Đối với những người yên mến bóng đá Hà Lan, không ai là không biết đến Arjen Robben, người được mệnh danh là đôi chân pha lê với sự nghiệp thăng trầm bậc nhất lịch sử. Và đôi chân ấy đã ngừng chạy ở tuổi 35.
Một tài năng sớm nở
Robben sinh ngày 23/1/1984 tại Bedun, một thị trấn nhỏ ở phía Đông Bắc Hà Lan. Với tài năng thiên bẩm cùng quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ, anh trở thành một trong những kèo trái đặc dị nhất lịch sử bóng đá.
Cũng như bao cậu bé Hà Lan khác, Robben đam mê bóng đá từ khi còn bé xíu. Anh nhanh chóng gia nhập lò đào tạo của Groningen và được cho ra mắt đội một mùa giải 1999/2000. Tới mùa 2000/01, Robben cho thấy tố chất thiên tài của mình khi ghi được 2 bàn sau 18 trận và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB mùa giải đó.
Robben sớm chứng tỏ được tố chất khi khoác áo Groningen
Tới mùa 2002/03, anh được PSV mang về với giá 3,9 triệu euro. Tên tuổi của chàng cầu thủ tài hoa này cũng bắt đầu vang lên từ đó và trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia Hà Lan.
Thời gian này, Man United đã ngỏ lời tiếp cận Robben nhưng lời đề nghị trị giá 7 triệu euro bị cho là quá bèo bọt. Chelsea nhanh chóng nhảy vào và có được chữ ký của anh với giá 18 triệu euro vào mùa Hè năm 2004.
Một sự nghiệp lận đận
Tuy nhiên, phải tới 11/2004 anh mới có trận đấu đầu tiên cho CLB mới do dính chấn thương trong trận giao hữu trước mùa giải với Roma. Trong 3 mùa giải tại Chelsea, Robben chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc bậc nhất thế giới. Có điều những chấn thương ngăn cản anh vươn tới đẳng cấp cao hơn.
Tháng 8/2007, anh chính thức chuyển sang Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 35 triệu euro. Dù là một trụ cột giúp Real giành chức vô địch La Liga 2007/08 và Siêu Cúp Tây Ban Nha 2008 nhưng tương lai của Robben bị lung lay dữ đội sau khi Florentino Perez tái đắc cử chức chủ tịch Real.
3 mùa ở Chelsea, Robben luôn chứng tỏ được khả năng nhưng các chấn thương khiến anh không được đánh giá đúng mức
Perez luôn ấp ủ xây dựng Real thành ngôi nhà của những Galactico và những ngôi sao không có nhiều sức hút như Robben không thể làm ông hài lòng. Mùa Hè năm 2009, những Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso được đưa về đồng nghĩa với tương lai của cầu thủ người Hà Lan tại sân Bernabeu chấm dứt.
Tháng 8/2009, Robben bị bán sang Bayern Munich với giá 25 triệu euro. Trước đó, anh tuyên bố bị "buộc phải rời Real và cho biết mình "không muốn đi nhưng câu lạc bộ nhất quyết bán".
Chuyển sang Real, tài năng của Robben cũng bị nghi ngờ
Tuy nhiên, đó lại là bước ngoặt thay đổi cả sự nghiệp của Robben. Tại CLB số 1 nước Đức, dù vẫn bị những chấn thương hành hạ nhưng anh đã có quãng thời gian hạnh phúc và nhiều danh hiệu nhất. Sau 309 trận chơi cho Hùm xám, Robben ghi được 144 bàn và mang về 21 danh hiệu bao gồm 8 chức vô địch Bundesliga cùng chiếc cúp Champions League 2012/13.
Trong màu áo ĐT Hà Lan, Robben cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ kể từ khi được triệu tập khi mới 19 tuổi. Cùng với Cơn lốc màu da cam, anh tham dự 6 giải đấu lớn với đỉnh cao là 1 lần đứng hạng Ba ở World Cup 2014 và 1 lần Á quân ở World Cup 2010.
Chỉ tới khi sang Bayern, Robben mới thực sự như cá gặp nước
Anh cùng với Robin Van Persie và Wesley Snejder tạo nên bộ ba đáng sợ trên hàng công giúp Hà Lan thành công ở 2 kỳ World Cup liên tiếp 2010 và 2014. Đáng tiếc là họ đã không thể đem lại một chức vô địch nào cho bóng đá xứ hoa Tuy lip.
Tầm quan trọng của bộ ba này lớn đến nỗi khi họ có dấu hiệu tuổi tác, Hà Lan không thể giành được vé dự VCK EURO 2016 và World Cup 2018.
Kèo trái siêu dị, đôi chân pha lê và chuyên gia ngã vờ
Nhắc tới Robben người ta sẽ nhớ tới 3 đặc điểm nổi bật nhất. Một là kỹ năng đi bóng từ bên hành lanh cánh phải rồi ngoặt vào trong tung cú cứa lòng bằng chân trái hạ gục thủ môn đối phương.
