Asiad 17: Cơ hội đi sâu cho Olympic Việt Nam

Duy Thường
06:34 ngày 17-09-2014
Olympic Iran được đánh giá là ƯCV số 1 cho vị trí nhất bảng H trước giờ bóng lăn. Vì thế, Olympic Việt Nam chỉ dám đặt mục tiêu đứng nhì bảng đấu này. Vị trí ấy cũng sẽ giúp cho thầy trò ông Toshiya Miura góp mặt ở vòng 1/8.
Asiad 17: Cơ hội đi sâu  cho Olympic Việt Nam
Theo cách phân nhánh ở vòng đấu loại trực tiếp thì các đội ở bảng H sẽ gặp các đội ở bảng G (gồm UAE, Jordan, Ấn Độ). Nếu đứng vị trí thứ hai, Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với đối thủ mạnh UAE ở vòng 1/8, nên cơ hội để vào tứ kết là rất thấp.

Tuy nhiên, chiến thắng vang dội 4-1 trước Iran đã không những mở toang cánh cửa vào vòng 1/8 cho Olympic Việt Nam mà còn mở ra hy vọng tiến sâu hơn nữa. Cụ thể, nếu đánh bại Kyrgyzstan trong lượt trận cuối vòng bảng (22/9), thì đoàn quân của ông Miura sẽ chắc chắn giành ngôi nhất bảng H. Vị trí ấy giúp cho Olympic Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ đứng nhì ở bảng G tại vòng 1/8. 

UAE đã khẳng định sức mạnh vượt trội ở bảng G sau chiến thắng 5-0 trước Ấn Độ và gần như chắc chắn sẽ giành ngôi nhất bảng G. Vì thế, cuộc chiến giành ngôi nhì bảng này sẽ diễn ra giữa Ấn Độ và Jordan. Nếu gặp 1 trong 2 đối thủ này ở vòng 1/8, cơ hội để Olympic Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào tứ kết ở một kỳ Asiad sẽ lớn hơn nhiều so với việc phải đối đầu với UAE. Bởi cả Ấn Độ và Jordan không phải đối thủ quá tầm so với Olympic Việt Nam. 

LỊCH THI ĐẤU (15h00)
18/9: O.Iran - O.Kyrgyzstan
22/9: O.Việt Nam - O.Kyrgyzstan

“Sốc” với khả năng dứt điểm của Việt Nam


Một trong những nỗi âu lo của HLV Toshiya Miura trước khi bước vào Asiad 17 đó là khả năng dứt điểm. Tuy nhiên, nỗi lo đó đã vơi đi rất nhiều khi ở trận gặp Olympic Iran vừa qua, các chân sút Việt Nam tung ra 4 cú sút trúng đích thì đều chuyển thành bàn thắng. Trong khi đó, Olympic Iran tung ra 5 cú sút nhưng chỉ 1 lần thành bàn. Như vậy, khả năng dứt điểm của các chàng trai áo đỏ đã làm NHM rất an tâm ở các trận đấu phía trước.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn đón tin vui


Sau khi cùng Olympic Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc thi đấu, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã đón nhận tin vui khi vợ anh đã mang bầu lần thứ 2. Lại được làm bố, Minh Tuấn nói rằng anh sẽ cố gắng ghi bàn để làm quà cho gia đình nhân sự kiện sắp đón thêm thành viên mới. “Tôi thấy hạnh phúc quá. Sắp được làm bố nữa và Olympic Việt Nam lại thắng Olympic Iran, quả là quá tuyệt vời”, Minh Tuấn chia sẻ. Ở đội Olympic hiện tại, tiền vệ sinh năm 1990 này là cầu thủ nhiều tuổi nhất.

Giải trí bằng “gậy selfie”


Thi đấu xa nhà các cầu thủ Olympic Việt Nam đã có cách giải trí độc đáo để khích lệ tinh thần lẫn nhau sau mỗi giờ tập luyện, đó là chụp ảnh bằng gậy selfie (hay còn gọi là “gậy tự sướng”). Các cầu thủ thường tập trung nhau “chộp” vài tấm ảnh vừa để có thêm tiếng cười và tăng thêm sự đoàn kết trong đội. Tiền đạo Hữu Khôi chia sẻ: “Có cây gậy ‘tự sướng’ làm bạn ở làng Asiad cũng giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn sau mỗi buổi tập”.

Mạc Hồng Quân hay nhất trận gặp Olympic Iran!


