Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam là số 1 Đông Nam Á

Thiên Minh
17:02 ngày 19-12-2018
Trang SMM Sports của Thái Lan cho rằng đến lúc các CĐV Thái Lan cần chấp nhận thực tại là Việt Nam đã vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và giờ là tân vương Đông Nam Á.
Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam giờ là số 1 Đông Nam Á

Gặp Việt Nam lúc này, Thái Lan khó lòng chiến thắng 
“Hãy chấp nhận sự thật, Việt Nam mới là vị vua của Đông Nam Á”. Đó là tiêu đề của bài bình luận trên trang SMM Sports của Thái Lan. Tờ báo này đưa ra quan điểm: “Dù Việt Nam vừa lên ngôi AFF Suzuki Cup 2018 nhưng nhiều người hâm mộ Thái Lan vẫn tỏ ra bất phục. Họ cho rằng chức vô địch của Việt Nam mang tính nhất thời. Và ở giải đấu vừa qua, Thái Lan cũng đã không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Nhưng quan điểm ấy cần phải thay đổi. Bởi kể cả có gặp Việt Nam, Thái Lan cũng khó lòng có được chiến thắng. Người hâm mộ Thái Lan phải thừa nhận một sự thật rằng Việt Nam đã vô địch AFF Cup và xứng đáng là vị vua khu vực.

Ngay cả khi gặp nhau, Thái Lan chưa chắc đã thắng được Việt Nam lúc này

Không chỉ ở giải đấu này, Việt Nam đã liên tiếp có được thành công vang dội suốt từ đầu năm 2018. Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam làm nên chiến tích với ngôi á quân. Tiếp đến tại ASIAD, họ cũng trở thành đệ tứ anh hào. Sức mạnh của Việt Nam tiếp tục được thể hiện ở AFF Suzuki Cup khi lên ngôi với hình ảnh bất khả chiến bại”, SMM Sports viết.

Phản công kiểu Việt Nam là duy nhất ở Đông Nam Á lúc này
Đánh giá trên khía cạnh chuyên môn của ĐT Việt Nam, giới truyền thông Hàn Quốc dành nhiều sự khen ngợi. Tờ Chosun IIbo viết: “Đội tuyển Việt Nam rất mạnh ở khả năng phòng ngự và phản công. Họ luân phiên giữa chiến thuật 3-4-3 và 3-5-2 một cách nhịp nhàng.

Chiến thuật của ông Park đặc biệt xuất sắc ở AFF Cup 2018. Những tình huống phản công của Việt Nam luôn diễn ra với tốc độ chóng mặt. Gần như không thể tìm thấy những pha triển khai tương tự ở bóng đá Đông Nam Á lúc này".

Khả năng phản công nhanh của Việt Nam gây ấn tượng với truyền thông Hàn Quốc

Một trang báo khác của Hàn Quốc là trang No Cut News bình luận: “HLV Park Hang Seo đã tạo ra một nền tảng rất vững vàng cho đội tuyển Việt Nam để lên ngôi ở AFF Cup 2018. Chiến thắng này không đơn thuần chỉ là một danh hiệu, mà còn là một thành tựu, mở ra một trang sử mới cho nền bóng đá Việt Nam, mà ở đó, ông Park là nhân vật chính".

Việt Nam là bậc thầy phòng ngự 
Chung quan điểm với truyền thông Hàn Quốc, trang Fox Sports châu Á nhấn mạnh thành công trong hành trình lên ngôi của đội tuyển Việt Nam chính là lối đá phòng ngự hiệu quả. 5/8 trận đấu, Việt Nam không để thủng lưới. Đặng Văn Lâm lập kỷ lục thủ môn giữ sạch lưới trong thời gian lâu nhất lịch sử AFF Suzuki Cup với 405 phút giữ khung thành Việt Nam trở nên bất khả chiến bại.

Trang Fox Sports châu Á bình luận: “HLV Park Hang Seo luôn điều chỉnh ở đội hình của ĐT Việt Nam trong suốt giải đấu. Nhưng ông không hề thay đổi vị trí của 6 cầu thủ ở hàng thủ (gồm cả thủ môn Văn Lâm). Điều này đã tạo ra sự ổn định nơi hàng thủ của tuyển Việt Nam.

Hàng thủ Việt Nam là bậc thầy phòng ngự ở AFF Suzuki Cup 

Hơn nữa, ĐT Việt Nam còn duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ trong suốt trận, không cho đối phương khai thác được khoảng trống ở hai bên cánh. Điều đó trở thành yếu tố giúp Việt Nam đăng quang ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x