Ashley Young: "M.U không sợ Man City"

Việt Hà
10:45 ngày 05-03-2018
Ashley Young trở thành một phát hiện lý thú của Jose Mourinho ở vị trí hậu vệ trái mùa này. Trả lời trên Daily Mail, cầu thủ chạy cánh người Anh nói về mùa giải của Man United, về đại kình địch Man City và cả mục tiêu tham dự World Cup 2018.
Ashley Young: "M.U không sợ Man City"

Đa năng như Young

“Tôi đã từng chơi mọi vị trí, ngoại trừ thủ môn và trung vệ”, Ashley Young tự hào cho biết. Mùa này, cầu thủ 32 tuổi đã vượt qua những chuyên gia chạy cánh Luke Shaw, Matteo Darmian, Daley Blind để trở thành hậu vệ trái số một ở sân Old Trafford.

Với nhiều cầu thủ, việc bị “quăng quật” ở nhiều vị trí đồng nghĩa với sự kém cỏi. Nhưng Ashley Young không nghĩ vậy. “Tôi chưa bao giờ phải nghĩ ngợi về điều đó. Hãy tư duy một cách đơn giản. Bóng đá là một trò chơi. Có hai khung thành, một quả bóng. Hãy chiến đấu và ghi bàn. Nếu tôi được yêu cầu đá nguyên một vị trí, tôi sẽ nỗ lực 100% không phải để đóng đinh vào vị trí đó. Đơn giản bởi tôi chỉ muốn làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Tôi đã chơi 6 vị trí khác nhau. Các HLV có niềm tin rằng tôi biết chơi mọi vị trí”, Young chia sẻ.

Hồi đầu mùa giải, Young từng bị đánh giá nằm ngoài kế hoạch của Mourinho. Một đội bóng Trung Quốc đã lôi kéo anh mãnh liệt. Nhưng rốt cuộc Young ở lại, và tỏa sáng ở tuổi 32. “Tôi luôn muốn ở lại đây. Tôi đã nghĩ tới việc kết thúc sự nghiệp ở Man Utd. Tôi biết làm thế nào để chơi bóng, duy trì phong độ. Tôi có bộ não chơi bóng và thấy mình khỏe mạnh như một cầu thủ 23 tuổi”, Young tự tin. Dù vậy, cầu thủ 32 tuổi không tránh khỏi cảm giác “mình là một lão tướng khi đứng trong tập thể cùng những Jesse Lingard, Luke Shaw, Marcus Rashford và Scott McTominay”.


Man Utd đã không còn hy vọng đuổi kịp Man City. Với Young, Man City rất mạnh nhưng không phải con ngoáo ộp. “Chúng tôi không sợ hãi Man City. Họ đã có một mùa giải thành công, nhưng chúng tôi chỉ muốn nói về bản thân mình. Bạn sẽ không tìm thấy một cầu thủ Man Utd nói về Man City, và ngược lại. Ở đây, chúng tôi chỉ tập trung vào công việc của mình. Man Utd vẫn đang chiến đấu trên mọi mặt trận mùa này”, cầu thủ người Anh khẳng định.

Tham vọng đến Nga

Ashley Young còn một mục tiêu lớn phía trước là giành suất tới World Cup 2018 trong màu áo ĐT Anh. “ĐT Anh sẽ lên đội hình trong vài tuần tới. Tôi hy vọng mình sẽ góp mặt trong đó. Nhưng phải chờ xem, tôi phải chơi tốt và hy vọng được HLV trưởng ghi nhận”, cầu thủ M.U cho biết.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Ashley Young được HLV Gareth Southgate gọi trở lại Tam sư sau 1526 ngày vắng bóng. Lão tướng 32 tuổi chỉ vào sân trong 10 phút cuối trận giao hữu với Brazil (14/11/2017) nhưng đó là một cú hích quan trọng với Young. “Lần triệu tập gần nhất thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với nó. HLV trưởng nói rằng ông sẽ chọn cầu thủ thông qua phong độ, và tôi tin mình đã chơi tốt ở M.U”.


Sự nghiệp của Young tại ĐT Anh khá trắc trở. Anh ra sân tất cả các trận tại EURO 2012 nhưng rồi bất ngờ bị gạch tên tới World Cup 2014. “Tôi nhận được cú điện thoại của Roy Hodgson, ông ấy lý giải vì sao tôi không được chọn. Dĩ nhiên là rất thất vọng và cay đắng. Tôi đã tới EURO nhưng World Cup là một đỉnh cao. Khi đó Leighton Baines ở cạnh tôi, cậu ấy cũng nhận được điện thoại nhưng là được chọn tới World Cup 2014”, Young kể lại kỷ niệm buồn cách đây 4 năm. Và sau tròn nửa thập kỷ, cầu thủ sinh năm 1985 mới có dịp trở lại ĐT Anh vào tháng 11/2017. “Tôi không muốn đánh mất cơ hội tới Nga, World Cup cuối cùng của mình”, Young khẳng định.

Hơn 15 năm chơi bóng đỉnh cao, Ashley Young chưa bao giờ là một cầu thủ xuất chúng. Nhưng cầu thủ người Anh nhận được sự tín nhiệm của toàn bộ 14 HLV mà anh từng làm việc cùng, từ Louis van Gaal, Gerard Houllier, Sir Alex, Fabio Capello cho tới Jose Mourinho. “Một cầu thủ tận tụy, chuyên nghiệp và đa năng nhất mà tôi từng biết”, Mourinho nói về học trò. Hy vọng rằng Young sẽ được toại nguyện khi đón lễ sinh nhật lần thứ 33 trên đất Nga (9/7/2018).

CON SỐ
21 Ashley Young đã chơi 21 trận tại Premier Leagueb mùa này trong vai trò hậu vệ biên. Con số này nhiều hơn tổng số trận gộp lại của các hậu vệ biên khác như Daley Blind (5), Matteo Darmian (4) và Luke Shaw (6). Tính trên mọi đấu trường, Young đã ra sân 26 trận, ghi được 2 bàn thắng và thực hiện 5 đường kiến tạo. Cả hai bàn của cầu thủ người Anh đều ghi vào lưới Watford, đội bóng cũ của Young, trong trận đấu ở vòng 14 Premier League.

Vài nét về Ashley Young

Tên đầy đủ: Ashley Simon Young
Ngày sinh: 9/7/1985
Nơi sinh: Stevenage, Anh
Chiều cao: 1m75
Vị trí thi đấu: tiền vệ cánh, hậu vệ cánh
Các CLB từng khoác áo: Watford (2003-2007), Aston Villa (2007-2011), Man Utd (2011-nay)
ĐT Anh: 31 trận, 7 bàn thắng
Một số danh hiệu đáng chú ý: vô địch Premier League 2012/13, Cúp FA 2015/16, Cúp Liên đoàn 2016/17, Community Shield 2011, Europa League 2016/17.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x