Những điều chưa biết về cầu thủ Lebanon gián tiếp 'giúp' Việt Nam vào vòng 1/8

Bạch Lang
10:32 ngày 18-01-2019
Hậu vệ Robert Melki là người đã khiến ĐT Lebanon phải nhận thẻ vàng thứ 6, qua đó gián tiếp giúp Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.
Những điều chưa biết về cầu thủ Lebanon gián tiếp 'giúp' Việt Nam vào vòng 1/8

ĐT Lebanon đã không thể lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 dù đại thắng ĐT CHDCND Triều Tiên tới 4-1. Họ thua kém Việt Nam ở đúng chỉ số phụ: nhận nhiều hơn 2 thẻ vàng. Và "góp công" đầu là hậu vệ Robert Melki, người phải nhận thẻ vàng ở phút 31 trận đấu với Triều Tiên.

Hậu vệ của ĐT Lebanon có cái tên đầy đủ khá dài là Robert Alexander Michel Melki. Anh sinh ngày 14/11/1992 tại Södertälje, thành phố thủ phủ của bang Södertälje, hạt Stockholm, Thụy Điển.

Melki nhận thẻ vàng ở phút 31 trận đấu với Triều Tiên khiến Lebanon nhường vé cho Việt Nam
Melki nhận thẻ vàng ở phút 31 trận đấu với Triều Tiên khiến Lebanon phải nhường vé cho Việt Nam

Thành phố công nghiệp này cách thủ đô Stockholm khoảng 30 km về phía Tây Nam với dân số gần 72 nghìn người. Đáng chú ý là khoảng 39% cư dân của Södertälje có nguồn gốc nước ngoài và tỷ lệ này tăng 1,5% mỗi năm. 

Trong đó người Assyria là một trong những nhóm người nhập cư lớn nhất ở Södertälje. Người Assyria là một tộc người có nguồn gốc từ Tây Á, sinh sống rải rác tại các quốc gia như Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Lebanon, Jordan...

Melki cũng là một chàng trai có nguồn gốc Assyria khi bố của anh là một người Lebanon di cư đến Thụy Điển. Do có mẹ là người Thụy Điển nên Melki có thể chọn thi đấu cho cả ĐT Thụy Điển lẫn ĐT Lebanon. 

Người em trai của anh, Felix chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1
Người em trai của anh, Felix chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1

Anh từng thi đấu cho đội U19 và U21 của Thụy Điển nhưng năm 2018 đã nhận lời về phục vụ ĐT Lebanon. Melki có trận ra mắt The Cedars (biệt danh của ĐT Lebanon) vào tháng 11, gặp ĐT Uzbekistan.

Melki khởi nghiệp tại Syrianska, một câu lạc bộ ở giải hạng dưới của giải VĐQG Thụy Điển. Đội bóng này có trụ sở tại Södertälje và được cộng đồng người Assyria trên toàn thế giới hỗ trợ.

Đến năm 2017, Melki chuyển tới AFC Eskilstuna và giúp câu lạc bộ này thăng hạng lên Allsvenskan (giải đấu cao nhất của bóng đá Thụy Điển) từ Superettan (giải hạng Nhì của Thụy Điển).

Robert có một người em trai tên là George Felix Michel Melki, sinh năm 1994, hiện cũng đang là thành viên của Eskilstuna. Felix có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và tiền vệ. Anh cũng được gọi vào đội hình ĐT Lebanon tham dự Asian Cup 2019, chỉ 1 tháng sau khi người anh Robert được triệu tập. Felix chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Lebanon ở phút 27 trong trận đấu với Triều Tiên.

ĐT Lebanon cay đắng rời giải vì chiếc thẻ vàng của Melki (bìa phải)
ĐT Lebanon cay đắng rời giải vì chiếc thẻ vàng của Melki (bìa phải)

ĐT Lebanon là một trong những đội tuyển có nguồn cầu thủ đến từ nhiều nơi trên thế giới nhất tại Asian Cup 2019. Thành phần của họ gồm các cầu thủ đến từ Sierra Leone, Bulgaria, Na Uy, Bờ Biển Ngà, Đan Mạch, Đức hay Thụy Điển.

Dù là tập hợp của rất nhiều cầu thủ với ngôn ngữ khác biệt nhưng Lebanon đã cho thấy sự đoàn kết đáng ngưỡng mộ. LĐBĐ Lebanon đã phải đi khắp nơi trên thế giới để kêu gọi những người con xa xứ về cống hiến cho tổ quốc.

Lebanon đã không thể làm nên điều thần kỳ khi bị loại một cách đáng tiếc do nhận nhiều thẻ vàng hơn Việt Nam. Nhưng họ đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi chiến đấu đến những giây cuối cùng trong lần thứ hai được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x