Neymar chỉ cần 5 năm để sánh ngang kỷ lục của Rooney

Huỳnh Thiện
14:19 ngày 10-09-2015
Wayne Rooney đã phải mất hơn 12 năm “ăn cơm tuyển” để lập kỷ lục ghi 50 bàn cho Tam Sư, trong khi chân sút trẻ Neymar chỉ cần 5 năm để tiệm cận con số ấy, với 46 pha làm bàn trong màu áo Selecao.
Neymar chỉ cần 5 năm để sánh ngang kỷ lục của Rooney

Kỷ lục cho Rooney

Bàn thắng từ chấm penalty trong cuộc đón tiếp Thụy Sĩ tại lượt trận thứ 8 của vòng loại EURO 2016 đã giúp Wayne Rooney chính thức vượt qua huyền thoại Bobby Charlton để trở thành chân sút xuất sắc nhất của đội tuyển Anh với 50 bàn thắng. Một kỷ lục rất xứng đáng cho khoảng thời gian hơn 12 năm khoác áo tuyển của "gã Shrek". Trong số 50 bàn Rooney đã ghi, có 14 bàn được thực hiện trong các trận giao hữu, 14 bàn được ghi trong khuôn khổ VL EURO các kỳ, 5 bàn tại các VCK EURO, 16 bàn tại VL World Cup, nhưng chỉ có đúng 1 bàn tại VCK World Cup. Bàn thắng duy nhất được Rooney ghi tại một VCK World Cup diễn ra trên đất Brazil cách đây 1 năm trong trận đấu "Tam Sư" thua 1-2 trước Uruguay.

Rooney được đồng đội chia vui với kỷ lục vừa lập được
Rooney được đồng đội chia vui với kỷ lục vừa lập được

Rooney có trận đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG) vào ngày 13/2/2003, trong chiến thắng 3-1 của Anh trước ĐT Úc. Tuy trận này không ghi bàn nhưng Rooney cũng lập một kỷ lục đáng nhớ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐTQG, lúc 17 tuổi 111 ngày (kỷ lục sau này bị Theo Walcott phá ở độ tuổi 17 và 76 ngày). Phải đến lần thứ 6 xuất hiện trong màu áo ĐTQG, Rooney mới có bàn đầu tiên giúp "Tam sư" thắng Macedonia 2-1 trong khuôn khổ vòng loại EURO 2004, diễn ra ngày 6/9/2003. Cũng trong năm 2003, Rooney có thêm 2 bàn nữa cho tuyển Anh.

Năm 2004 thật sự là một năm đỉnh cao của Rooney trong màu áo ĐTQG. Anh chơi rực sáng tại EURO 2004 khi lập hai cú đúp liên tiếp giúp đội nhà giành chiến thắng trước Croatia và Thụy Sĩ, qua đó giành vị trí nhì bảng B (Pháp nhất bảng này) và có mặt tại Tứ kết. Tuy nhiên, thất bại của ĐT Anh trên chấm luân lưu trước Bồ Đào Nha khiến Rooney không thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình và chấp nhận về sau Milan Baros (CH Czech, 5 bàn) trong cuộc đua vua phá lưới. Rooney sau đó có thêm 2 bàn nữa trong các trận giao hữu để kết thúc năm 2004 với thành tích 6 bàn cho ĐTQG.

VCK EURO 2004 là giải đấu lớn hiếm hoi Rooney tỏa sáng cùng tuyển Anh
VCK EURO 2004 là giải đấu lớn hiếm hoi Rooney tỏa sáng cùng tuyển Anh

Năm 2006 và 2010 là hai năm thảm họa của Rooney khi anh chỉ có đúng 1 bàn mỗi năm cho "Tam Sư", mặc dù có tổng cộng 19 lần ra sân thi đấu. Trong khi đó năm 2014 vừa qua lại là năm thành công nhất của anh với 8 bàn sau 13 lần ra sân. Riêng năm 2015 tính đến thời điểm lập kỷ lục thì Rooney đã ra sân tổng cộng 6 lần, ghi được 4 bàn thắng. Dù thi đấu có phần mờ nhạt trong màu áo CLB nhưng khi lên tuyển Rooney luôn là đầu tàu kéo "Tam Sư" tiến về phía trước. Những bàn thắng của Rooney trong những trận gần đây đã phần nào chứng tỏ anh xứng đáng mang chiếc băng thủ quân trên tay.

