Arsenal, ổn định mới là chuyện 'sống còn'

Kinh Thi Kinh Thi
17:33 ngày 18-01-2019
Top 4 dĩ nhiên vẫn luôn quan trọng, nhưng đấy không phải là tất cả. Vấn đề của Arsenal hiện nay là phải nhanh chóng ổn định bộ sậu. Đấy mới là chuyện sống còn.
Arsenal, ổn định mới là chuyện 'sống còn'
Khi Arsenal gặp Chelsea ngay vòng 2 Premier League (ở vòng đầu tiên, Arsenal đã thua Man City “như một lẽ tất yếu”), giới quan sát phát hiện một điều: không tính thủ môn thì mọi cầu thủ còn lại trong đội hình Arsenal đều đã tung ra được ít nhất một đường chuyền quyết định, cho đến khi ngôi sao Mesut Oezil có được một đường chuyền như thế. Đấy là một trận đấu “mở” hoàn toàn, với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai bên ngay trong hiệp 1. Đến phút 68 thì Oezil rời sân.

Như mọi người đã biết: sau Man City, Arsenal lại thua Chelsea, nhưng đội bóng của Emery bắt đầu chuỗi 22 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ sau đó. Gần đây, Arsenal lại liên tiếp thất bại hoặc mất điểm, nhưng “dấu ấn Emery” thì đã được xác định từ chuỗi 22 trận bất bại kia rồi. Nghĩa là Emery hoàn toàn yên tâm trong việc theo đuổi những gì ông muốn xây dựng - từ cách chơi cho đến con người - trong mùa đầu tiên dẫn dắt Pháo thủ, cũng là lần đầu tiên hành nghề trong môi trường bóng đá Anh.

Nhìn chung, Oezil không bị hắt hủi (dĩ nhiên), nhưng cũng chẳng được Emery trọng vọng. Ở một mức độ nào đó, Henrikh Mkhitaryan cũng gần như vậy. Xét về tên tuổi, cũng như mức độ đầu tư của Arsenal, Oezil và Mkhitaryan hẳn nhiên đều là những cầu thủ quan trọng. Giới quan sát cảm nhận: Emery biết thế, nhưng ông có công việc riêng của mình. Và trong công việc của riêng mình thì Emery không hề xác định rằng đấy phải là những cầu thủ chủ chốt!

Vậy, đâu là những “cầu thủ chủ chốt”, trong hơn nửa mùa bóng vừa qua? Pierre-Emerick Aubameyang hẳn nhiên phải là cái tên quan trọng đầu tiên. Lucas Torreira và Matteo Guendouzi sẽ đứng cách đó không xa. Người đầu là ngôi sao sáng, không cần giới thiệu. Hai người còn lại là những bản hợp đồng tương đối thầm lặng, do sếp chuyển nhượng Sven Mislintat đưa về trong phiên chợ Hè. Khi Petr Cech chấn thương thì Emery tin dùng thủ môn Bernd Leno, vốn cũng là gương mặt mới trong mùa bóng này. Và Leno tiếp tục được Emery tin dùng kể cả khi Cech đã bình phục.


Rất rõ ràng: Emery thuộc mẫu HLV không quá quan tâm đến việc tự trang bị một lực lượng theo đúng quan điểm chuyên môn của mình. Chỗ này, ông khác rất xa với các đồng nghiệp danh tiếng như Pep Guardiola ở Man City, Juergen Klopp ở Liverpool, thậm chí Maurizio Sarri ở Chelsea. Emery sẵn sàng làm việc với những gì sẵn có ở CLB - kể cả khi lực lượng sẵn có chưa chắc đã là tốt trong mắt ông (như trường hợp Mesut Oezil).

Kết luận như thế khá phù hợp với một tuyên bố gần đây của Emery, rằng Arsenal sẽ chỉ mượn chứ không mua thêm cầu thủ trong “cửa sổ mùa Đông”. Đấy là tuyên bố hơi bất ngờ, xét trong hoàn cảnh Arsenal đang bị Top 4 bỏ xa, đồng nghĩa với nguy cơ vắng mặt 3 mùa liên tiếp ở trận địa danh giá Champions League (sau 19 mùa liên tiếp luôn góp mặt ở giải đấu này). Sắp tới có khi sẽ còn tệ hơn: Arsenal đã bị M.U bắt kịp, và nếu như khí thế tuyệt vời đang có giúp M.U nhanh chóng qua mặt Arsenal thì cũng chẳng có gì lạ.

Sa sút về thành tích, lại không đến nỗi thiếu tiền (giàu là đằng khác), nhưng vẫn không mấy quan tâm đến thị trường chuyển nhượng - đấy là chuyện hơi bất bình thường? Hóa ra, những diễn tiến gần đây, liên quan đến nhân vật Sven Mislintat đã phần nào hé lộ tuyên bố “Arsenal không mua cầu thủ” của Emery. Muốn có cầu thủ đúng ý, cũng đâu phải dễ. Và do vậy, khả năng cầm quân theo lực lượng sẵn có của Emery cuối cùng lại trở thành chi tiết quan trọng mà Arsenal rất cần.

Top 4 dĩ nhiên vẫn luôn quan trọng, nhưng đấy không phải là tất cả. Vấn đề của Arsenal hiện nay là phải nhanh chóng ổn định bộ sậu. Đấy mới là chuyện sống còn. Mặc kệ áp lực thành tích, Emery cứ bình tĩnh làm việc của mình!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x