U23 Việt Nam hạ gục U23 Malaysia

Phượng đã 'nở'

Hoàng Thảo
14:11 ngày 05-06-2015
Tháng 5. Tháng hoa phượng tươi đẹp, đỏ thắm rực cả trời hè. Và trên sân bóng cũng có một "Phượng" đỏ thắm và chói lọi trong đội hình U23 Việt Nam.
Phượng đã 'nở'

Sau những đợt nắng nóng của mùa Hè đỏ lửa tháng 4 và tháng 5, người dân Việt ai cũng mong ngóng cơn mưa đầu mùa ập đến để xoa dịu bớt cái nóng cháy da thịt, làm chảy nhựa đường và ảnh hưởng sức khỏe những người già, trẻ em Việt Nam. Mùa Hè cũng là mùa chia tay của lứa tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Cánh Phượng hồng đỏ thắm, báo hiệu giờ chia tay của tuổi học trò xa thầy cô, bạn bè, trường học cùng những kỷ niệm đẹp của tuổi đèn sách, bảng đen, phấn trắng. Hoa Phượng tươi đẹp, đỏ thắm rực rỡ, nhưng lại đem đến bồi hồi, lưu luyến của giây phút chia tay trên sân trường đầy thơ mộng.

Nhưng trên sân bóng, trên các khán đài sân vận động Bishan của Singapore có một "Phượng" cũng đỏ thắm và chói lọi trong đội hình áo đỏ của U23 Việt Nam. Tiền đạo 20 tuổi Công Phượng đã có một trận đấu xuất thần trước đối thủ kỵ giơ gần đây là U23 Malaysia tại SEA Games 28 lần này. Sự ủng hộ nhiệt tình, tràn ngập sắc đỏ trên khán đài đã hun đúc tinh thần các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu tưng bừng và chiến thắng người Mã với tỉ số đậm nhất từ trước đến nay...5-1.

Những mỹ từ, những lời ca ngợi trên khán đài cũng như hàng triệu khán giả xem truyền hình, các thành viên trên cộng đồng mạng facebook đã thật sự ngất ngây, vui sướng tột cùng khi Việt Nam ghi đến 5 bàn thắng vào lưới Malaysia. Đặc biệt ba trong năm bàn thắng của Việt Nam đều có dấu giày của Công Phượng. "Gà son" của bầu Đức đã dần trưởng thành dưới triều đại của HLV Toshiya Miura.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau chiến thắng đậm đà trước U23 Malaysia - Ảnh: Đức Cường 

Từ trước đến giờ, khán giả hâm mộ Việt Nam đặt cho Công Phượng biệt danh đáng yêu là "Messi Việt Nam" với chiếc áo số 10 và tài đá bóng, lừa bóng cũng như kiến tạo như thiên tài bóng đá người Argentina, Lionel Messi. Công Phượng từng đi bóng từ giữa sân, lừa qua 4, 5 cầu thủ như Messi rồi bình tĩnh sút hiểm hóc vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Australia.

Nhưng trong trận thắng Malaysia 5-1, Công Phượng lại giống cựu danh thủ Zico của Brazil hơn. Ngôi sao tiền vệ của xứ Samba thường có những pha đi bóng lắt léo, đầy kỹ thuật dẫn bóng xâm nhập vùng cấm địa buộc đối phương không còn cách nào khác phải phạm lỗi và anh ta kiếm phạt đền về cho đội của mình. Ngoài ra Zico còn nổi danh với những cú đá phạt tuyệt đẹp, bóng găm thẳng vào "góc chữ A" rất hiểm hóc khiến cú bay người tuyệt vọng của thủ môn đối phương chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của siêu phẩm đó mà thôi.

Công Phượng đã sắm vai "Zico Việt Nam" một cách xuất sắc đến hoàn hảo khi có công đem về hai quả phạt đền, một cú đá phạt bóng đi lượn cầu vồng vào ngay góc ê ke rất đẹp mắt. Tuy nhiên bàn thắng Phượng ghi sau khi nhận đường chuyền đẹp của Ngọc Thắng làm bẻ lưng hậu vệ Mã Lai rồi lạnh lùng sửa bóng vào góc xa khung thành mới thật sự chứng tỏ đẳng cấp của Công Phượng.

VIDEO: Dấu ấn đậm nét của Công Phượng trong ngày đại thắng



Cuối cùng chúng ta đã thắng được Malaysia không chỉ bằng cách biệt một bàn thắng hay hòa hoặc thua ở thế trận tan tác do yếu về thể lực, thể hình và đấu pháp, tư duy chiến thuật cùng sự phối hợp đồng đội kém nhịp nhàng, gắn bó như đã từng sập bẫy Mã Lai hồi năm ngoái tại AFF Cup 2014 hay trước kia. Tỉ số đậm 5-1 quá đỗi ngọt ngào để bảo đảm chắc chắn vào Bán kết khi chỉ còn gặp Lào, Đông Timor và trận Thái Lan ở lượt cuối cùng vòng bảng chỉ có ý nghĩa tranh ngôi nhất nhì Bảng B mà thôi.

Ngoài điều đáng khen ngợi khi các Fan hâm mộ Việt Nam đem lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ để cổ vũ cho đội nhà tại SEA Games lần này ra thì cách ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam thật dễ thương, trong sáng như tuổi học trò ngẩn ngơ bên cánh phượng hồng đỏ thắm ngập sân trường. Hai quả phạt đền đẳng cấp, đầy kỹ thuật, một quả đá phạt trực tiếp siêu phẩm, mặc dù trọng tài nhận định sai về tình huống thổi phạt do bóng chạm mặt cầu thủ Mã Lai chứ không phải trúng tay anh ta. Nhưng cú đá phạt theo đường cong Parapol của Công Phượng xứng tầm quốc tế, ngay cả Zico, Zidane, Beckham, Ronaldo hay "vua đá phạt" Juninho cũng phải... bái phục siêu phẩm của Phượng.

VIDEO: So sánh cú sút phạt của Công Phượng với sao thế giới



Chúng ta đã biết khắc chế người Mã bằng đòn "dĩ độc, trị độc" nhờ tài cầm quân điêu luyện và cái đầu thao lược của HLV Miura. Điểm yếu về thể hình, thể lực của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Chỉ cần cặp tiền vệ thủ và hàng hậu vệ đá tỉnh táo, chắc chắn và quyết liệt, tập trung hơn nữa thì... sợ gì Thái Lan hay chủ nhà Singapore?

Trước mắt khán giả hâm mộ Việt Nam nên vui mừng vì Phượng đã "nở" một cách ngoạn mục trong trận cầu oanh liệt trước Malaysia. Công Phượng, Văn Toàn, Huy Toàn, Mạc Hồng Quân sẽ là những nhân tố trên hàng công khiến mọi đối thủ phải kiêng dè.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x