2 ngày trước trận giao hữu Argentina - Italia

Azzurrini ở trong lòng ĐT Italia

Huy Hiếu
01:28 ngày 21-03-2018
Một thế hệ cầu thủ trẻ từ Azzurrini (biệt danh của các đội tuyển trẻ Italia) đang hình thành trong lòng ĐT Italia. Sau biến cố bị loại khỏi VCK World Cup 2018, họ đã sẵn sàng đứng lên gánh vác trọng trách.
Azzurrini ở trong lòng ĐT Italia
Azzurrini đã lớn
Việc ĐT Italia thất bại ở vòng loại World Cup 2018 có nguyên nhân rất lớn từ sự bảo thủ của HLV Giampiero Ventura, từ chiến thuật quá lạ lẫm cho tới lựa chọn nhân sự cũ kỹ. Trong giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2018, các tifosi đã rất khó chịu với cách dùng người của HLV Ventura, khi ông quá tin dùng nhóm cầu thủ kinh nghiệm nhưng ít sáng tạo, đồng thời loại bỏ hoặc bất trọng dụng lứa trẻ đang hừng hực khí thế. 

HLV Luigi Di Biagio sẽ thay đổi chính sách đó cho hợp với xu thế của thời đại và nguyện vọng đa số tifosi. Dưới quyền chỉ đạo của HLV Di Biagio, Azzurri hứa hẹn sẽ được trẻ hóa mạnh mẽ, do lứa trẻ 9X ngày nay phần đông đã qua tay chính ông đào tạo khi còn dẫn các đội U20 và U21 Italia. 

Roberto Gagliardini (sinh năm 1994), Bryan Cristante (1995), Lorenzo Pellegrini (1996), Federico Chiesa (1997), Patrick Cutrone (1998) và Gianluigi Donnarumma (1999) đều có tên trong lần tập trung này. Trong đó riêng 2 tiền đạo Cutrone và Chiesa, đây đều là lần đầu tiên họ được gọi vào ĐTQG. 

Ngoài ra, trong lần triệu tập này HLV Di Biagio đã không thể gọi thêm Alessio Romagnoli, Federico Bernardeschi, Mattia Caldara và Andrea Conti vì tình trạng thể lực của họ. Tất cả những cầu thủ nêu trên đều sinh ra ở thời điểm ĐT Italia trở thành á quân World Cup 1994 trở về sau. Nếu lấy USA 1994 làm mốc thời gian, thì nay họ tối thiểu đều đã 24 tuổi, đã sẵn sàng để đứng lên gánh vác trọng trách. 

ĐT Italia đang trẻ hóa để hướng đến tương lai tươi sáng hơn

Ấn kiếm sẽ thuộc về lứa trẻ
Trước mắt HLV Di Biagio vẫn sẽ sử dụng một nhóm trụ cột lớn tuổi nhất định gồm Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Marco Parolo và Antonio Candreva. Nhưng ngoài Bonucci, thực khó tin những cầu thủ còn lại vẫn còn có thể phục vụ ĐT Italia ở thời điểm 2022, năm diễn ra kỳ World Cup tiếp theo. Sớm muộn gì ấn kiếm ở ĐT Italia cũng sẽ phải được trao cho những cầu thủ ở lớp kế cận. 

Một thói quen truyền thống của bóng đá Italia là hiếm khi trọng dụng cầu thủ khi họ còn trẻ, kể cả ở cấp CLB (với những đội bóng lớn) và ĐTQG. Đây là lý do khiến một thời gian rất dài, bóng đá Italia khủng hoảng tài năng kể từ khi lứa cầu thủ xuất chúng thuộc thế hệ 7X lùi vào dĩ vãng.

Những cầu thủ tài năng hiếm hoi của bóng đá Italia hoặc là thui chột ở CLB lớn, hoặc phải sang những đội bóng nhỏ, không có điều kiện trui rèn. 

ĐT Italia đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 2018, đó là bước lùi rất lớn trong bối cảnh nền bóng đá này đã rất nỗ lực trẻ hóa trong một thời gian dài. Khi ấy, trách nhiệm chính được quy cho vị HLV thủ cựu Ventura khi không chịu dùng những cầu thủ hay và giàu năng lượng nhất. Giờ HLV Ventura đã ra đi, lứa tài năng từ Azzurrini sẽ sớm trở thành trụ cột của ĐT Italia tươi mới. 

Cutrone lần đầu được gọi lên tuyển

Chờ đợi Cutrone?Azzurrini đã lớn
Việc ĐT Italia thất bại ở vòng loại World Cup 2018 có nguyên nhân rất lớn từ sự bảo thủ của HLV Giampiero Ventura, từ chiến thuật quá lạ lẫm cho tới lựa chọn nhân sự cũ kỹ. Trong giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2018, các tifosi đã rất khó chịu với cách dùng người của HLV Ventura, khi ông quá tin dùng nhóm cầu thủ kinh nghiệm nhưng ít sáng tạo, đồng thời loại bỏ hoặc bất trọng dụng lứa trẻ đang hừng hực khí thế. 

HLV Luigi Di Biagio sẽ thay đổi chính sách đó cho hợp với xu thế của thời đại và nguyện vọng đa số tifosi. Dưới quyền chỉ đạo của HLV Di Biagio, Azzurri hứa hẹn sẽ được trẻ hóa mạnh mẽ, do lứa trẻ 9X ngày nay phần đông đã qua tay chính ông đào tạo khi còn dẫn các đội U20 và U21 Italia. 

