Báo giới Indonesia bóc mẽ khả năng phòng thủ nghiệp dư của cầu thủ nhập tịch

Quang Huy
11:57 ngày 07-01-2024
Liên tiếp nhận 2 thất bại trước ĐT Libya, báo giới Indonesia tỏ ra lo ngại về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở tuyến phòng ngự của đội nhà.
Báo giới Indonesia bóc mẽ khả năng phòng thủ nghiệp dư của cầu thủ nhập tịch

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023, ĐT Indonesia có 2 lượt trận giao hữu với ĐT Libya. Khác với trận đầu tiên diễn ra hôm 2/1, ở trận tiếp theo, ĐT Indonesia sử dụng những gương mặt kỳ cựu ngay từ những phút đầu. Mặc dù có được những phút đầu tiên nhập cuộc ấn tượng và tạo đột biến trước đối thủ, tuy nhiên đoàn quân của ông Shin Tae Yong nhanh chóng để thua 2 bàn do hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai lầm. Đặc biệt là đối với cầu thủ nhập tịch - Justin Hubner, trung vệ của Wolves liên tục rời bỏ vị trí ở hàng hậu vệ, qua đó, gián tiếp tạo cơ hội cho đối thủ ghi bàn. 

Xoay quanh chủ đề này, tờ Sindonews cảnh báo hàng phòng ngự của đội nhà: “Ông Shin Tae Yong cần phải nhìn nhận rõ ràng, nguyên nhân 2 trận thua đều đến từ vị trí phòng thủ. Có thể thấy, trung vệ nhập tịch Justin Hubner liên tục mắc sai lầm trong 2 trận đấu giao hữu trước ĐT Libya. Bên cạnh đó, một cầu thủ khác đá cặp với trung vệ nhập tịch Hà Lan, Rizky Ridho, cũng mắc sai lầm nghiêm trọng. Trung vệ 22 tuổi của đội bóng xứ Vạn đảo đã bất cẩn thực hiện đường chuyền lỗi về cho thủ môn mà không quan sát tiền đạo của đối phương đã nhanh chóng thoát xuống trong gang tấc. Chứng kiến 2 trận thua liên tiếp, HLV Shin Tae Yong cần phải nhìn nhận lại cách dùng người của mình. Đặc biệt ở vị trí của Justin Hubner khi anh liên tiếp khiến người hâm mộ nước nhà tỏ ra quan ngại về màn trình diễn tại giải đấu. Phải nói rằng thời gian không còn nhiều, vậy nên ông Shin cần phải nhanh chóng khắc phục những điều này”.

Trung vệ Justin Hubner liên tiếp nhận chỉ trích đến từ báo giới Indonesia.

Trước khi bước vào Asian Cup 2023, ĐT Indonesia sẽ có trận giao hữu với ĐT Iran vào ngày 9/1 tới đây. Thành thật mà nói, việc được cọ sát với đối thủ có thứ hạng cao tại châu Á sẽ phần nào giúp thầy trò HLV Shin Tae Yong nhìn ra những điểm yếu cần khắc phục.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x