Arsenal sẽ chinh phục Tourmalet như thế nào?

CHIÊU VĂN
11:18 ngày 04-12-2013
Danh sách chấn thương quá dài ở Arsenal mà HLV Arsene Wenger phải đối mặt mùa này, theo hướng tích cực, đã khiến những lựa chọn đội hình của ông dễ dàng hơn.
Arsenal sẽ chinh phục Tourmalet như thế nào?
Chiến lược gia người Pháp không có Alex Oxlade-Chamberlain kể từ ngày mở màn mùa giải; Lukas Podolski đã sắp trở lại, nhưng anh đã không ra sân kể từ khi bị rách dây chằng vào ngày 27/8; chữ ký mới Yaya Sanogo đã biến mất lâu tới mức nhiều người hẳn quên luôn anh là một cầu thủ Arsenal; cả Theo Walcott và Santi Cazorla đều đã ngồi ngoài khá lâu, và vì thế, Wenger không cần phải xử lý quá nhiều các quyết định nhân sự hay xoay tua đội hình.

Nhưng hiện giờ, với nhiều cầu thủ đá chính trở lại và lịch thi đấu dày đặc sắp tới, Wenger sẽ có nhiều quyết định thú vị trong vài tuần nữa, bắt đầu với trận gặp Hull City tối nay. Có rủi ro không nhỏ là các đội bóng lớn nghĩ rằng họ có thể thắng dễ những trận trước các đội mới lên hạng. Arsenal từng tự mãn như thế trong quá khứ, nhưng vấn đề hiện giờ không phải là sự tự tin quá đáng, mà là Wenger có thể làm hỏng nhịp điệu sẵn có nếu đưa ra quá nhiều thay đổi vì vừa chào đón trở lại hàng loạt cầu thủ quan trọng.

Nhìn vào lịch thi đấu của Arsenal sau trận gặp Hull, dễ thấy Wenger có thể sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi ở Emirates tối nay. Everton (sân nhà), Napoli (khách) và Man City (khách) trong vòng 6 ngày, trước chuyến làm khách của Chelsea vài ngày trước Giáng sinh.


Phía trước Arsenal là lịch thi đấu căng như dây đàn

Ngay cả với phong độ và cảm hứng hiện giờ của các Pháo thủ, đó vẫn là loạt trận đầy thử thách. Hull, dù vừa đánh bại Liverpool, có lẽ là thử thách dễ nhất trong số đó và Wenger đã thể hiện từ đầu mùa rằng ông tin tưởng vào chiều sâu đội hình của mình ra sao. Tất nhiên là không thể sử dụng cùng một đội hình cho mọi trận đấu, nhất là trong một chuỗi 4 trận trong vòng 10 ngày.

Ở hàng tiền vệ, Arsenal có rất nhiều lựa chọn. 2 tiền vệ trụ đang chơi rất tốt là Mikel Arteta và Mathieu Flamini, cùng rất nhiều nhân sự cho các vị trí tấn công, với Santi Cazorla, Tomas Rosicky và Mesut Ozil; chưa kể những tiền vệ có lối chơi đa dạng đang đạt phong độ cao như Aaron Ramsey và Jack Wilshere, có nghĩa là Arsenal đầy đủ hỏa lực để tiếp tục "nổ pháo".

Walcott cũng vừa mới trở lại sau chấn thương và gặp Hull có thể là cơ hội hoàn hảo để anh đá chính. Câu hỏi đặt ra là liệu anh sẽ chơi bên cánh phải, hay Wenger sẽ để anh đá tiền đạo cắm và cho Olivier Giroud nghỉ ngơi một chút? HLV người Pháp cũng sẽ cân nhắc quyết tâm của tiền vệ trẻ Serge Gnabry. Tuy nhiên, với tin tức về chấn thương của Bacary Sagna, chiến lược gia người Pháp có thể cho rằng việc sử dụng cặp cầu thủ quá trẻ Carl Jenkinson/Gnabry bên cánh phải lúc này là hơi sớm.


HLV Wenger có trong tay đội hình đủ chiều sâu để tiến hành xoay vòng

Như vậy, Wenger sẽ có rất nhiều điều phải cân nhắc trước trận đấu mà một ứng viên vô địch như Arsenal được chờ đợi sẽ chiến thắng. Họ sẽ không coi 3 điểm trước Hull là đương nhiên, nhưng đội bóng áo đỏ-trắng cần một chiến thắng trước khi bước vào lịch thi đấu khắc nghiệt sắp tới.

Tin tốt cho các CĐV Pháo thủ là khi nhìn vào đội hình hiện giờ, họ có thể an tâm hơn rất nhiều về chất lượng và chiều sâu so với các mùa trước. Ghế dự bị của Wenger giờ là rất mạnh, và càng mạnh hơn với sự trở lại của Podolski vào tuần tới. Những cầu thủ như Nacho Monreal và Thomas Vermaelen đều muốn ra sân và thể hiện mình trong một năm có World Cup, nghĩa là Wenger có thể tin tưởng họ khi cần thiết.

HLV người Pháp sẽ phải sử dụng các nguồn lực của ông rất khôn ngoan trong vài tuần tới, nhưng các dấu hiệu đang cho thấy Wenger sẽ làm tốt công việc của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x