Chấm điểm Việt Nam vs Nhật Bản: Nguyễn Filip, Đình Bắc được nhận bao nhiêu điểm?

BONGDAPLUS
11:21 ngày 15-01-2024
Nhiều ý kiến cho rằng, Nguyễn Filip đã chơi không thật tốt trong trận đấu mở màn bảng D Asian Cup 2023. Thậm chí trang Sofascore còn chấm điểm thủ môn này thấp điểm nhất bên phía Việt Nam, nhưng mọi thứ không tệ đến như thế. Dưới đây là thang điểm theo quan điểm của Bongdaplus.

Thủ môn Nguyễn Filip – 6,2 điểm

Pha đấm bóng hụt của Nguyễn Filip đã gián tiếp giúp Minamino có bàn thắng mở tỷ số. Đó là gần như là sai số duy nhất mà thủ môn của ĐT Việt Nam mắc phải. Còn lại, Nguyễn Filip đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với những pha cản phá xuất sắc. Tất nhiên, việc để thua đến 4 bàn khiến thủ môn sinh năm 1992 bị đánh giá thấp nhưng nhìn một cách tổng quan, Nguyễn Filip đã chơi tốt trong lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam. 

Nguyễn Filip đã có sự khởi đầu khá tốt cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: Nhật Đoàn

Trung vệ Thanh Bình – 6,2 điểm

Chơi ở vị trí trung vệ phải không phải là sở trường của Thanh Bình nên dễ hiểu tại sao anh có những pha những pha xử lý không thật tốt. Dù vậy, cầu thủ của Viettel lại ghi điểm với khả năng chọn vị trí băng cắt và bọc lọt tốt cùng các đồng đội. Thanh Bình sẽ còn chơi tốt hơn nữa.

Trung vệ Việt Anh - 6,9 điểm

Việt Anh là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Việt Nam trong cuộc đối đầu với Nhật Bản. Tranh chấp tay đôi tốt, phối hợp bọc lót hợp lý, trung vệ này là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Chưa dừng lại, Việt Anh cũng tham gia tấn công hiệu quả mà cụ thể là cú đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Suzuki đẩy bóng ra và Tuấn Hải đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Trung vệ Tuấn Tài – 6,3 điểm

Tuấn Tài được cho là vị trí sẽ bị khai thác nhiều nhất nhưng cầu thủ này đã chơi tương đối tốt trong nhiệm vụ phòng ngự. Một chút tiếc nuối, ngoài quả đá để Việt Anh đánh đầu hiểm hóc, Tuấn Tài đã không có một đường chuyền phản công hay một pha tham gia tấn công nào.

Hậu vệ trái Minh Trọng – 6,3 điểm

Phải đối diện với những cầu thủ chạy cánh hàng đầu, Võ Minh Trọng đã không có những pha băng lên tấn công như thường thấy. Tuy nhiên, hậu vệ này cùng với Tuấn Tài đã có một hiệp 1 chơi khá tốt.

Hậu vệ phải Xuân Mạnh – 6,2 điểm

Xuân Mạnh trở lại ĐTQG sau thời gian dài vắng bóng. Anh và Thanh Bình, do lần đầu phối hợp với nhau bên hành lang phải nên có nhiều tình huống không ăn ý. Dẫu vậy, phải ngợi khen Xuân Mạnh vì đã hoà nhập rất nhanh.

Tiền vệ Tuấn Anh - 6,1 điểm

Chỉ chơi 46 phút và không để lại nhiều dấu ấn trên sân, Tuấn Anh đã có một trận đấu dưới sức mình. Đây cũng là điều dễ hiểu khi anh vừa trở lại sau chấn thương. Hơn nữa, tiền vệ này phải đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Tiền vệ Thái Sơn - 6,2 điểm

Sự năng nổ của Thái Sơn là có thừa nhưng kinh nghiệm trận mạc và khả năng chiếm lĩnh không gian của tiền vệ trẻ này chưa thật tốt. Sau trận đấu với Nhật Bản, Thái Sơn sẽ còn tiến xa.

Thái Sơn (áo đỏ) đã chơi đầy nỗ lực

Tiền vệ Hùng Dũng – 7,1 điểm

Không ghi bàn như Đình Bắc, Tuấn Hải nhưng Hùng Dũng đã có một trận đấu tuyệt hay trong vai trò một thủ lĩnh tinh thần. Anh đôn đốc tinh thần, liên tục chạy như một cỗ máy và đừng quên, Hùng Dũng chính là người thực hiện đá phạt góc chính xác để Đình Bắc đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Tiền vệ Đình Bắc – 7,1 điểm

Không phải bàn cãi gì nữa, ngôi sao của trận đấu phải thuộc về Đình Bắc. Anh là người mang về quả đá phạt góc đầu tiên ở phút 15 và cũng là người đánh đầu gỡ hoà 1-1 ở phút 16 sau đường chuyền của Hùng Dũng. Đình Bắc là người mang về quả phạt, để rồi ở tình huống này, Tuấn Hải đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu thể lực Đình Bắc tốt hơn.

Đình Bắc (số 15) cùng với Hùng Dũng là hai cầu thủ nổi bật nhất ở ĐT Việt Nam trong trận này

Tiền đạo Tuấn Hải - 6,8 điểm

Trong sơ đồ 5-4-1, Tuấn Hải đá cao nhất và đã chơi rất xông xáo. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 là sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự năng nổ của tiền đạo này. Một chút tiếc nuối, ở hiệp 2, Tuấn Hải đã không xuất hiện nhiều ở những điểm nóng.

Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị

Thành Long (6,1 điểm), Văn Khang (5,9 điểm) Văn Trường (5,9 điểm), Tiến Anh (không chấm điểm)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x