BÁO BÓNG ĐÁ HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN

Báo Bóng đá về thăm Khu di tích K9 – Đá Chông

Bongdaplus.vn
08:34 ngày 07-12-2016
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn và để kỷ niệm những sự kiện lịch sử trong tháng 12, Công đoàn báo Bóng đá đã tổ chức chuyến hành hương hướng về cội nguồn, tới thăm khu di tích K9 - Đá Chông vào hôm qua (6/12).
Báo Bóng đá về thăm Khu di tích K9 – Đá Chông
Tham dự chuyến đi có Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú, Phó tổng biên tập kiêm Chủ tịch Công đoàn Thạc Thị Thanh Thảo cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Bóng đá. Khu di tích K9 - Đá Chông (Ba Vì - Hà Nội) đã được Bác chọn để xây dựng căn cứ của Trung ương Đảng từ năm 1957. Trong 9 năm, từ 1960 - 1969, Người cùng với các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã nhiều lần đến làm việc và tiếp khách quốc tế tại nơi đây. 

Sau khi Người qua đời năm 1969, Khu căn cứ K9 - Đá Chông được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi chủ yếu để giữ gìn, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt từ 1969 đến 1975. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cũng là thời điểm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị được khánh thành. Ngày 18/7/1975, thi hài Bác đã được đưa về yên nghỉ trong ngôi nhà vĩnh hằng của Người tại Ba Đình lịch sử. 

Báo Bóng đá dâng hương trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Với những ý nghĩa như vậy, chuyến hành hương về thăm Khu di tích K9 - Đá Chông là cơ hội để bồi đắp thêm tinh thần uống nước nhớ nguồn và làm dày thêm hiểu biết về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc cho các thành viên báo Bóng đá. Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phú đã thay mặt toàn thể báo Bóng đá bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc công ơn vĩ đại của Người đối với dân tộc Việt Nam. 

VIDEO: Báo Bóng đá hành hương về cội nguồn khu căn cứ K9 – Đá Chông



Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú xin hứa sẽ cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tòa soạn không ngừng học hỏi để nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để tiếp tục đưa báo Bóng đá trở thành một trong những tờ báo hàng đầu của đất nước; liên tục đổi mới, bắt nhịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. 

Đi qua mỗi công trình của khu di tích, các thành viên báo Bóng đá lại hiểu thêm những bài học lịch sử đầy ý nghĩa, vừa giản dị vừa sâu sắc gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Kết thúc chuyến tham quan hướng về cội nguồn tại Khu di tích K9 - Đá Chông, tập thể báo Bóng đá đã dâng lên những lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để thay lời biết ơn gửi tới vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. 

Những hình ảnh nổi bật của chuyến đi:

Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú dặn dò tập thể công đoàn viên Báo Bóng đá khi tham quan Khu di tích K9 - Đá Chông 

Tập thể Báo Bóng đá thăm địa điểm đầu tiên là Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9 - Đá Chông, được khánh thành cách đây 1 năm, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng biên tập Báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú dâng hương tưởng nhớ Bác 

Tập thể công đoàn viên Báo Bóng đá dành 1 phút mặc niệm cho Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc  

Công trình Nhà tưởng niệm mang ý nghĩa lịch sử và chính trị to lớn, là nơi để đồng bào, đồng chí, khách quốc tế đến thăm quan, tưởng niệm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn truyền bá nâng cao giá trị đạo đức, phát triển nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tập thể Báo Bóng đá chụp ảnh lưu niệm trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 





Ngôi nhà 2 tầng được thiết kế theo kiểu nhà sàn, ngôi nhà quen thuộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Vì vậy ngôi nhà còn được gọi với cái tên thân mật là "Nhà sàn". Nhà được gắn biển "Nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1960 đến 1969".




Tập thể Báo Bóng đá thắp hương trước ba mỏm đá được sắp xếp tựa như núi Ba Vì thu nhỏ. Theo truyền thuyết cả khu Đá Chông như một con rồng uốn khúc. Đỉnh núi cao nhất phía Đông Bắc được người dân gọi là đỉnh U Rồng. 


Trong khu di tích có 3 chiếc xe: xe UAZ cứu thương biển số FH-1468, xe Zin 157 biển số 470-189 cùng chiếc xe Páp biển số 31-162 là những "người bạn chiến đấu" thân thuộc đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn 69 (đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) 

Những chiếc xe này đã di chuyển thi hài Hồ chủ tịch 6 lần vượt qua mọi địa hình thời tiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối.




 Công trình "Ngôi nhà kính", "Hầm ngầm" phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác do nơi đây bảo đảm được các yếu tố: yên tĩnh, bí mật, thuận tiện giao thông

Bên cạnh hoạt động tham quan, mở rộng hiểu biết lịch sử, công đoàn Báo bóng đá còn tổ chức giao lưu văn nghệ, mừng sinh nhật cho các công đoàn viên  




Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú ôn lại những kỷ niệm khi về thăm lại khu Căn cứ K9 - Đá Chông 

Những bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam được các phóng viên, biên tập viên... báo Bóng đá cất lên đầy tự hào 






Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x