Lê Công Vinh: ‘Việt Nam không dễ thắng Indonesia’

Đỗ Tuấn
11:28 ngày 17-01-2024
Theo dõi tất cả các trận đấu tại Asian Cup 2023 trong thời gian qua, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cho biết anh rất thích thú trước màn thể hiện của các đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là hai đội Việt Nam và Thái Lan.

Công Vinh cho biết, bản thân anh theo dõi không sót trận đấu nào của Asian Cup 2023 trong những ngày qua, vì thế theo danh thủ này: “Các đội bóng Đông Nam Á đều có những bước tiến rõ rệt tại Asian Cup, nhưng Thái Lan và Việt Nam là hai đội bóng đã cho thấy sự tiến bộ lớn qua trận mở đầu của giải đấu”.

Nhận xét về tuyển Thái Lan, Công Vinh cho biết: “Lâu nay, Thái Lan được xem là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và họ đã thể hiện điều ấy ở trận đấu với Kyrgyzstan mới đây. Trận này, đừng bảo Kyrgyzstan yếu, bởi họ xếp cao hơn Thái Lan về thứ hạng và mới thắng Việt Nam trong trận giao hữu trước Asian Cup. Nhưng Thái Lan đã cho thấy họ là một đội bóng không phải dạng vừa, với lối chơi rất hiện đại".

"Dưới góc nhìn của tôi, HLV Masatada Ishii đã có cách điều phối đội hình, thay người và sắp xếp chiến thuật có vẻ hợp lý hơn ông Polking trước đây, qua đó đã giúp Thái Lan có chiến thắng rất thuyết phục trước đội bóng vùng Trung Á”.

Thái Lan (áo xanh) vẫn là một đội bóng đẳng cấp của Đông Nam Á

Nói về tuyển Việt Nam, danh thủ Lê Công Vinh bày tỏ: “Thật sự tôi rất bất ngờ trước lối chơi của tuyển Việt Nam, khi các tuyển thủ trẻ đã rất tự tin cầm bóng và triển khai tấn công trước một ông lớn như Nhật Bản. Đá với Nhật, ai cũng dự đoán là Việt Nam sẽ thua, chủ yếu là thua bao nhiêu bàn mà thôi. Vậy nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã khiến tất cả phải bất ngờ và có thời điểm chúng ta đã dẫn trước họ”.

Trận gặp Nhật Bản, trong đội hình của Việt Nam chỉ có Hùng Dũng, Tuấn Anh và Xuân Mạnh là 3 gương mặt quen thuộc dưới thời HLV Park Hang Seo, còn lại đều là những gương mặt mới. Tuy nhiên, HLV Troussier đã truyền cho các cầu thủ trẻ sự tự tin rất lớn và cách ông tìm được một bộ khung hợp lý, cũng như giúp tuyển Việt Nam có một lối chơi dần định hình bắt đầu từ trận gặp Iraq hồi tháng 11 vừa qua, và giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều qua trận đấu với Nhật Bản”, Công Vinh cho biết thêm.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam (áo đỏ) đã chơi rất ấn tượng trong trận gặp Nhật Bản - Ảnh: Anh Khoa

Nói về hai đối thủ còn lại của Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia, cựu tuyển thủ Công Vinh dành sự đánh giá cao cho Indonesia, bởi: “Ở cuộc đối đầu với Iraq mới đây, Indonesia với nhiều cầu thủ ngoại có gốc gác Indo chứ không hẳn là nhập tịch đã giúp thổi vào đội bóng xứ vạn đảo một sự tươi mới. Với thể hình và thể lực rất ổn, Indonesia đã chơi đôi công ngang ngửa với đội bóng Tây Á. Dẫu thua nhưng họ vẫn là một đối thủ rất đáng gờm của khu vực Đông Nam Á. Còn Malaysia tuy có tiến bộ nhưng thật sự chưa cho thấy sự nổi trội về lối chơi trong trận đấu với Jordan”.

Việt Nam sẽ có một trận đấu không dễ trước Indonesia - Ảnh: Đức Cường

Nhận định về cuộc đối đầu giữa Việt Nam vs Indonesia sắp tới, Công Vinh bày tỏ: “Đây là trận đấu rất quyết liệt và căng thẳng, bởi đội nào cũng muốn thắng để nuôi hy vọng và cũng do quá hiểu nhau. Ở trận này cơ hội của hai đội là 50-50, vì Việt Nam không dễ thắng Indonesia, dẫu trong những trận đấu gần đây chúng ta đều vượt trội hơn đối thủ".

"Muốn thắng được Indonesia, các tuyển thủ trẻ của chúng ta hãy quên những lời tâng bốc sau trận gặp Nhật Bản đi để tập trung cao nhất cho trận đấu này, đặc biệt là phải chắt chiu những cơ hội có được. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng, nhưng tỷ số sẽ rất sít sao”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x