Roberto Gagliardini (sinh năm 1994), Bryan Cristante (1995), Lorenzo Pellegrini (1996), Federico Chiesa (1997), Patrick Cutrone (1998) và Gianluigi Donnarumma (1999) đều có tên trong lần tập trung này. Trong đó riêng 2 tiền đạo Cutrone và Chiesa, đây đều là lần đầu tiên họ được gọi vào ĐTQG. 

Ngoài ra, trong lần triệu tập này HLV Di Biagio đã không thể gọi thêm Alessio Romagnoli, Federico Bernardeschi, Mattia Caldara và Andrea Conti vì tình trạng thể lực của họ. Tất cả những cầu thủ nêu trên đều sinh ra ở thời điểm ĐT Italia trở thành á quân World Cup 1994 trở về sau. Nếu lấy USA 1994 làm mốc thời gian, thì nay họ tối thiểu đều đã 24 tuổi, đã sẵn sàng để đứng lên gánh vác trọng trách. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Buffon trở lại ĐT Italia: Hành trình trống trải Buffon trở lại ĐT Italia: Hành trình trống trải

    Giới mộ điệu sẽ không thể quên những giọt nước mắt của Gianluigi Buffon sau khi ĐT Italia không thể giành vé tới World Cup 2018. Và thủ thành huyền thoại này cũng nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau đó. Nhưng chỉ 5 tháng sau, Buffon lại thay đổi quyết định khi anh được gọi vào Azzurri.

  • Balotelli vẫn bị ĐT Italia bỏ quên: Chỉ Ligue 1 là không đủ Balotelli vẫn bị ĐT Italia bỏ quên: Chỉ Ligue 1 là không đủ

    Đã có 22 bàn sau 30 trận trong màu áo Nice mùa giải này, nhưng Mario Balotelli vẫn không được triệu tập lên ĐT Italia. Có khi nào Super Mario phải trở lại Serie A để tìm kiếm cơ hội trong màu áo thiên thanh?

  • ĐT Italia triệu tập Ogbonna thay Chiellini ĐT Italia triệu tập Ogbonna thay Chiellini

    Trung vệ Angelo Ogbonna của West Ham vừa được gọi lên ĐT Italia để thay thế lão tướng Giorgio Chiellini chấn thương.

  • LĐBĐ Italia muốn mời lại Conte LĐBĐ Italia muốn mời lại Conte

    Theo tiết lộ của ủy viên hội đồng LĐBĐ Italia (FIGC) Alessandro Costacurta, HLV Antonio Conte là cái tên mà FIGC muốn mời trở lại dẫn dắt ĐTQG nước này.

  • Di Biagio thuyết phục Buffon trở lại ĐT Italia Di Biagio thuyết phục Buffon trở lại ĐT Italia

    HLV Luigi Di Biagio kỳ vọng sẽ thuyết phục thành công thủ môn Gianluigi Buffon thay đổi quyết định từ giã ĐT Italia.

  • Balotelli trở lại đội tuyển Italia Balotelli trở lại đội tuyển Italia

    Luigi Di Biagio, HLV tạm quyền của đội tuyển Italia đã quyết định triệu tập tiền đạo Mario Balotelli sau gần 4 năm tiền đạo này vắng bóng ở Azzurri. Di Biagio đã được chỉ định dẫn dắt ĐT Italia ở hai trận giao hữu với ĐT Argentina và Anh.

  • Hé lộ danh sách ứng viên làm HLV trưởng ĐT Italia Hé lộ danh sách ứng viên làm HLV trưởng ĐT Italia

    Ông Roberto Fabbricini, quyền chủ tịch LĐBĐ Italia vừa tiết lộ về danh sách những ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG nước này.

  • Buffon muốn bắt thêm 1 mùa nữa cho Juve Buffon muốn bắt thêm 1 mùa nữa cho Juve

    Theo tờ La Repubblica, thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon vừa bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho Juventus thêm một mùa giải nữa.

  • Conte cân nhắc trở lại ĐT Italia Conte cân nhắc trở lại ĐT Italia

    HLV Antonio Conte đang cân nhắc chia tay Chelsea để trở lại dẫn dắt ĐT Italia vào cuối mùa giải này. Trước đó, nhà cầm quân này đã có giai đoạn thành công khi đưa Azzurri với lực lượng hạn chế vào bán kết EURO 2016.

  • Buffon khủng hoảng tâm lý vì mất World Cup Buffon khủng hoảng tâm lý vì mất World Cup

    Tiền vệ Rodrigo Bentancur của Juventus vừa tiết lộ thông tin giúp giới mộ điệu “giải mã” chấn thương của Gianluigi Buffon suốt thời gian qua. BLĐ Juventus nói rằng, thủ thành này dính chấn thương đùi, còn Bentancur thì khẳng định việc ĐT Italia không giành vé tham dự World Cup 2018 đã đánh gục Buffon.

  • ĐT Italia sẽ có HLV vào Hè 2018 ĐT Italia sẽ có HLV vào Hè 2018

    Carlo Tavecchio - chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) - thừa nhận tân HLV của ĐT Italia sẽ chỉ được bổ nhiệm vào mùa Hè 2018. Nguyên do là bởi họ chỉ muốn những ứng viên sáng giá, mà không ai trong số này lại sẵn sàng ngồi vào ghế nóng trong giai đoạn đầu năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x