Tốc độ và sự lắt léo khiến anh thành mục tiêu chặt chém của các hậu vệ đối phương. Và điều này dẫn tới đặc điểm thứ 2 là anh rất hay gặp chấn thương. Tính tổng cộng trong cả sự nghiệp, Robben có 56 lần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương với thời gian lên tới 215 ngày. Chính vì thế anh mới được mệnh danh là "đôi chân pha lê".
Cũng chính vì hay bị chấn thương nên nảy sinh ra đặc điểm nhận dạng thứ 3 của Robben. Đó là anh rất hay... ngã vờ. Ngay bản thân tiền vệ người Hà Lan cũng thừa nhận điều này và coi đó là phương pháp để tự bảo vệ bản thân.
Robben nổi tiếng với kỹ năng đi bóng lắt léo, hay gặp chấn thương và cũng hay... ngã vờ
Tuy nhiên, sau thời gian dài chiến đấu trên sân cỏ, Robben cuối cùng tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35. Thông tin này ít nhiều gây bất ngờ bởi dù anh vừa nói lời chia tay "Hùm xám" nhưng vẫn xuất hiện tin đồn đầu quân cho đội bóng khác.
Trong thông cáo được Robben đưa ra, có nêu lý do rằng anh cảm thấy mệt mỏi. "Đây là quyết định khó khăn trong sự nghiệp của tôi. Con tim tôi nói không nhưng cơ thể bảo tôi phải ngừng lại" - Robben nói.
Vậy là một trong những kèo trái dị nhất thế giới bóng đá đã ngừng những bước chạy trên thảm cỏ xanh. NHM chắc chắn sẽ không bao giờ quên những pha đi bóng lắt léo cùng cú cứa lòng trứ danh của Robben. Tạm biệt anh, một trong những "Người Hà Lan bay" vĩ đại nhất lịch sử.
Bóng đá Đức những năm gần đây không xuất hiện nhiều tài năng kiệt xuất. Nhưng những gì lứa cầu thủ U21 của họ vừa thể hiện tại VCK U21 châu Âu, đặc biệt là tiền đạo Waldschmidt, khiến người Đức có niềm tin rằng, ở Bundesliga mùa tới sẽ có lứa cầu thủ trẻ tài năng được trình làng.
Một HLV cầu toàn như Adi Hutter không bao giờ dễ dàng nhả Jovic nếu chưa tìm được phương án dự phòng hợp lý. Không phải cái tên xa lạ nào, Sebastian Haller. Đây được coi là đối tác ăn ý của Jovic và sẽ là niềm hy vọng của Frankfurt ở mùa giải tới.
Julian Nagelsmann được biết đến biệt danh “Tiểu Mourinho”, nhưng hình mẫu mà ông học hỏi suốt đời lại là Pep Guardiola. Và ngay khi đặt chân đến RB Leipzig, chiến lược gia 31 tuổi tiếp tục nhấn mạnh điều đó khi áp dụng một loạt chính sách mới, lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu về Man City được Amazon phát hành năm 2018.
Bayern Munich mới đây công bố lần lượt số áo của 3 tân binh Lucas Hernandez, Benjamin Pavard và Jann-Fiete Arp. Bên cạnh đó, "Hùm xám" sẵn sàng chi đậm để mang Ousmane Dembele về với sân Allianz Arena.
Bayern vẫn đang gặp khó trong quá trình tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. Tiền thì Bayern không thiếu. Vậy vấn đề ở đâu? Một lý do quan trọng không thể không nhắc tới: sức hút quá hạn chế của HLV Niko Kovac.
Sau nhiều năm đóng vai hoạt náo viên chính trên thị trường chuyển nhượng (TTCN), mùa Hè này, thế lực của bóng đá Đức và châu Âu, Bayern Munich gần như “án binh bất động”. Thậm chí có những động thái bị xem là “đáng xấu hổ” với những mục tiêu của các đội bóng khác.
Ngay sau khi ban tổ chức Bundesliga công bố lịch thi đấu mùa giải 2019/20, lãnh đạo và các CĐV Dortmund đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Bởi theo họ, “đây là kiểu sắp xếp triệt hạ, dồn hết sự bất lợi cho Dortmund trong cuộc đua vô địch với Bayern”.
Sớm chiêu mộ Lucas Hernandez và Benjamin Pavard trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2019 bắt đầu, nhưng hàng thủ Bayern vẫn tiềm ẩn nỗi lo thiếu người đá chính. Việc trung vệ Ozan Kabak của Stuttgart chọn đầu quân cho Schalke 04 thay vì Bayern càng khiến kế hoạch nhân sự của Kovac thêm rối bời.
Julian Weigl từng muốn ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cuối cùng, Dortmund chọn giữ anh lại thay vì sớm chốt lãi. Nhưng sau nửa năm, mọi thứ đã thay đổi.
Nếu như Serge Gnabry được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Bayern mùa vừa rồi, thì Goretzka cũng xứng đáng với danh hiệu đó. Dù chẳng được mấy ai nhắc tới, nhưng tiền vệ này lại là nhân tố quan trọng nhất giúp Bayern vượt qua Dortmund để lên ngôi vô địch Bundesliga.
Tổn thương vùng đầu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cầu thủ cũng như để lại những di chứng lâu dài. Petr Cech hẳn là người hiểu rõ nhất điều đó.
Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn