ASIAN CUP 2015 - LƯỢT CUỐI BẢNG A, Sân Suncorp (Queensland)

16h00 ngày 17/1, Australia vs Hàn Quốc: “Chung kết” giành ngôi đầu

Việt Hà
05:02 ngày 17-01-2015
Bảng A đã xác định được hai vé đi tiếp thuộc về Australia và Hàn Quốc. Và bây giờ, họ gặp nhau trong trận “chung kết” giành vị trí số một bảng đấu. Với phong độ lên cao và ưu thế chủ nhà, Australia có quyền nghĩ tới một chiến thắng.
16h00 ngày 17/1, Australia vs Hàn Quốc: “Chung kết” giành ngôi đầu
Sau 2 lượt trận tại bảng A, cả Australia và Hàn Quốc đều giành trọn 6 điểm. HLV Uli Stielike của đội bóng xứ Kim chi đã phải thừa nhận trước trận cuối cùng vòng bảng: “Nếu chúng tôi vẫn chơi như hai trận vừa rồi, Hàn Quốc sẽ không có cơ hội trước Australia”. Có thể đó chỉ là đòn tâm lý của vị HLV người Đức nhưng vẫn có một phần không nhỏ sự thật. Hàn Quốc hầu như không thể hiện sự lấn lướt trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Kuwait và Oman.

Trong khi đó, Australia thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng A. 8 bàn thắng sau 2 trận, Australia đang có thành tích ghi bàn tốt nhất tại Asian Cup năm nay. Ưu thế chủ nhà là rất lớn, nhưng quan trọng hơn là lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả của Socceroos. Cần lưu ý cả 8 bàn thắng của chủ nhà tới lúc này được thực hiện bởi 8 cầu thủ khác nhau rải đều cả ba tuyến. “Chúng tôi có 11 Tim Cahill trong đội hình”, HLV Ange Postecoglou đã tự tin nói vậy sau trận thắng 4-0 trước Oman.


Australia và Hàn Quốc bước vào trận đấu cuối cùng với tham vọng giành ngôi đầu bảng, nhưng không quên nhiệm vụ giữ gìn lực lượng cho vòng tứ kết. Bên phía Australia, tiền vệ Jedinak sẽ được cho nghỉ do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ngoài ra trung vệ Spiranovic do đã nhận 1 thẻ vàng nên sẽ được để dành cho trận tứ kết. Hàn Quốc cũng sẽ vắng tiền vệ Lee Chung-yong do chấn thương.

Hàn Quốc hiện không còn một thế hệ cầu thủ tài năng và phong độ kém ấn tượng. Tất nhiên, đội bóng xứ nhân sâm với lối chơi kỷ luật và thực dụng luôn là đối thủ đáng gờm tại châu Á. Nhưng Australia với phong độ thăng hoa và ưu thế chủ nhà hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Cần biết thêm lịch sử ủng hộ Australia khi họ thắng 9 hòa 10 thua 6 sau 25 lần chạm trán Hàn Quốc từ trước tới nay.

THÔNG TIN
Theo châu Á, Australia thắng 4 hòa 1 thua 5/10 trận gần đây, còn Hàn Quốc thắng 4 hòa 1 thua 5/10 trận vừa qua.
Theo châu Á, Australia thắng 6 hòa 1 thua 3/10 trận sân nhà gần đây, trong khi Hàn Quốc thua 6 thắng 4/10 trận sân khách vừa qua.


ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có bàn thắng
7/10 trận gần đây của Australia và 7/11 trận vừa qua của Hàn Quốc đều chứng kiến bàn thắng trong 45 phút đầu. Ngoài ra 3/4 lần chạm trán gần đây giữa Hàn Quốc và Australia cũng có bàn thắng trong hiệp 1. Trận này sẽ có ít nhất 1 lần lưới rung trước giờ nghỉ.

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x