Barca: Có gì dưới tấm áo hoa?

Dũng Phan
13:39 ngày 14-09-2017
Bạn có biết gì bên dưới một tấm áo hoa không? Một tấm áo hoa đẹp đẽ mà bên trong rách nát thập phần, sẽ chẳng ai biết.
Barca: Có gì dưới tấm áo hoa?
Trong hàng ngàn người bạn gặp mỗi ngày trên đường phố, những người quần cộc, áo thun có thể bàn chuyện ký hợp đồng tiền tỉ ở cà phê vỉa hè. Nhưng có người áo vest, quần tây, vẫn có thể đang viết đơn xin việc trong quán cà phê máy lạnh. Đấy là cuộc đời, là hình thức, là tấm áo hoa che đậy vấn đề cốt lõi bên trong.

Pep Guardiola nắm quyền vào mùa giải 2008/09. Barca thua Numancia ngay trận khai màn La Liga, sau đó hòa Racing Santander 1-1 ở vòng đấu tiếp theo. Trước đó, Barca bị đội bóng vô danh Wisla Krakow đánh bại với tỉ số 1-0 ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League, rất may họ đã thắng đậm ở lượt đi. Trong vòng 3 tuần đầu tiên, Pep Guardiola nhận về những ánh mắt hoài nghi, về một thất bại và sự sa thải sớm.

Cho đến tuần thứ 4, khi đội quân của bộ ba X-I-M (Xavi - Iniesta - Messi) đả bại Sporting Gijon với tỉ số 6-1, thì phần còn lại không còn gì để nói nữa. Đế chế tiqui-taca của Pep - Barca được xây dựng xong, và trở thành chuẩn mực của bóng đá thế giới suốt nửa thập kỷ tiếp theo. Ngày rời đi, trong vali của Pep là 14 danh hiệu lớn nhỏ với Barca.

Ngày rời đi, trong vali của Pep là 14 danh hiệu lớn nhỏ với Barca
Ngày rời đi, trong vali của Pep là 14 danh hiệu lớn nhỏ với Barca

Gerardo Martino bắt đầu hành trình chinh phục chiếc ghế HLV của Barcelona vào mùa giải 2013/14. Ông thầy người Argentina giành chiến thắng 7-0 trước Levante ngay trận khai màn. Sau đó, ông dẫn dắt Barca toàn thắng 8 trận đầu tiên tại La Liga, ghi tới 28 bàn thắng. Trung bình mỗi trận ghi từ 3 đến 4 bàn, nhận về biết bao nhiều lời ca ngợi. Cuối mùa giải, Barcelona trắng tay trên mọi mặt trận, Gerardo Martino bị sa thải. 

Luis Enrique trong năm đầu tiên dẫn dắt Barca thể hiện một lối đá chệch choạc, gây mâu thuẫn với các trụ cột. Thậm chí có tin đồn Messi tới gặp BLĐ Barca để yêu cầu tống cổ Enrique. Vậy mà khép lại mùa giải đó, Barca giành cú “ăn ba” và Enrique xây dựng được tam tấu M-S-N (Messi - Suarez - Neymar) thuộc hàng xuất sắc bậc nhất lịch sử.

Điều này được giải thích, những gì Pep Guardiola và Luis Enrique làm đều là đang xây dựng chiến thuật và định hình lối chơi cho đội bóng, nên trắc trở đầu tiên là khó tránh. Chẳng hạn Pep xây dựng tiqui-taca, còn Enrique chuyển sang lối tấn công trực diện. Nhưng cả hai huấn luyện viên này đều biết họ có gì trong tay.

Pep có bệ đỡ EURO 2008, sân chơi mà cố HLV Luis Aragones đã nhào nặn ra một hình hài cho tiqui-taca, cùng việc xây dựng sự ăn ý của cặp đôi Xavi-Iniesta. Còn Enrique có được một mùa chuyển nhượng thành công, với những con người cần cho triết lý mới mà ông xây dựng ở Nou Camp, đưa Rakitic thay thế Xavi và biến Suarez thành điểm nhấn. 

Enrique thành công nhờ kỳ chuyển nhượng như ý
Enrique thành công nhờ kỳ chuyển nhượng như ý

Martino thì sao? Ông giành được những chiến thắng hoành tráng đầu tiên, là vì ông chẳng làm gì ngoài việc cưng chiều Messi. Messi thích gì, ông cho Messi tất cả. Khi một siêu sao cỡ Messi lên đồng, thì Barca có gì đâu mà không giành chiến thắng trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải? Vấn đề là Messi không phải cỗ máy, anh cũng có lúc lên, lúc xuống.

Vấn đề tiếp theo còn nguy hại hơn, “bộ não” Xavi vẫn thi đấu để tiqui-taca còn hoạt động tốt. Nhưng tiqui-taca đã bị counter-pressing khắc chế trước đó một năm, khi Bayern Munich đánh bại Barca với tổng tỷ số 7-0 ở bán kết Champions League 2012/13. Kết quả: Việc không xây dựng một lối chơi, mà chỉ kế thừa máy móc lối chơi cũ, lại dựa quá nhiều trên cảm hứng của siêu sao sáng nhất đã làm hại Tata Martino. 

Sau khi Barca đả bại Juventus 3-0, Ernesto Valverde cười rất tươi. Nhưng khi mùa này vẫn chưa qua tháng 9 và giông gió vẫn còn âm ỉ ở Nou Camp, đó có thể chỉ là tấm áo hoa mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x