ĐT Việt Nam

AFC bất ngờ khen Thanh Bình trước trận gặp Iraq

Hải Yến
20:48 ngày 23-01-2024
Trang chủ LĐBĐ Châu Á (AFC) mới đây đã bất ngờ dành lời khen cho trung vệ Thanh Bình trong bài nhận định trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Iraq.
AFC bất ngờ khen Thanh Bình trước trận gặp Iraq

ĐT Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2023 sau 2 trận thua trước ĐT Nhật Bản và Indonesia. Với ĐT Iraq, họ đã nắm chắc ngôi đầu bảng trước 1 lượt đấu nên trận gặp ĐT Việt Nam không còn mang nhiều ý nghĩa với thầy trò HLV Jesus Casas. Còn với thầy trò HLV Philippe Troussier, 90 phút trước Iraq sẽ là nơi để ông và các học trò lấy lại niềm tin từ người hâm mộ nước nhà sau trận thua cay đắng trước người Indonesia

Sau trận thua trước đội bóng xứ Vạn đảo, Nguyễn Thanh Bình có lẽ là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất khi anh đã có tình huống kéo áo khá non nớt, qua đó trực tiếp giúp Indonesia được hưởng quả penalty. Đó cũng là 1 phần nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam nhận thất bại. 

Dù đang là người bị hoài nghi, tuy nhiên trong bài nhận định trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Iraq, trang chủ LĐBĐ Châu Á đã bất ngờ dành những lời có cánh cho Thanh Bình: "Saud Natiq của ĐT Iraq đã thực hiện 18 đường chuyền dài thành công kể từ lượt trận mở màn cho đến nay. Đây là con số cao nhất trong số tất cả các cầu thủ ở bảng D. Trong khi Nguyễn Thanh Bình là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất ở hạng mục này. Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Bình đã thực hiện 10 đường chuyền dài thành công".

Ngoài ra, AFC cũng đưa ra con số thống kê khá thú vị về trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh: “Bùi Hoàng Việt Anh đã thực hiện 9 lần tranh chấp thành công ở Asian Cup 2023, cao thứ 2 đối với bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào trong một giải đấu kể từ năm 2007. Cầu thủ Việt Nam có số lần thành công nhiều hơn Việt Anh là Nguyễn Huy Hoàng.”

HLV Troussier tin rằng ĐT Việt Nam vẫn đang tiến bộ qua từng ngày

Trước trận đấu vào ngày mai, HLV Philippe Troussier cho rằng ĐT Việt Nam vẫn đang ngày càng tiến bộ dù đã bị loại khỏi Asian Cup. “Tôi thừa nhận và chịu trách nhiệm về kết quả của đội bóng. Mục tiêu của VFF là tạo ra năng lượng mới để đối đầu với các đội hàng đầu. Việt Nam không dễ để đối đầu với các đối thủ top 10 châu Á. Tôi phải chọn cách tiếp cận mới. Tôi chọn các cầu thủ không sợ hãi, dám chơi kiểm soát bóng. Chúng tôi vẫn đang tiến bộ. 

Dù thua nhưng tôi vẫn thấy những điểm tiến bộ ở các cầu thủ trẻ. Thời điểm hiện tại chúng tôi đã bị loại nhưng tinh thần và thái độ tốt nên tôi vẫn hài lòng. Mọi người ở ngoài có góc nhìn ở ngoài, còn tôi khác. Chúng tôi nỗ lực hàng ngày”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x