Nguyễn Filip có tên, Bùi Tiến Dũng không được gọi vào ĐT Việt Nam

Đỗ Tuấn
15:42 ngày 25-12-2023
Danh sách ĐT Việt Nam vừa được công bố nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2024, có 2 cái tên lần đầu được gọi là Nguyễn Filip và Lê Ngọc Bảo, trong lúc trung vệ Bùi Tiến Dũng lại không có mặt.
Nguyễn Filip có tên, Bùi Tiến Dũng không được gọi vào ĐT Việt Nam

Trong danh sách gồm 34 cầu thủ vừa được HLV Troussoer công bố nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2024 sắp tới, có 2 cái tên lần đầu được gọi lên tuyển là thủ môn Nguyễn Filip (CA Hà Nội) và hậu vệ Lê Ngọc Bảo (Bình Định). Nếu việc thù thành vừa nhập tịch Nguyễn Filip có tên trong đợt tập trung lần này là điều chẳng lạ, bởi nó đã được giới chuyên môn dự đoán trước và chuyên môn của anh không cần bàn cãi. Tuy nhiên cái tên Lê Ngọc Bảo lại khiến nhiều người khá bất ngờ.

Việc Ngọc Bảo có tên, trong khi trung vệ Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Hồ Tấn Tài cùng vắng mặt cũng làm mọi người khá ngạc nhiên, bởi đây vẫn là 2 cầu thủ đang chơi khá ổn trong màu áo của Thể Công Veittel và CA Hà Nội. Nhưng thực tế thì thời gian qua, cả hai đã không được HLV Troussier để mắt đến. Ngoài ra, trong bản danh sách này chỉ có mỗi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn là đang chơi ở giải Hạng Nhất trong màu áo PVF-CAND.

Một điểm đáng chú ý là thay vì chỉ đăng tải danh sách tập trung lên mạng xã hội Facebook như trước, VFF quyết định đổi mới nhằm tăng thêm tính tương tác với người hâm mộ, cũng như cung cấp thêm các thông tin xoay quanh những lựa chọn của HLV Philippe Troussier. Cụ thể là việc live stream công bố danh sách.

Sau khi danh sách tập trung ĐT Việt Nam được công bố, các cầu thủ vẫn sẽ thi đấu vòng 8 V.League 2023/24 trong các ngày 26 và 27/12. Những gương mặt thi đấu sớm sẽ lần lượt hiện diện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để tập luyện. Dự kiến tới ngày 28/12, ĐT Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số với hơn 30 người có tên trong danh sách tuyển chọn của HLV Troussier.

Ngày 9/1, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Kyrgyzstan. Mục tiêu của ĐT Việt Nam là cố gắng đứng nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng 1/8 của giải. 4 năm trước, ĐT Việt Nam đã vào đến vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Danh sách ĐT Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu.

Hậu vệ (12): Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thành Thịnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường.

Tiền vệ (13): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hai Long, Hoàng Văn Toản, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn.

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc.

Tin nóng BĐVN 25/12: Nguyễn Filip chính thức được gọi lên ĐTVN

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x