Bão chấn thương tàn phá, Wenger không đủ tài để nâng bước Arsenal

MINH TÂM
09:41 ngày 14-03-2017
Chấn thương đã trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng kìm hãm Arsenal. Nhiều năm qua, Pháo thủ hiếm khi có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Vấn nạn chấn thương ở sân Emirates không đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên mà còn bắt nguồn từ hạn chế ở khâu chăm sóc y tế, cũng như cách huấn luyện của HLV Arsene Wenger.
Bão chấn thương tàn phá, Wenger không đủ tài để nâng bước Arsenal
219 ca chấn thương trong 4 năm

Nhiều mùa giải qua, NHM chưa từng được chứng kiến đội hình mạnh nhất của Arsenal thi đấu như thế nào. Đơn giản bởi những cầu thủ tốt nhất của HLV Arsene Wenger hiếm khi khỏe mạnh cùng lúc. Thường thì trụ cột này chưa kịp bình phục chấn thương đã có trụ cột khác gia nhập phòng y tế. Mùa giải này cũng không phải là ngoại lệ, với Olivier Giroud dưỡng thương từ giai đoạn xuất phát. 

Qua vài vòng đấu, tới lượt Aaron Ramsey gặp vấn đề ở gân kheo, để rồi phải rời xa sân cỏ 70 ngày. Không lâu sau đến lượt Santi Cazorla chấn thương và nghỉ thi đấu hết mùa giải. Danh sách những người nằm điều trị trong phòng chức năng trên một tháng còn kéo dài với nhiều cái tên như Danny Welbeck, Per Mertesacker, Theo Walcott…

Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal gặp phải 36 ca chấn thương khác nhau ở mùa giải 2016/17. Đã có 23 Pháo thủ phải điều trị y tế, với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trong số các cầu thủ thường xuyên đá chính, chỉ duy nhất Granit Xhaka chưa chấn thương. Cầu thủ người Thụy Sỹ này miễn dịch với virus chấn thương một phần bởi anh thường xuyên bị… treo giò.

Sự yếu kém của đội ngũ y tế và phương pháp huấn luyện của HLV Wenger là những nguyên nhân dẫn đến chấn thương tràn lan ở Emirates
Sự yếu kém của đội ngũ y tế và phương pháp huấn luyện của HLV Wenger là những nguyên nhân dẫn đến chấn thương tràn lan ở Emirates

Vấn nạn chấn thương đã lặp đi lặp lại qua nhiều năm như một nét đặc trưng ở sân Emirates. 4 mùa giải qua, Arsenal có 219 ca chấn thương khác nhau. Tổng thời gian các cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương lên đến 6.898 ngày, tương đương với 18 năm 11 tháng. Con số đó phần nào cho thấy nguồn nhân lực của Pháo thủ đã bị bào mòn như thế nào. Chấn thương vì thế đã trở thành nguyên nhân quan trọng kìm hãm Arsenal vươn lên.

Do bác sĩ, hay bởi Wenger?

Tại sao cầu thủ Arsenal chấn thương nhiều và dai dẳng đến thế? Nguyên nhân chắc chắn không nằm ở việc bóng đá Anh thiếu kỳ nghỉ Đông. 19 CLB khác cũng chinh chiến ở giải đấu này, nhưng chẳng ai tổn thất như Pháo thủ. Lịch thi đấu dồn dập do phải cùng lúc căng sức ở nhiều đấu trường cũng không thể là lý do để biện minh. Man City, Chelsea hay Man United thường tiến sâu hơn Pháo thủ ở cúp châu Âu, nhưng họ đều không mất người nhiều đến thế.

Vấn nạn chấn thương đến một cách thường xuyên và dai dẳng xuất phát từ những vấn đề nội tại của Arsenal. Bằng chứng là rất nhiều “thương binh” sau khi rời sân Emirates đã chơi bóng đầy sung mãn. Có thể kể ra đây Robin van Persie. Thời còn khoác áo Arsenal, tiền đạo người Hà Lan này được xem là có “đôi chân pha lê”. Nhưng ngay mùa đầu tiên chuyển tới Man United, anh đã chơi đủ 38 trận đấu tại Premier League. Tương tự, Jack Wilshere qua 6 tháng khoác áo Bournemouth theo diện cho mượn đã thi đấu số trận nhiều hơn so với hai mùa giải gần nhất ở Arsenal.  


Sự yếu kém của đội ngũ y tế là nguyên nhân hàng đầu khiến vấn nạn chấn thương lan tràn. Có không ít trường hợp các bác sĩ ở sân Emirates khiến vấn đề thêm trầm trọng. Ca chấn thương gót chân của Thomas Vermaelen ở mùa giải 2010/11 là một ví dụ. Đội ngũ y tế ở sân Emirates để chấn thương liên tục tái phát trong vòng một năm. Chỉ đến khi trung vệ này qua Đức điều trị, vấn đề mới được giải quyết.

Ngoài ra, phương pháp huấn luyện của HLV Wenger cũng tạo ra nguy cơ chấn thương cực cao. Bác sĩ người Xứ Wales, Raymond Verheijen nhiều năm điều trị cho Aaron Ramsey tuyên bố: “Arsenal có những giáo án huấn luyện gây tổn hại cho cầu thủ”. Một người cũ của sân Emirates cũng tiết lộ: HLV Wenger thường cho các cầu thủ tập các bài vận động mạnh ở cự ly ngắn rất dễ dính chấn thương. Ngoài ra, việc quá nôn nóng để các cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục ra sân cũng khiến nhiều cầu thủ tái phát chấn thương lãng nhách.

Chấn thương đã kìm hãm Arsenal khiến HLV Wenger đối mặt với sức ép ra đi. Nhưng nhìn lại, chính nhà cầm quân người Pháp đã tự đẩy mình ra khỏi sân Emirates bằng những phương pháp huấn luyện thiếu khoa học.

Đến Arsenal là chấn thương

Rất nhiều cầu thủ trước khi gia nhập Arsenal có tình trạng sức khỏe lý tưởng, nhưng kể từ khi làm việc ở sân Emirates lại liên tục phải nằm điều trị trong phòng chức năng. Tomas Rosicky có thể xem là ví dụ tiêu biểu. Thời còn khoác áo Dortmund, tiền vệ người Czech này chưa từng dính chấn thương nào phải nghỉ thi đấu quá 1 tháng. Nhưng từ lúc chuyển quá khoác áo Arsenal, anh thường xuyên phải nghỉ thi đấu dài ngày. Trung bình một mùa giải ở sân Emirates, Rosicky phải nghỉ 128 ngày. Tương tự, Welbeck cũng thường xuyên dưỡng thương từ khi đến Arsenal.

Còn ai nhớ Diaby?

Abou Diaby là nạn nhân lớn nhất của vấn nạn chấn thương ở sân Emirates. Tiền vệ này từng được xem là niềm hy vọng lớn của bóng đá Pháp. Anh được gọi vào ĐTQG khi mới 21 tuổi và thường thi đấu tốt mỗi khi khỏe mạnh. Nhưng vấn đề là Diaby chẳng mấy khi khỏe. Trong 9 năm khoác áo Arsenal, tiền vệ này đã có tới 18 lần chấn thương, với tổng thời gian nghỉ thi đấu lên đến 1.366 ngày, tương đương 3 năm 9 tháng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x