Robben bị ám ảnh bởi sân bóng Anfield

Trước thềm trận đấu giữa Liverpool với Bayern Munich vào rạng sáng thứ Tư, tiền vệ kỳ cựu Arjen Robben đã có bài trả lời phỏng vấn rất chi tiết với báo chí Anh. Trong đó anh nhấn mạnh nỗi e ngại khi phải thi đấu tại Anfield. Ngoài ra anh cũng nói về pha đi bóng sở trường, về Guardiola, Mourinho và tất nhiên là cả HLV Juergen Klopp.
Arjen Robben: 'Anfield là sân bóng tệ nhất'

Không có cầu thủ trẻ hay cầu thủ già...

Khi Robben có bóng ở cánh phải, ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không hiểu bằng cách nào, anh khiến cho hậu vệ trái của đối phương tin rằng anh sẽ tiếp tục đi bóng xuống sát đường biên ngang, trước khi đột ngột chuyển hướng và di chuyển cắt vào trong trong sự chới với của chàng hậu vệ tội nghiệp. Ở Pháp, người ta gọi cách đi bóng ấy là “Le Robben”. Người Hà Lan và người Đức cũng có cách gọi tương tự. Robben không phải là người sáng tạo ra cách đi bóng đó, nhưng anh đã khiến cho nó trở nên hoàn hảo.

“Vấn đề” là Robben năm nay đã 35 tuổi. Các hậu vệ đã có cơ hội nghiền ngẫm “cú Robben” suốt hơn 19 năm, nhưng vẫn chưa thể tìm nào tìm ra cách hóa giải. “Nếu được thực hiện đúng thời điểm, nó vẫn có thể khiến các hậu vệ bị bất ngờ”, Robben nói, vẻ mặt không giấu được cảm giác thỏa mãn. “Canh đúng thời điểm là yếu quyết. Luôn là như vậy. Vợ tôi thi thoảng nói với tôi rằng tôi có thể tự hào về pha bóng đó, bởi vì người ta nói về nó như thể đó là pha bóng của riêng mình tôi: quặt bóng vào trong và ghi bàn”.


Sau 10 năm gắn bó với Bayern Munich, Robben mới đây tuyên bố anh sẽ ra đi vào cuối mùa giải này. Cùng với đội bóng Đức, Robben đã giành được 7 chức vô địch Bundesliga, 4 lần vô địch Cúp QG Đức, và cả chức vô địch Champions League 2012/13. Trước đó, anh cùng Real Madrid vô địch La Liga. Robben cũng là thành viên quan trọng của một Chelsea được xem là ấn tượng nhất trong lịch sử, “Chelsea của Mourinho”, và cùng đội bóng này giành hai chức vô địch Premier League, hai Cúp Liên đoàn và một FA Cup. Ngoài ra, anh còn đưa ĐT Hà Lan tới chung kết World Cup 2010 và bán kết World Cup 2014.

Ở tuổi 35, và sau tất cả những gì đã trải qua, có bao giờ Robben cảm thấy mình đã già và muốn nghỉ ngơi? “Không”, anh nói dứt khoát. “Chủ tịch của chúng tôi (Uli Hoeness) vẫn hay nói rằng không có cầu thủ trẻ hay cầu thủ già, chỉ có cầu thủ giỏi hay cầu thủ kém”. Và với Bayern thì Robben vẫn là một cầu thủ giỏi: “Sau tất cả thì tôi vẫn đang ở đây, chơi ở vị trí chạy cánh của một trong những đội bóng giỏi nhất ở châu Âu. Đó là điều thực sự đặc biệt, và là lý do tôi cần phải tận hưởng quãng thời gian này”. 


Ngại nhất Anfield 

Rạng sáng thứ Tư, Bayern sẽ tới Anfield để chơi trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với chủ nhà Liverpool. Khi cái tên Anfield được nhắc tới, Robben tỏ ra hơi khó chịu. “Tôi nghĩ là nếu anh hỏi tôi sân bóng tệ nhất là gì, tôi sẽ trả lời có thể là sân của Liverpool”, anh nói. “Chuyện nó phải thế! Luôn có những đối thủ mà ta ưa thích, đồng thời cũng luôn có những đối thủ khiến ta khó chịu”.

