Bảng B EURO 2016 sẽ ra sao nếu ĐT Nga bị loại vì fan bạo lực?

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:09 ngày 15-06-2016
ĐT Nga đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi EURO 2016 sau những hành vi bạo động của các fan cuồng thời gian qua. Vậy cục diện của bảng B sẽ ra sao nếu điều này thành hiện thực?

BỐI CẢNH

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra án phạt 150.000 euro cho Nga vì vụ rối loạn trên khán đài trong trận đấu giữa họ và ĐT Anh trên sân Velodrome, Marseille. Những CĐV Nga đã khơi mào cho cuộc đụng độ với CĐV Anh, phân biệt chủng tộc và đốt pháo sáng. LĐBĐ Nga được phép kháng cáo. 

Thêm vào đó, một bản án treo đang lơ lửng trên đầu Nga và nếu tiếp tục để các CĐV gây rối, thầy trò Leonid Slutsky sẽ bị UEFA loại khỏi EURO 2016.

NGƯỜI NGA NÓI GÌ?


CĐV Nga đang làm loạn tại EURO 2016
CĐV Nga đang làm loạn tại EURO 2016

Trước động thái cứng rắn của UEFA, HLV trưởng Leonid Slutsky và tiền đạo Artem Dzyuba của ĐT Nga đã tỏ ra bất bình khi cho rằng, sự việc đã bị làm quá lên bởi truyền thông Anh cũng như những hình ảnh bạo động ngoài sân cỏ còn có lỗi của cả CĐV Anh nữa chứ không riêng gì Nga.

"Mỗi cuộc xung đột đều có sự góp mặt của 2 bên. Tôi không nghĩ người Nga phải nhận hoàn toàn lỗi lầm cho sự việc này", Dzyuba cho biết.

VẬY ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU NGA BỊ LOẠI?

Theo luật EURO do UEFA ban hành vào ngày 12/12/2013 tại Bilbao, Tây Ban Nha, vụ việc của Nga nằm trong điều số 27 với nhan đề "Từ chối thi đấu và các trường hợp tương tự".

Tại điều 27.03 có ghi rõ: "Nếu một đội bóng bị loại khỏi giải đấu thì những kết quả từ các trận đấu của đội bóng này đều trở nên vô nghĩa và điểm số sẽ bị mất đi".

VẬY ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Mọi chuyện sẽ bắt đầu phức tạp từ đây. Diễn giải một cách rõ ràng, nếu ĐT Nga bị loại thì có nghĩa các trận đấu của Nga sẽ không tồn tại.

UEFA sẽ mặc định coi như Nga chưa tham gia giải đấu và như thế điểm số dành được ở trận gặp Nga sẽ bị loại bỏ. Do vậy, trận hòa 1-1 của ĐT Anh với Nga ở lượt trận đầu tiên của bảng B sẽ vô nghĩa và "Tam sư" cũng mất luôn 1 điểm kiếm điểm.

Như vậy, bảng B sẽ còn chỉ là cuộc cạnh tranh của 3 đội Anh, Slovakia và xứ Wales. Hai đội đứng đầu bảng này sẽ giành vé vào vòng 1/8, còn đội thứ 3 sẽ trông chờ vào thành tích của những đội bóng đứng thứ 3 ở các bảng còn lại. Bốn đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất được tính dựa theo các tiêu chi sau:

a. Có điểm số cao nhất
b. Hiệu số bàn thắng bại (nếu các đội bằng điểm)
c. Ghi nhiều bàn thắng nhất

Trong trường hợp các tiêu chí này đều bằng nhau thì tiêu chí thứ 4 sẽ được tính đến, đó là Fair Play. Fair Play ở đây bao gồm thẻ đỏ, thẻ vàng, hành vi trên sân, lối chơi có tích cực hay không...

VẬY ĐIỀU NÀY CÓ LỢI CHO ĐT XỨ WALES KHÔNG?


Wales đã có 3 điểm trước Slovakia nhưng chưa hẳn đã nắm lợi thế
Wales đã có 3 điểm trước Slovakia nhưng chưa hẳn đã nắm lợi thế

Nếu Nga bị loại thì các đội ở bảng B sẽ thi đấu ít hơn, qua đó số điểm kiếm được cũng thua thiệt so với các đội ở 5 bảng còn lại. Chính vì lẽ đó, đội nào đứng thứ 3 sẽ chịu bất lợi lớn.

Trong hoàn cảnh này, dù đã đánh bại Slovakia ở ngày ra quân nhưng Gareth Bale cùng các đồng đội vẫn có thể cán đích ở vị trí thứ 3, nếu họ gục ngã trước Anh và Slovakia đánh bại Anh. Lúc này, 3 đội bằng điểm nhau (cùng 3 điểm) và hiệu số bàn thắng bại sẽ được áp dụng. 

CÒN ĐT ANH THÌ SAO?

Bao công sức thi đấu của ĐT Anh với Nga ở trận mở màn coi như công cốc. Chưa hết, "Tam sư" sẽ phải đối đầu với một Slovakia dồi dào thể lực ở lượt cuối vì đội bóng này không phải thi đấu với Nga.

Cũng giống như Wales, việc chỉ được thi đấu 3 trận sẽ khiến Anh gặp nhiều bất lợi khi đọ chỉ số phụ với các đội thứ 3 ở 5 bảng đấu còn lại.

SẼ NGHIỄM NHIÊN XỬ THẮNG 3-0 CHO CÁC ĐỘI ĐỐI ĐẦU VỚI NGA

Nếu điều này xảy ra sẽ không công bằng với các đội đứng thứ 3 ở 5 bảng đấu còn lại nếu chỉ số phụ được tính đến. Do đó, Anh, Slovakia cùng xứ Wales chỉ nhận 3 điểm đơn thuần mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x