Barca cần lên đỉnh của đỉnh

TRẦN HÒA
06:26 ngày 03-03-2016
Barca đang trên hành trình vươn tới hàng loạt vinh quang tột đỉnh. Thầy trò HLV Luis Enrique đã đến rất gần những cái đích, vấn đề là họ có thể đặt chân lên những đỉnh cao chưa từng đội bóng nào làm được hay không mà thôi!
Barca cần lên đỉnh của đỉnh

TỪ 35 TRẬN BẤT BẠI LIÊN TIẾP...

Barcelona là CLB thành công nhất châu Âu trong một thập kỷ qua. Thậm chí có thể nói, những gì tinh hoa nhất, siêu phàm nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalan đều được dồn tụ trong thời gian này. 10 năm qua, Barca giành tới 4 danh hiệu Champions League, 6 lần vô địch La Liga, 5 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 3 Siêu Cúp châu Âu, 3 Cúp Nhà Vua và 3 FIFA Club World Cup. 24 danh hiệu trong 10 năm, một thành tích khủng khiếp. 

Tuy nhiên, Barca còn đang đứng trước cơ hội mở ra một trang sử còn chói lọi hơn, vươn tới những đỉnh cao mà họ cũng như chưa CLB nào trong lịch sử bóng đá châu Âu từng vươn tới được.

Cuối tuần vừa rồi, Barca đã đánh bại Sevilla 2-1 tại La Liga. Chiến thắng ấy giúp đội bóng xứ Catalan vươn tới một trong những giới hạn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, đó là kỷ lục 34 trận bất bại liên tiếp trên mọi mặt trận do Real thiết lập ở mùa 1988/89. Có nghĩa, nếu không thất thủ trước con mồi nhỏ bé Vallecano đêm nay, Barca sẽ bước lên đỉnh cao mà chưa CLB Tây Ban Nha nào đến được: 35 trận bất bại liên tiếp. 

... ĐẾN TÁI LẬP “CÚ ĂN BA”

Nhưng đó chưa phải là đỉnh cao vĩ đại nhất, huy hoàng nhất mà Barca đang nhắm tới. Cái đích của đội bóng xứ Catalan là “cú ăn ba” vĩ đại vào cuối mùa. Lịch sử bóng đá châu Âu từng có 7 CLB vươn tới đỉnh cao này, trong đó Barca còn có 2 mùa làm được. Tuy nhiên, chưa đội bóng nào từng giành chiến công siêu phàm này ở 2 mùa liên tiếp. 


Barca không chỉ hướng đến, mà thực tế tràn trề cơ hội vươn tới đỉnh cao chưa ai chinh phục được này. Tại La Liga, họ đã chạm một tay vào chức vô địch, chỉ có những điều thần thánh nhất mới có thể ngăn họ đăng quang. Đặc biệt, nếu thắng mọi vòng đấu từ giờ tới cuối mùa, Barca sẽ vô địch La Liga với 102 điểm - một đỉnh cao mà chưa đội nào vươn tới (kỷ lục hiện tại là 100 điểm được chia sẻ bởi Real mùa 2011/12 và Barca mùa 2012/13).

Tại Cúp Nhà Vua, Barca cũng chỉ còn cách chức vô địch một trận chung kết với Sevilla, đối thủ mà họ vừa đánh bại. Và nếu lên ngôi, Barca sẽ nâng thành tích vô địch ở sân đấu này lên 28 lần - đó tất nhiên cũng là con số mà chưa CLB nào làm được. 

VÀ LỜI NGUYỀN CHAMPIONS LEAGUE

Như vậy, hành trình vươn tới đỉnh cao nhất trong mọi đỉnh cao, vinh quang chói lọi nhất trong mọi vinh quang mà Barca đang hướng tới chỉ còn gặp khó khăn ở Champions League. Đây là thách thức không nhỏ, nhưng họ vẫn có thể vượt qua. Đơn giản, những Messi, Suarez, Neymar… đã đặt một chân vào tứ kết và cũng là ƯCV vô địch số một theo đánh giá của nhiều nhà cái.

Đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ nhận ra, nếu bước lên bục vinh quang tại San Siro cuối mùa này, Barca sẽ gặt hái một chiến tích vô tiền khoáng hậu nữa, khi trở thành đội đầu tiên xóa bỏ được lời nguyền chết chóc: đội vô địch không bảo vệ được ngai vàng trong kỷ nguyên Champions League.

Hàng loạt vinh quang tột đỉnh, một trang sử chói lọi nhất trong các trang sử bóng đá châu Âu đang chờ Barca. HLV Enrique và các học trò đã đến rất gần những danh hiệu và liệu họ có thể giành được nó hay không? Hãy chờ xem! 

Mối lo ở hàng thủ
Vấn đề đáng lo duy nhất có thể cản bước Barca tới “cú ăn ba” vĩ đại mùa này chính là hàng thủ mong manh của họ. Sức công phá của Barca là không thể ngăn cản, nhưng hệ thống phòng ngự lại dễ bị khoan thủng. Barca chỉ giữ sạch lưới ở 17/41 trận tại Champions League, Cúp Nhà Vua và La Liga trong mùa này, chỉ tương đương 41%. Họ còn chịu tới 30 bàn thua trong số trận này 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x