Neymar thách thức “Vua bóng đá Pele”

Thành tích của Rooney rất đáng tự hào trong biên giới Anh nhưng khi đem so với những gì mà Neymar làm được cho tuyển Brazil thì "gã Shrek" còn kém xa. Không giống Rooney, Neymar phải đến năm 18 tuổi 217 ngày mới có vinh dự khoác áo Brazil đá trận đầu tiên - trận giao hữu với ĐT Mỹ. Và cũng chỉ 28 phút sau khi vào sân, tiền đạo trẻ này đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế, để rồi từ đó tốc độ ghi bàn cho Brazil của "số 10" tăng chóng mặt.

Sau 5 năm khoác áo Selecao, thủ quân trẻ tuổi này đã có 67 lần ra sân và ghi tổng cộng 46 bàn thắng, đạt hiệu suất khá cao 0,68 bàn/trận. Đặc biệt, những bàn thắng của Neymar được đánh giá cao hơn Rooney vì đều được ghi ở những giải đấu quan trọng mà Brazil tham gia. Cụ thể trong 46 bàn đã ghi, có 4 bàn tại World Cup 2014 – kỳ World Cup đầu tiên của Neymar, 2 bàn ở Copa America, 4 bàn ở Confed Cup 2013, và 2 bàn trong 2 trận derby Nam Mỹ với Argentina vào các năm 2011 và 2012. 34 bàn còn lại được ghi trong các trận giao hữu.

Neymar chỉ cần 5 năm để có số bàn thắng vượt qua nhiều huyền thoại Brazil
Neymar chỉ cần 5 năm để có số bàn thắng vượt qua nhiều huyền thoại Brazil

Hiện tại, Neymar đang xếp thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Selecao. Dẫn đầu đang là “vua bóng đá” Pele với 77 bàn sau 92 trận (0,84 bàn/trận), tiếp theo là Ronaldo "béo" với 62 bàn sau 98 trận (0,63 bàn/trận), Romario đứng thứ 3 với 55 bàn sau 70 trận (0,79 bàn/trận), và Zico đứng thứ 4 với 48 bàn sau 71 trận (0,67 bàn/trận). Có thể thấy, xét về hiệu suất ghi bàn thì Neymar chỉ thua Pele và Ronaldo, vì thế việc anh vượt mặt Zico và Romario về số bàn thắng cho ĐT Brazil chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thậm chí, nếu duy trì được hiệu suất ghi bàn như hiện tại thì khả năng san bằng hoặc vượt qua con số 77 bàn của Pele với Neymar là điều hoàn toàn có thể vì anh chỉ mới 23 tuổi và đang là hạt nhân trong lối chơi của Selecao. Việc chỉ cần 5 năm thi đấu để có số bàn vượt qua hàng loạt các danh thủ như Ronaldinho (33 bàn, 97 trận), Jaizirnho (33 bàn, 81 trận), Rivaldo (35 bàn, 74 trận) và Bebeto (39 bàn, 75 trận) chính là căn cứ xác đáng nhất để chứng minh tiềm năng phát triển của Neymar trong màu áo ĐTQG.

THÀNH TÍCH GHI BÀN CỦA ROONEY CHO ĐT ANH QUA 12 NĂM THI ĐẤU:


THÀNH TÍCH GHI BÀN CỦA NEYMAR CHO ĐT BRAZIL SAU 5 NĂM THI ĐẤU:

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Michael Carrick: Khi chúng ta già Michael Carrick: Khi chúng ta già

    Để nói về tầm ảnh hưởng của cầu thủ đến Man United trong một thập kỷ trở lại đây thì không ai khác đó chính là tiền vệ lão tướng Michael Carrick, người đã bước qua độ tuổi 34. Không trực tiếp ghi bàn, không trực tiếp kiến tạo nhưng chỉ cần có Carrick trên sân người ta cứ có cảm giác Man United sẽ chiến thắng.

  • Luis Nani: Xa rồi những cú Santo Luis Nani: Xa rồi những cú Santo

    Sau 8 năm gắn bó với M.U, Nani đã chính thức chuyển đến thi đấu cho Fenerbahce. Dù có những lúc thăng trầm, nhưng việc chia tay Nani sẽ mang đến cho các CĐV M.U những tiếc nuối.

