Anthony Martial: Muốn thành công, phải kiên nhẫn

Quang Hoà Quang Hoà
20:22 ngày 12-04-2018
Tiền đạo Anthony Martial đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn khi không được HLV Jose Mourinho cho ra sân một cách thường xuyên ở M.U. Đã có ý kiến cho rằng nên thay đổi CLB để cứu vẫn sự nghiệp, nhưng liệu đây có phải là giải pháp hay?
Anthony Martial: Muốn thành công, phải kiên nhẫn
Thực tế thì chẳng phải vô cớ mà rất nhiều fan M.U đã tỏ thái độ thất vọng khi thấy Martial không được đá chính ở một trận đấu quan trọng như trận derby Manchester hồi tuần trước. Nên biết, cựu tiền đạo Monaco từng chứng minh anh có thể giữ được cái đầu lạnh trong những màn tranh tài đỉnh cao.

Căn cứ vào chuyện Liverpool mới khiến Man City khốn khổ ở 3 cuộc đối đầu gần đây, tốc độ và sự táo bạo của Martial chính là điều rất được các fan M.U chờ đợi. Đa phần trong số này tin rằng, những phẩm chất đáng quý nói trên của tiền đạo 22 tuổi người Pháp là yếu tố mà M.U đang thiếu.

Những gì đang xảy ra với Martial vào thời điểm hiện tại quả là điều đáng tiếc nếu biết rằng, sau mùa giải đầu tương đối thất vọng khi được HLV Mourinho kèm cặp, anh đã thi đấu bùng nổ trong giai đoạn đầu mùa dù thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị. Bằng chứng là Martial đã ghi tới 5 bàn/9 vòng đầu. Đó là giai đoạn anh chỉ đá có 8 trận và 4 chỉ trong số đó được ra sân ngay từ đầu.

Mới hồi tháng Giêng vừa rồi, Martial còn được các fan bầu là cầu thủ hay nhất tháng của M.U nhờ chiến tích ghi 3 bàn và đóng góp 2 đường kiến tạo trong 5 trận. Còn nhớ sau khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Everton ở Goodison Park, anh đã chạy về phía các CĐV M.U và hôn lên logo trên áo như muốn nói mình đang rất hạnh phúc.


Tuy nhiên, ở 11 trận đấu tiếp theo kể từ sau tháng Giêng, Martial chỉ đá chính có 3 trận và không ghi nổi bàn nào. Không ít fan M.U đã vội vã đổ lỗi cho HLV Mourinho khi cho rằng ông không biết khai thác hết tiềm năng của Martial.

Đây là điều không công bằng bởi "Người đặc biệt" vốn không thuộc mẫu HLV như vậy. Nên biết, trong 6 năm chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh, mùa giải tiền vệ Eden Hazard làm tốt nhất công việc của mình trùng khớp với giai đoạn HLV Mourinho còn dẫn dắt Chelsea.

Tương tự là trường hợp của những Arjen Robben, Mesut Oezil và Joe Cole trước đây. Đây là những ngôi sao từng tiết lộ mình phải chịu sức ép cực lớn khi làm việc cùng HLV Mourinho. Điều đáng nói là chính những cầu thủ này cũng khẳng định sự khắt khe của ông thầy người Bồ Đào Nha đã giúp họ vươn lên một tầm cao mới.

Cách làm việc của HLV Mourinho đơn giản là ông đòi hỏi rất nhiều từ các học trò. Trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2013, cựu HLV Real từng chia sẻ: "Các ngôi sao là những cầu thủ cuối cùng tôi ca ngợi. Chỉ khi tất cả thể hiện được hết khả năng thì bạn mới cần phải tâng bốc họ. Thực ra tôi vẫn thích những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt. Vấn đề ở đây là nếu thực sự tài năng thì họ phải làm được những gì người khác cho là không thể".


"Với tôi, một cầu thủ sáng tạo là người phải biết cách phát huy điểm mạnh của mình. Anh ta có quyền để mất bóng nếu nỗ lực kiến tạo hoặc dứt điểm không thành. Trong trường hợp cầu thủ chơi bóng chỉ "cho vui", anh ta mà để mất bóng ở giữa sân và không lo hỗ trợ phòng ngự thi đây lại là vấn đề lớn", HLV Mourinho cho hay.

Công bằng mà nói, Martial vẫn còn ở dạng tiềm năng chứ chưa thể được xem là vĩ đại. Ở tuổi 22, sự ổn định vẫn là thứ mà anh phải cố gắng duy trì. Đúng là hồi còn ở tầm tuổi như Martial, những cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney từng dễ dàng tỏa sáng, nhưng cũng cần phải nhắc lại là rất nhiều tiền đạo chỉ nổi được một thời gian trước khi "tắt ngấm". 

Theo các nguồn tin từ Pháp, Martial đã bắt đầu chán nản vì không được HLV Mourinho trọng dụng. Thực tế đang cho thấy thuyền trưởng M.U thích để tân binh Alexis Sanchez chơi ở vị trí tiền đạo trái hơn Martial. Với việc có tin M.U đang nhắm tới những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn Martial như Antoine Griezmann và Gareth Bale, không ngạc nhiên khi mới đây tiền đạo mang áo số 11 đã từ chối ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford.


Trong bối cảnh đang có 2 luồng ý kiến ủng hộ và phản đối cách dùng người của HLV Mourinho, có lẽ Martial nên chọn giải pháp thông minh là ở lại Old Trafford. Không rời M.U vào lúc này, ít nhất Martial vẫn còn cơ hội học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân tài năng, giống như những gì Robben hay Hazard từng trải qua trước đây.

M.U cũng là đội bóng có thể giúp Martial giành được những danh hiệu. Tóm lại, tất cả những gì anh cần làm hiện giờ là cố gắng ở lại M.U thêm ít nhất một năm. Chỉ cần kiên nhẫn, Martial sẽ có cơ hội vươn tới những tầm cao mới nếu đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của HLV Mourinho. 

Ngay cả khi viễn cảnh này không xảy ra, anh vẫn còn rất trẻ và đủ thời gian để thử sức và cứu vãn sự nghiệp ở một bến đỗ mới sau một vài mùa giải nữa. Martial mới 22 tuổi cơ mà!

10 bàn thắng đẹp nhất tại Ngoại hạng Anh của Martial

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x