Ở trận gặp Olympic Iran hôm 15/9, Hồng Quân đã có cú đột phá và tạt bóng chuẩn mực để Huy Toàn mở tỷ số 1-0. Sau đó, chính anh có pha đi bóng qua 2 hậu vệ Iran trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Phi Sơn cũng là từ pha phối hợp với Hồng Quân. Cuối cùng, chính Hồng Quân là người gây sức ép, khiến thủ môn Iran luống cuống bắt bóng từ đường trả về của hậu vệ đội nhà, giúp Hoàng Thịnh ấn định chiến thắng 4-1 cho Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • ĐT Futsal Việt Nam dự giải vô địch ĐNÁ 2014: Mục tiêu là vào chung kết ĐT Futsal Việt Nam dự giải vô địch ĐNÁ 2014: Mục tiêu là vào chung kết

    Hôm nay, ĐT futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia để dự giải vô địch futsal Đông Nam Á 2014. So với VCK futsal châu Á 2014, HLV Bruno Garcia Fomoso đã thay đổi mạnh lực lượng theo hướng trẻ hóa đội hình. ĐT futsal Việt Nam dự giải gồm 14 cầu thủ.

  • Thạch Kim Tuấn sẽ "mở hàng" huy chương? Thạch Kim Tuấn sẽ "mở hàng" huy chương?

    Theo lịch đấu tại Asiad 17, ngoài hai môn bóng đá nam và nữ đã tranh tài tại đại hội thì cử tạ và cầu mây sẽ là những đội tuyển tiếp theo của đoàn Thể thao Việt Nam ra quân thi đấu vào ngày 20/9. Nếu cầu mây chỉ mới bắt đầu tranh vòng loại, thì môn cử tạ sẽ phân định huy chương ngay từ chiều 20/9.

  • Buổi tập của Olympic Việt Nam rạng rỡ nụ cười sau trận thắng Olympic Iran Buổi tập của Olympic Việt Nam rạng rỡ nụ cười sau trận thắng Olympic Iran

    Chiều 16/9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã bước vào buổi tập nhẹ sau trận đấu với Olympic Iran. Và không khí trên sân tập tràn ngập nụ cười…

  • Lãnh đạo VFF thăm và làm việc với LĐBĐ Hà Nội Lãnh đạo VFF thăm và làm việc với LĐBĐ Hà Nội

    Tiếp nối chương trình thực hiện chủ trương của Thường trực BCH LĐBĐVN về thắt chặt mối quan hệ tương hỗ giữa LĐBĐ Việt Nam và các LĐBĐ địa phương trong cả nước, chiều 16/9, đoàn công tác LĐBĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ và Tổng thư ký Lê Hoài Anh dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Hà Nội.

  • ĐT nữ Việt Nam thua đậm ĐT nữ CHDCND Triều Tiên ĐT nữ Việt Nam thua đậm ĐT nữ CHDCND Triều Tiên

    Dù rất cố gắng nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ nữ CHDCND Triều Tiên vượt trội về đẳng cấp khi chấp nhận thua trận với tỷ số 0-5 trong trận ra quân vào chiều 16/9.

  • Câu chuyện bóng đá: "Gà què" Nguyên Mạnh đã lớn khôn Câu chuyện bóng đá: "Gà què" Nguyên Mạnh đã lớn khôn

    Từng bị tai nạn gãy chân khủng khiếp nhưng Trần Nguyên Mạnh đã trở lại mạnh mẽ và có được chỗ đứng vững chắc ở SLNA cũng như là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của ĐT Việt Nam. Tất cả đã diễn ra như một giấc mơ với thủ môn mới bước sang tuổi 23 này...

  • Olympic Việt Nam và những điều cần biết về môn bóng đá tại Asiad 17 Olympic Việt Nam và những điều cần biết về môn bóng đá tại Asiad 17

    NHM hẳn đang rất hoan hỉ với chiến thắng tưng bừng của Olympic Việt Nam trước ông lớn Olympic Iran chiều qua, song nhiều người có thể vẫn chưa biết rõ về bộ môn bóng đá tại Asiad 17.

  • Các tuyển thủ Olympic Việt Nam ghi dấu ấn đẹp tại Asiad 17 Các tuyển thủ Olympic Việt Nam ghi dấu ấn đẹp tại Asiad 17

    Không chỉ thắng đậm đối thủ Olympic Iran với tỷ số 4-1, các cầu thủ của Olympic Việt Nam còn ghi dấu ấn đẹp trước các thành viên BHL đội Iran và BTC đại hội.

  • U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á: Đóng trại luyện công U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 châu Á: Đóng trại luyện công

    Trở về Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) sau giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ có hơn 20 ngày để hoàn thiện mình, trong đó thể lực là vấn đề được quan tâm nhiều nhất.

  • Bóng đá trẻ Việt Nam vươn ra thế giới Bóng đá trẻ Việt Nam vươn ra thế giới

    Chưa bao giờ bóng đá trẻ Việt Nam lại tạo được dấu ấn mạnh mẽ với thế giới như lúc này. Từ các nhà chuyên môn cho đến giới truyền thông đều đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với các tài năng trẻ Việt Nam.

  • Bình luận: Đã thấy một con đường Bình luận: Đã thấy một con đường

    U19 Việt Nam vừa thi đấu xong ở một giải đấu tầm khu vực. Dù chưa thể bước lên ngôi vô địch nhưng với màn trình diễn quá ấn tượng của mình, hiệu ứng mà đội bóng trẻ này tạo ra với dư luận, với bóng đá nước nhà là vô cùng lớn!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x