Báo chí Pháp và Đức dành niềm tin cho Les Bleus

HỒ ĐẮC
10:05 ngày 07-07-2016
Hầu hết các trang báo tại Pháp và Đức hôm qua đều nhận định rằng ĐT Đức suy yếu đi nhiều ở trận bán kết do thiếu vắng nhiều trụ cột. Các bài phân tích nhìn chung đều khẳng định đội chủ nhà có nhiều khả năng đi tiếp hơn so với cơ hội của thầy trò HLV Loew.
“Pháp gần như là một đội bóng hoàn hảo”. Đó là nhận định được giật trên trang nhất của báo L’Equipe. Tờ báo chuyên về bóng đá lớn nhất nước Pháp cho rằng, chỉ cần cải thiện thêm một chút về khả năng tập trung trong phòng ngự, đoàn quân của HLV Didier Deschamps có thể sẽ lên ngôi tại EURO năm nay.

Theo L’Equipe, ĐT Pháp chơi hay lên qua từng trận đấu. Trong đó, trận vùi dập Iceland ở tứ kết đang giúp tinh thần của họ lên rất cao: “Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhà ĐKVĐ thế giới và được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nhưng chúng ta có quyền tin rằng, thầy trò HLV Deschamps sẽ viết lên một trang sử mới của bóng đá Pháp”.

Còn Die Welt có trụ sở ở Berlin khẳng định trận đấu với Pháp chẳng khác nào cuộc chiến với các Galacticos của ĐT Đức. Trong tay của HLV Deschamps đang có 4 “người lính ngự lâm” gồm Olivier Giroud, Dimitri Payet, Paul Pogba và Antoine Griezmann. Bộ tứ này đang gợi lại thời kỳ hoàng kim của ĐT Pháp”, Die Welt khẳng định.

Trong khi báo Le Monde phân tích chỉ cần 1 trong 4 cầu thủ gồm Pogba, Payet, Giroud hay Griezmann cũng có thể một mình quyết định cục diện của trận đấu. Và điều không may cho ĐT Đức ở thời điểm này là cả 4 “người lính ngự lâm” nói trên thi đấu ăn ý.


Trong khi giới truyền thông Pháp đặt trọn niềm tin vào việc thầy trò HLV Deschamps sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để lên ngôi vô địch như cách thế hệ của những Zinedine Zidane, Thierry Henry, Lilian Thuram, Laurent Blanc… đã làm được tại VCK World Cup 1998 thì người Đức lại có chút hoài nghi về khả năng vào chung kết của thầy trò Joachim Loew.

Báo Sueddeutsche Zeitung bình luận: “Có tới 4 trong số 13 cầu thủ đánh bại Italia ở tứ kết sẽ vắng mặt trong trận gặp ĐT Pháp. Đội bóng của chúng ta yếu đi trông thấy…”. Còn tờ Frankfurter Allgemeine thì phân vân về việc HLV Loew sẽ chọn ai để thay Sami Khedira: “Tuyến giữa của đội chủ nhà rất mạnh với những cầu thủ như Payet, Pogba hay Kante và họ có thể sẽ khiến cho hàng tiền vệ của ĐT Đức lép vế!”.

Tuy nhiên, báo TZ có trụ sở tại Munich lại có một cách nhìn khác. Theo báo này, đội bóng của HLV Deschamps đối đầu với ĐT Đức với sức ép là nước chủ nhà và bị áp lực bởi quá khứ từng vô địch khi đăng cai VCK World Cup 1998. Đồng thời, TZ chỉ  rõ, suốt từ đầu giải Pháp chưa gặp một đối thủ nào thực sự mạnh. Do vậy, những chiến thắng của họ chưa nói lên điều gì. Tuy vậy, TZ cũng không dám mạnh dạn đặt niềm tin vào ĐT Đức. Họ cho rằng, cơ hội ở trận bán kết này là 50-50.

Nói cách khác, với lợi thế chủ nhà, lại đang có phong độ ấn tượng, ĐT Pháp được giới truyền thông đánh giá nhỉnh hơn đội bóng đang bị khủng hoảng lực lượng của HLV Loew.

Tờ Bild đánh giá thấp Pháp
Trong khi các báo Đức tỏ rõ sự dè dặt thì tờ Bild thể hiện sự tự tin về thành công của Đức trước Pháp. Tờ báo này thậm chí còn giật tít “Tạm biệt Les Bleus” trong một bài viết để ám chỉ Pháp không có cơ hội trước Đức. Sở dĩ tờ Bild tự tin đến thế là bởi Đức luôn đánh bại Pháp ở những giải đấu chính thức kể từ năm 1972.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x