Trong quá khứ, Robben từng 6 lần tới Anfield. Anh có 2 chiến thắng ở Premier League với Chelsea. Nhưng cũng với Chelsea, anh đã 2 lần thất bại trước Liverpool ở bán kết Champions League. Ngoài ra, anh và Real Madrid còn bị vùi dập với tỉ số khó tin 0-4 ở đây trong trận tứ kết Champions League năm 2009. Cho tới bây giờ, Robben vẫn chưa quên được không khí căng thẳng trong các trận bán kết năm 2005 và 2007, giai đoạn cao trào trong mối quan hệ kình địch giữa Mourinho và Benitez. “Thời điểm đó, Liverpool là một đội bóng rất, rất mạnh”, Robben nói. ‘Họ thiếu sự ổn định để vô địch Premier League, nhưng là một chuyên gia đấu cúp thực sự’.

Lần gần nhất Bayern Munich làm khách ở Anfield là hồi 1981. Thế nên, Robben gần như là người duy nhất ở đội bóng Đức có kinh nghiệm chơi bóng ở Anfield. Nhưng cầu thủ người Hà Lan không cho rằng đó là vấn đề lớn. ‘Tất cả các cầu thủ đều biết rằng Anfield là một trong những sân bóng có bầu không khí tuyệt vời nhất ở châu Âu. Nhưng tôi nghĩ là các cầu thủ đều đã quen với việc chơi bóng trên những SVĐ lớn và ồn ào như thế. Ở những trận đấu đỉnh cao như trận đấu sắp tới, không có nhiều bí mật. Khác biệt sẽ ở những chi tiết nhỏ, và ở việc ai có được phong độ cao nhất”.


Mourinho tuyệt vời, nhưng Pep mới là hay nhất

Trái với định kiến của nhiều người, nghĩ tới thời gian chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Robben nghĩ ngay tới bóng đá tấn công. “Chúng tôi chơi với hai tiền đạo, và hai cầu thủ chạy cánh. Gần như là sơ đồ 4-4-2, với rất nhiều cầu thủ tấn công cùng có mặt trên sân”, Robben nhớ lại. “Nhưng khi nhớ về giai đoạn đó, tôi nhớ nhất là tính tập thể của đội bóng. Đó là một tập thể rất gắn kết, từng cầu thủ, từng tính cách đều rất hòa hợp với nhau. Và chúng tôi cũng có một HLV tuyệt vời là Jose Mourinho, người luôn làm tất cả những gì có thể để duy trì được tinh thần tích cực cho đội bóng”.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu phải lựa chọn một HLV phù hợp nhất với phong cách của mình, Robben không chút lưỡng lự chọn Guardiola. “Tôi là một fan lớn của Pep”, anh nói, “tôi thích được tận hưởng trận đấu. Tôi là một cầu thủ tấn công, và tôi luôn muốn được chơi bóng”. Guardiola cũng là người duy nhất có thể khiến cho Robben tiến bộ ở thời điểm chính anh cũng nghĩ điều đó là không thể. “Ông ấy là một người đặc biệt nếu ta nói về chiến thuật, về cách mà ông ấy khiến cho bóng đá phát triển. Ông ấy yêu bóng đá. Ông ấy yêu việc có bóng, ghét việc phải đuổi theo bóng. Cách ông ấy sống và hít thở bóng đá 24 tiếng mỗi ngày cũng rất thú vị”.

Robben thừa nhận Guardiola khiến anh nghĩ về bóng đá như một HLV nhiều hơn. Nhưng làm HLV lại chưa có trong kế hoạch của anh vào thời điểm này.

Robben “không thể tận hưởng bóng đá”
Robben nói rằng dù rất yêu bóng đá, nhưng anh chưa bao giờ có thể tận hưởng trọn vẹn thú vui chơi bóng hay các chiến thắng bởi bản chất liên tục của môn thể thao này. “Có một số khoảnh khắc mình cũng có thể tận hưởng một chút, nhưng không nhiều, bởi sự tập trung lập tức được chuyển sang trận đấu tiếp theo”, anh nói. “Rất khó để tận hưởng, dù ta vẫn thường nói với các cầu thủ trẻ là “tận hưởng đi!”.

Robben có thể tới Anh chơi bóng
Cuối mùa này, Robben sẽ chia tay Bayern Munich. Nhưng anh không chia tay bóng đá. Hiện tại, Robben đang cân nhắc điểm đến tiếp theo của mình. Có thể anh sẽ trở lại Tây Ban Nha, nhưng cũng có thể là Anh. Hoặc cũng có thể là một nơi nào đó khác. Robben nói rằng anh cần cân nhắc kỹ, bởi CLB mà anh lựa chọn sắp tới có thể là CLB cuối cùng trong sự nghiệp.

LỊCH THI ĐẤU LOẠT TRẬN GIỮA TUẦN
Thứ Tư (ngày 20/2)
03:00  Liverpool - Bayern 
Lyon - Barcelona

Thứ Năm (ngày 21/2)
03:00  Atletico - Juventus
Schalke - Man City
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x