Các nhà cầm quân trẻ ở V.League 2015

Bàn chiến thuật Mourinho: Sức bật của các HLV trẻ Việt Nam

Minh Hải
16:04 ngày 23-09-2015
Không chỉ học hỏi những nét tinh tuý trong cách đọc đối thủ, xếp người và thay người của HLV Jose Mourinho bằng xương bằng thịt trên sân cỏ, các HLV trẻ Việt Nam còn có bảo bối mang tên Bàn chiến thuật Mourinho.
Bàn chiến thuật Mourinho: Sức bật của các HLV trẻ Việt Nam

HẤP THỤ ÁNH SÁNG CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT

Một điểm khác biệt cơ bản giữa HLV trẻ Việt Nam bây giờ và thế hệ tiền bối nằm ở… đồ chơi công nghệ. Ngày xưa, thế hệ HLV gạo cội của Việt Nam như HLV Vương Tiến Dũng, Lê Thuỵ Hải, Trần Văn Phúc, Trần Bình Dự… đi làm chỉ mang theo sa bàn. Nhưng bây giờ, các nhà cầm quân trẻ mang theo rất nhiều máy móc hiện đại như từ máy tính, Ipad, máy chiếu và rất nhiều dụng cụ hỗ trợ tập luyện, thi đấu. Một trong những phần mềm được các HLV trẻ Việt Nam tin dùng là phần mềm Mourinho - (Mourinho Tactical Board).

Phần mềm Mourinho giúp các HLV chuẩn bị trận đấu tốt nhất theo cách của chính mình, từ đội hình thi đấu, chiến thuật, cách chơi đến phát hiện nhược điểm của đối phương. Các HLV sẽ nhập số liệu về cầu thủ của mình, cầu thủ đối phương vào phần mềm và việc còn lại là đưa ra những yêu cầu của mình. Đơn cử như trước trận đấu, HLV sẽ giao nhiệm vụ xem cầu thủ nào phải kèm đối thủ nào trong những tình huống đá phạt góc, dựa trên số liệu về chiều cao và khả năng chơi đầu mà mỗi HLV nhập vào. Thế là, vào trận, đứng trước quả phạt góc, các cầu thủ tự biết tìm ai để kèm.

Không chỉ giúp các cầu thủ có một cái nhìn kỹ hơn về sở trường, sở đoản của mình, Mourinho Tactical Board còn gợi ý những tình huống đối kháng 5 chống 5; 4 chống 4; 4 chống 5; 5 chống 4 để các vị trí có cách xử lý hiệu quả. Với phần mềm Mourinho, các HLV cũng nắm được các chỉ số chuyên môn cũng như phong độ qua từng trận đấu, từng khoảng thời gian của trận đấu lẫn cả giải đoạn dài hơn và đề ra những bài tập bổ trợ để mỗi cá nhân hoàn thiện mình.


Giao diện của phần mềm Mourinho - báo bối của giới cầm quân

Không những thế, các HLV trẻ đều rất giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và đó là chiếc cầu nối giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá thế giới. Những nhà cầm quân trẻ tuổi tìm kiếm và sưu tập những giáo án, bài tập được AFC, UEFA, FIFA cung cấp hoặc được chia sẻ từ những nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc… Nắm trong tay ngoại ngữ, làm chủ những thiết bị hiện đại, tiên tiến, các HLV trẻ áp dụng cho đội bóng của mình và thành công của họ được quyết định bởi sự sáng tạo trong việc “nội địa hoá” những yếu tố kể trên.

VIỆT NAM CÓ TẤM BẰNG HLV DANH GIÁ NHẤT THẾ GIỚI

Nếu như các HLV lão thành rất ít được đào tạo và làm việc theo chủ nghĩa kinh nghiệm thì những nhà cầm quân trẻ của Việt Nam được đào tạo một cách bài bản. Không chỉ được học những khoá trong nước do các giảng viên Việt Nam đứng lớp, lứa HLV trẻ bây giờ còn được đi học nước ngoài, những khoá do AFC đào tạo, với giảng viên nước ngoài. Tính tới nay, cả chục người lấy được bằng A của AFC.

Tới thời điểm này, bóng đá Việt Nam cũng có 2 tấm bằng được cho là danh tiếng hàng đầu thế giới, được FIFA cấp. Người đầu tiên là HLV Phan Thành Hùng với khoá học bằng A ở trụ sở của FIFA ở Zurich (Thuỵ Sỹ). Nhà cầm quân họ Phan sang Thuỵ Sỹ học và được đánh giá cao bởi tài năng chuẩn bị trận đấu kỹ lưỡng, khoa học. Bây giờ, HLV Phan Thanh Hùng vẫn thường xuyên nhận được những giáo án tập luyện mới nhất của Tiểu ban kỹ thuật FIFA cũng như những bản đánh giá về chuyên môn của bóng đá thế giới.

HLV Hoàng Anh Tuấn sắp có bằng "oách" nhất thế giới

Người có cơ hội sở hữu tấm bằng danh giá nhất bóng đá thế giới là HLV Hoàng Anh Tuấn – đương kim HLV trưởng đội U19 Việt Nam. Tới đây, nhà cầm quân người Nha Trang sẽ trở lại Thuỵ Sỹ để hoàn tất đợt học cuối cùng trước khi được cấp bằng PRO. Trong bóng đá, có 3 loại bằng phổ thông là A, B và C và cao nhất là bằng PRO và cả thế giới chỉ có 400 HLV được cấp tấm bằng này

Bóng đá ngày càng phát triển và các HLV trẻ của Việt Nam cũng đang nỗ lực nâng cao đẳng cấp của mình để phù hợp với yêu cầu khách quan. Nhờ sự hợp tác sâu rộng với bóng đá khu vực và thế giới, nhờ được đầu tư cho ngoại ngữ và tin học, các HLV trẻ của Việt Nam đã làm chủ công cụ của mình để ngày càng hoàn thiện bản thân. Bóng đá Việt Nam phát triển cùng với sự cải thiện về trình độ của các HLV… 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x