Báo châu Á nghẹt thở với cách Việt Nam lách qua cửa hẹp vào vòng 1/8

Thiên Minh
08:05 ngày 18-01-2019
Phải đến phút 90+8, tức là 1h00 rạng sáng 18/1 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên, giải đấu mới xác định được đội thứ 16 vào vòng 1/8. Đó là Việt Nam.
Báo châu Á nghẹt thở với cách Việt Nam lách qua cửa hẹp vào vòng 1/8

Lebanon và Việt Nam là hai đội cạnh tranh suất cuối cùng trong nhóm 4 đội thứ ba vào vòng 1/8, sau khi lần lượt Bahrain, Kyrgyzstan rồi Oman đã đi tiếp trước đó. Việt Nam có được 3 điểm, hiệu số -1, ghi 4 bàn và thủng lưới 5 lần và có 5 thẻ vàng, trong khi Lebanon (trước trận với CHDCND Triều Tiên có 0 điểm, hiệu số -4, 0 bàn thắng và thủng lưới 1 lần, 5 thẻ vàng). Do đó, Lebanon cần có ít nhất là một chiến thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên để cân bằng với Việt Nam về các chỉ số. 

Lebanon đã cố gắng hết sức. Và đúng phút 90+8, họ dẫn CHDCND Triều Tiên với tỷ số 4-1. Nhưng do phải nhận đến 2 thẻ vàng ở trận đấu này, số thẻ vàng của Lebanon (7 thẻ) bị nhiều hơn Việt Nam (5 thẻ). Bằng từ điểm số, hiệu số, số bàn thắng nhưng nhận thẻ vàng ít hơn, Việt Nam đã giành quyền đi tiếp theo một kịch bản mà chẳng ai có thể nghĩ được.

Khoảnh khắc ĐTVN vỡ òa khi vào được vòng 1/8 Asian Cup 2019


"Đây là khe cửa hẹp nhất mà Việt Nam đã lọt qua. Họ giành vé vào vòng 1/8 nhờ chỉ số fair-play hơn Lebanon. Thật là một điều khó tin", trang Football Tribe bình luận. 

"Lebanon phải chịu một nỗi đau xé ruột dù thắng ngược CHDCND Triều Tiên 4-1 trong trận cuối cùng ở bảng E Asian Cup. Chiến thắng không đủ để giúp họ có mặt ở vòng knock-out", trang chủ của AFC đưa tin. 

Trong khi đó, trang Goal bình luận: “Lebanon bị loại khỏi Asian Cup theo một kịch bản nghiệt ngã. Họ đã giành chiến thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên, nhưng đã quá muộn màng”. 

Cách mà Việt Nam vượt qua vòng bảng là điều mà bản thân chính đội tuyển Việt Nam cũng chẳng thể tin nổi. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có hơn 100 phút (tính cả bù giờ) trải qua sự thấp thỏm âu lo khi theo dõi trận đấu giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên. 


Báo châu Á nói về việc Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 

Trong khi đó, cộng đồng mạng cũng đã ví von cách mà Việt Nam đi tiếp ở Asian Cup giống với Nhật Bản ở World Cup 2018. Khi đó, Nhật Bản cùng bảng với Senegal. Sau khi kết thúc ba trận vòng bảng, hai đội bằng nhau về số điểm (4), hiệu số bàn thắng bại (0) và số bàn thắng (4). Nhưng do Nhật Bản chỉ nhận 4 thẻ vàng nên giành quyền vào vòng trong do Senegal nhận tới 6 thẻ vàng. “Điểm fair-play! Kịch bản như Nhật Bản và Senegal một lần nữa xảy ra", CĐV có tài khoản IvanelErizo338 bình luận trên Twitter. 

Trang Siam Sports của Thái Lan đưa đến 2 bài viết liên quan đến Việt Nam. “Việt Nam, đội cuối cùng vào vòng 16 đội mạnh nhất đi tiếp nhờ ít hơn đối thủ 2 thẻ vàng” và “Lebanon đã thiếu đúng 1 bàn thắng để vượt qua Việt Nam đi tiếp” là những tin mà trang báo nổi tiếng của Thái Lan đăng tải. 

Như vậy lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua, có đến hai đại diện của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng một kỳ Asian Cup, đó là Thái Lan và Việt Nam. Vào lúc 18h00 ngày 20/1, Việt Nam sẽ gặp Jordan. 3 tiếng sau, Thái Lan đối đầu Trung Quốc. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x