  • Bundesliga: Đắm say trong cơn rock “Vàng – Đen” Bundesliga: Đắm say trong cơn rock “Vàng – Đen”

    Juergen Klopp ra đi, Thomas Tuchel kế vị. Công trường ở Sidnal Iduna Park ngổn ngang những công việc cần tái thiết. Đương nhiên, thách thức dành cho cựu huấn luyện viên Mainz 05 là không hề nhỏ. Tuy nhiên, giữa rất nhiều ngờ vực, đội bóng vùng Ruhr đã thể hiện một bộ mặt hết sức tuơi mới, đầy quyến rũ.

  • Van Gaal: Đã đến lúc trao ấn kiếm cho Schweinsteiger Van Gaal: Đã đến lúc trao ấn kiếm cho Schweinsteiger

    Lần thứ 3 liên tiếp trong các trận chính thức, Schweinsteiger vào sân thay Carrick. Tuy nhiên, lần này thủ quân tuyển Đức không phải được Van Gaal cho vào sân để tìm lại thể lực và cảm giác bóng cũng như làm quen dần với bóng đá Anh, mà mấu chốt ở đây là Carrick đang có vấn đề. Vậy tại sao Van Gaal không mạnh dạn trao ấn kiếm cho Schweinsteiger?

  • Champions League: Anh đứng trước nguy cơ mất suất thứ 4 dự giải Champions League: Anh đứng trước nguy cơ mất suất thứ 4 dự giải

    Vị trứ thứ 3 trên bảng xếp hạng hệ số UEFA của Anh đã bị Italia thu hẹp khoảng cách trong mùa 2014-2015. Nếu các đội bóng Anh không thi đấu tốt ở đấu trường châu Âu mùa này, viễn cảnh bị người Ý lấy mất 1 suất dự UEFA Champions League (UCL) sẽ càng đến gần.

  • Mourinho và tấm khiên rỉ sét Mourinho và tấm khiên rỉ sét

    5 bàn thua và 1 điểm sau 2 trận đấu sự khởi đầu không thê thể tệ hơn cho nhà vô địch. Trận thua Manchester City đêm qua đã phơi bày bộ mặt yếu kém trong khâu phòng ngự của nhà vô địch Chelsea.

  • M.U: Sergio Romero, kẻ thế vai hoàn hảo M.U: Sergio Romero, kẻ thế vai hoàn hảo

    David de Gea là cầu thủ hay nhất của M.U mùa trước, nhưng anh không có mặt trong thành phần thi đấu trận gặp Tottenham. Người thay thế là tân binh Sergio Romero đã chơi tốt hơn mong đợi.

  • Những tiền vệ 'của hiếm' của bóng đá thế giới Những tiền vệ 'của hiếm' của bóng đá thế giới

    Trong thế giới bóng đá hiện đại ngày nay, vai trò của tiền vệ trụ ngày càng trở nên quan trọng và rất được đề cao tại các đội bóng. Vấn đề là những cầu thủ này ít khi được nhắc tới trong thành công chung của đội bóng.

  • Arsenal đang sở hữu đội hình đủ mạnh để đăng quang Arsenal đang sở hữu đội hình đủ mạnh để đăng quang

    Từ 10 năm qua Arsenal luôn bị đánh giá là đội bóng yếu về tâm lí cũng như chiều sâu đội hình. Sau khi giành chức vô địch Siêu cúp nước Anh sau trận đấu đầy cẳng thẳng và tính toán với kình địch Chelsea thì một góc nhìn về sự chuẩn bị lực lượng của Arsenal đã thể hiện được tương đối đầy đủ.

  • Thibaut Courtois vs Petr Cech: Sức trẻ đấu kinh nghiệm Thibaut Courtois vs Petr Cech: Sức trẻ đấu kinh nghiệm

    Petr Cech đã bị đánh bật khỏi Chelsea vì sự có mặt của Thibaut Courtois. Đêm nay, lão tướng người CH Czech có cơ hội chứng tỏ anh không hề thua kém thủ thành trẻ tài ba phía Chelsea.

  • Premier League và tôi: 'Ngoại hạng Anh là gì hả bố?' Premier League và tôi: 'Ngoại hạng Anh là gì hả bố?'

    Chỉ còn vài ngày nữa Premier League sẽ khởi tranh. Một guồng quay mới lại bắt đầu nơi giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Kịch tính, cảm xúc, hấp dẫn với những cuộc ganh đua quyết liệt – đó là những gì giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh luôn đem đến cho khán giả…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x