Bình Luận

Vì sao thầy trò Park Hang Seo chọn tổng duyệt ở Doha?

Khắc Sơn
10:31 ngày 02-01-2019
Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao ĐT Việt Nam lại chọn Doha (Qatar) làm địa điểm tập huấn trước thềm Asian Cup chứ không phải các thành phố khác của Trung Đông vốn nhiều mối liên hệ với VFF? Và nữa, đối thủ của thầy trò ông Park Hang Seo sao lại là Philippines, thay vì những đội bóng Tây Á vốn rất muốn được tỷ thí trước thềm giải đấu chính thức?
Vì sao thầy trò Park Hang Seo chọn tổng duyệt ở Doha?
Tập huấn ở Doha, chọn Philippines, cả hai việc ấy đều được quyết định bên lề Đại hội AFC 2018. Trong những buổi làm việc giữa lãnh đạo VFF và LĐBĐ Qatar, hai bên đi đến thống nhất về sự hợp tác toàn diện, thiết thực nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển. Qatar luôn sẵn sàng đón ĐT Việt Nam đến tập huấn với điều kiện tốt nhất. Và đương nhiên, VFF cũng sẵn sàng làm tất cả những gì có thể nhằm giúp tạo ra bầu không khí đoàn kết, thân thiện giữa các LĐBĐ Tây Á.

Bóng đá để gắn kết. Bóng đá là cây cầu rút ngắn những khoảng cách, thậm chí làm dịu đi những khác biệt về chính trị. Thậm chí, hơn một năm trước, AFC đã thành lập một tổ công tác đặc biệt, trong đó có thành viên của VFF đến các quốc gia Vùng vịnh như Qatar, UAE, Saudi Arabia... nhằm kêu gọi không chính trị hóa bóng đá. AFC muốn trong mọi tình huống, dù có khác biệt giữa các quốc gia thì bóng đá châu Á vẫn phải gắn kết để phát triển. Và với việc ĐT Việt Nam có mặt ở Qatar để tổng duyệt trước thềm Asian Cup, bên cạnh yếu tố chuyên môn còn là cây cầu của sự đồng thuận trong ngôi nhà AFC mà VFF là thành viên tích cực.

Bên cạnh những thông điệp ngoài chuyên môn, với cuộc tổng duyệt tại Doha, ĐT Việt Nam vẫn phải hoàn thành con tính. Tất nhiên, những vấn đề về chuyên môn sẽ được ông Park Hang Seo rút tỉa. Nhưng với việc chọn Philippines là đối thủ trong thời điểm quan trọng hiện tại đã cho thấy những toan tính rõ ràng của ông Park. Rằng, ĐT Việt Nam không chỉ cần những đối thủ trên tầm để rèn khả năng phòng ngự mà còn phải tính đến những phương án tấn công trước các đối thủ to cao. Và một điều khác cũng không kém phần quan trọng, đó là ĐT Việt Nam phải tạo ra những điểm mờ lý tính nhằm gây bất ngờ về chuyên môn cho đối thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x