HƯỚNG TỚI ASIAN GAMES 2018

Asian Games 2018: Hy vọng nào cho đoàn Việt Nam?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:10 ngày 05-08-2018
Trước thềm Asian Games 2018, đoàn thể thao Việt Nam đặt ra mục tiêu sẽ giành từ 3 đến 5 HCV. Nhưng điều ấy liệu có khả thi và đâu là những hy vọng của Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục?
Asian Games 2018: Hy vọng nào cho đoàn Việt Nam?
Đoàn thể thao Việt Nam với 523 thành viên, trong đó có 352 tuyển thủ sẽ tranh tài ở 32 môn của Asian Games 2018 với mục tiêu giành từ 3 đến 5 HCV. Nhưng với những nhà chuyên môn, 3 HCV được xem là mục tiêu thực tế và sát sườn nhất. Sở dĩ thế, bởi 2 kỳ đại hội liên tiếp (2010 và 2014) dù đưa ra mục tiêu 3-4 HCV, nhưng kết quả thu được ở mỗi kỳ đại hội của đoàn Việt Nam chỉ vỏn vẹn 1 HCV.

Năm nay, đoàn Việt Nam quyết tâm giành HCV ở các nhóm môn Olympic, nên những môn bắn súng, bơi, điền kinh, cử tạ, TDDC, xe đạp… rất được kỳ vọng. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận nhiều ngôi sao của các môn kể trên dù được kỳ vọng cao, nhưng để giành HCV e không đơn giản. 

Nói đâu xa, ở môn bắn súng Hoàng Xuân Vinh đang là ngôi sao số 1. Nhưng sau chiếc HCV và HCB giành được tại Olympic Rio 2016, thành tích của Xuân Vinh hiện đang tuột dốc, thậm chí trắng tay ở SEA Games 2017. Năm nay, nước chủ nhà Indonesia còn cắt mất nội dung thế mạnh 10m súng ngắn hơi mà Xuân Vinh từng giành HCV Olympic, nên cửa tranh vàng của anh càng hẹp.

Dẫu là ngôi sao số 1 của đoàn TTVN, nhưng Hoàng Xuân Vinh lại không được kỳ vọng cao trong việc tranh đoạt HCV

Môn cử tạ, Thạch Kim Tuấn được xem là niềm hy vọng vàng của Việt Nam ở hạng cân 56kg. Thế nhưng nhà vô địch SEA Games 2017 sẽ phải đối đầu với những đối thủ thứ dữ như Om Yun Choi (Triều Tiên, vô địch Asian Games 2014), Long Qingquan (Trung Quốc, vô địch Olympic 2016), chưa kể những đô cử mạnh đến từ Thái Lan và Indonesia, khiến cuộc cạnh tranh càng khốc liệt.

Trong khi đó, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên dù đang “làm trùm” làn đua xanh của Đông Nam Á, nhưng để đoạt HCV châu Á chẳng đơn giản do phải so kè với những kình ngư đẳng cấp thế giới đến từ Trung Quốc, Nhật Bản. Tương tự, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh càng chẳng dễ chiếm ưu thế ở các cự ly chạy 100 và 200m trước các đối thủ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan…

Nếu những ngôi sao kể trên đang khó cạnh tranh ngôi vô địch, vậy đâu là niềm hy vọng vàng thật sự của đoàn Việt Nam?

Hiện môn điền kinh có 2 nữ tuyển thủ sáng giá nhất là Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) và Quách Thị Lan (chạy 400m), cả hai đều là Á quân Asian Games 2014. Cách đây 2 tuần, thành tích 6,55m của Thu Thảo đạt được tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM khiến những nhà chuyên môn khấp khởi, vì nếu tiếp tục giữ phong độ và có thể vượt thành tích KLQG 6,65m mà Thảo đang nắm giữ, khả năng cô gái người Ba Vì lên ngôi vô địch Asian Games 2018 rất lớn. 

Bùi Thi Thu Thảo đang được kỳ vọng cao ở nội dung nhảy xa

Trong khi đó, Quách Thị Lan cũng được kỳ vọng sẽ nâng cấp chiếc HCB nội dung 400m, nhưng với điều kiện cô phải vượt qua chứng “yếu tâm lý” của bản thân. Bên cạnh đó, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật của môn xe đạp đang rất được kỳ vọng ở nội dung đua đường trường và khả năng nữ cua rơ này sẽ làm nên chuyện là hoàn toàn có thể.

Ngoài 3 gương mặt sáng giá của nhóm môn Olympic, đoàn Việt Nam còn hy vọng giành HCV ở 2 môn pencak silat và wushu. Đặc biệt, lần đầu tiên nước chủ nhà Indonesia đưa vào nội dung thi đấu của Á vận hội môn võ cổ truyền pencak silat của họ, đây cũng được xem là môn thế mạnh của Việt Nam.

Trên đây là những phân tích dựa trên các thông số chuyên môn của đoàn Việt Nam, nhưng vào thi đấu chính thức mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vậy nên, người hâm mộ luôn hy vọng các tuyển thủ Việt Nam ở tất cả đội tuyển sẽ nỗ lực để tạo ra những bất ngờ ngoài mong đợi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x