong đợi ở một số nội dung dù đã cố gắng”, Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết. Tuy nhiên, “Kình ngư” này khẳng định, chỉ tiêu trên là không quá nặng. “Tôi cho rằng, chỉ tiêu trên là không quá nặng. Nếu có thuận lợi như VĐV của nước chủ nhà thì tôi tin sẽ hoàn thành”, Ánh Viên cho biết thêm.

Khi được hỏi về thành tích của các đồng đội ở SEA Games 29, nữ VĐV này đánh giá cao và đặt niềm tin lớn vào 2 VĐV nam trẻ là Huy Hoàng và Kim Sơn: “Huy Hoàng và Kim Sơn đã thể hiện rất tốt ở SEA Games 29. Hy vọng, 2 em sẽ là những viên ngọc sáng cho bơi lội Việt Nam trong thời gian tới”. Về bản thân mình, VĐV 21 tuổi này coi thành công vang dội ở SEA Games 29 như một bước đệm để hướng đến mục tiêu vượt khỏi tầm khu vực và vươn ra châu lục. “SEA Games chỉ là giải đấu nhỏ, không có tính tranh chấp cao bằng các giải thế giới nên sẽ giúp ích tôi tập luyện. Tôi sẽ cố gắng rèn giũa hơn nữa để vươn mình ra châu lục. Mục tiêu của tôi là tập luyện tốt trong thời gian tới để cố gắng giành HCV ASIAD 2018”, Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x