Barca độc mã vì phần còn lại quá dở

Trần Hoà
15:42 ngày 16-01-2019
Barcelona đã giành ngôi vô địch lượt đi La Liga mùa này với 5 điểm nhiều hơn kẻ bám đuổi gần nhất. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya có được vị thế này không hẳn vì họ chơi hay. Nói cách khác, họ chỉ dở ít hơn những đối thủ cạnh tranh như Atletico, Real hay Sevilla mà thôi.
Barca độc mã vì phần còn lại quá dở
Kiếm ít hơn mùa trước 8 điểm
Thực ra, Barca đang có vị thế rất vững vàng trên ngôi đầu La Liga mùa này. Họ còn giành ngôi vô địch lượt đi sớm trước một đấu và đang duy trì khoảng cách an toàn với phần còn lại. 

Thầy trò HLV Ernesto Valverde đang giành nhiều hơn đội nhì bảng Atletico tới 5 điểm, rồi tiếp tục hơn kẻ thách thức Sevilla và đại kình địch Real cùng với 10 điểm. Có nghĩa rằng, Barca chạm một tay vào ngôi vô địch La Liga lần thứ ba liên tiếp chỉ sau giai đoạn lượt đi. 

Đáng ra ở một vị thế như vậy, Barca đáng phải tự hào và được tôn vinh. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Việc họ có được ngôi đầu bảng sau lượt đi và bỏ lại khá xa phần còn lại không bởi vì họ chơi hay, mà vì tất cả đối thủ cạnh tranh đều sa sút, từ Atletico, Sevilla và đặc biệt Real.

Việc Barca chỉ giành được 43 điểm sau 19 vòng La Liga 2018/19 là thành tích không hề ấn tượng. Họ chỉ giành 13 chiến thắng sau giai đoạn lượt đi, tức chỉ đạt tỷ lệ 68%, còn lại chịu 4 trận hòa và 2 thất bại. 

So với cùng thời điểm này mùa trước, Barca hiện kém hơn rất nhiều. Cụ thể, sau giai đoạn lượt đi mùa trước, đội bóng của HLV Ernesto Valverde giành tới 51 điểm, đồng thời ghi tới 54 bàn (hơn mùa này 1 bàn) và chỉ chịu 9 bàn thua (ít hơn mùa này 11 bàn). Đó mới thực sự là thành công nhờ từ xuất sắc của Barca, chứ không phải nhờ may mắn bởi sự sa sút của các đối thủ. 


Cần biết, nếu các đội phía sau Barca mùa trước có được thành tích như vậy ở mùa này, thầy trò HLV Valverde đã chẳng thảnh thơi như hiện tại. Cụ thể, Atletico giành tới 42 điểm sau lượt đi mùa trước, tức chỉ kém duy nhất 1 điểm so với thành tích mùa này của Barca. Ngoài ra, đội xếp thứ ba Valencia cũng có 40 điểm.

Đáng nói hơn, với 43 điểm hiện tại, Barca chẳng những chỉ nhiều hơn 1 điểm so với đội xếp thứ nhì mùa năm ngoái, mà cũng chỉ nhỉnh hơn hoặc kém các đội thứ nhì ở 3 mùa trước đó. Cụ thể, các đội nhì bảng ở các mùa 2014/15, 2015/16 và 2016/17 lần lượt giành được 44 (Barca), 44 (Atletico) và 42 điểm (Sevilla) sau giai đoạn lượt đi.

Ngày càng phụ thuộc Messi và Suarez
Việc Barca giành ngôi đầu không thuyết phục sau lượt đi La Liga mùa này thực sự đáng ngại, khi mà hai tay săn bàn truyền thống của họ vẫn bùng nổ dữ dội. Mùa trước, Messi cũng ghi 17 bàn sau lượt đi La Liga, còn Suarez thậm chí chỉ ghi 13 bàn so với 14 bàn hiện tại. Dẫu vậy, Barca vẫn có được thành tích thuyết phục. Vậy mà mùa này, dù bộ đôi nguyên tử trên còn ghi được nhiều hơn (31 so với 30), Barca lại suy giảm thành tích. 

Điều đó có nghĩa, những nguồn lực khác của Barca, hay nói chính xác sức mạnh đồng đội và sự ổn định nói chung trong đội bóng xứ Catalunya, đã suy giảm. Mức độ phụ thuộc vào những bàn thắng của Messi và Suarez đang ngày càng lớn hơn. Ở mùa này, ngoài Messi và Suarez, thật khó có thể tìm được một ngôi sao nào khác tại Nou Camp có phong độ cao và ổn định xuyên suốt từ đầu mùa đến giờ.
Ngôi đầu bảng La Liga lúc này chưa hẳn phải là điều hay với Barca. Nó có thể khiến họ mờ mắt trước thành công đầy cạm bẫy này.

5 - ĐIỂM NHẤN CỦA LƯỢT ĐI

Real giành ít điểm nhất trong 13 năm
Real đang trải qua một trong những lượt đi La Liga tệ nhất lịch sử. Họ chỉ giành được 33 điểm. Đây là số điểm ít nhất của Real sau 19 vòng đầu, kể từ mùa 2005/06  (cũng 33 điểm).


Hiện tượng nở rộ
Việc hầu hết các ông lớn La Liga đều sa sút cũng đồng nghĩa xuất hiện hàng loạt “chú ngựa ô”. Rất nhiều đội bóng nhỏ đang có được thành tích ấn tượng như Alaves, Getafe, Betis hay Girona.

Andre Silva, tân binh gây ấn tượng nhất 
La Liga mùa này đã chào đón nhiều tân binh đắt giá, như Thomas Lemar hay Malcom. Tuy nhiên, gương mặt gây ấn tượng nhất là Andre Silva, tiền đạo đã ghi tới 8 bàn cho Sevilla tại La Liga dù chơi theo dạng cho mượn từ Milan.


VAR là ngôi sao
Video hỗ trợ trọng tài (VAR) là một trong những “ngôi sao” lớn nhất sau lượt đi La Liga. Có tới 16 trận mà kết quả đã được thay đổi nhờ công nghệ video hỗ trợ trọng tài này.

Barca thống trị Pichichi
Việc các ngôi sao lớn của phần còn lại đều chơi không như kỳ vọng đã khiến Barca đang thống trị cả cuộc đua vua phá lưới Pichichi, với Messi (17 bàn) và Suarez (14) chiếm cả 2 ngôi đầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cá tính của Solari là đây! Cá tính của Solari là đây!

    Ở trận thắng Betis 2-1 mới đây của Real Madrid, HLV Santiago Solari đã làm một cuộc cách mạng. Ông táo bạo cất đội phó Marcelo trên băng ghế dự bị để đưa đội nhà chuyển sang đá với sơ đồ 3 trung vệ.

  • Ấn định lịch Siêu kinh điển lượt về La Liga 2018/19 Ấn định lịch Siêu kinh điển lượt về La Liga 2018/19

    Thời gian tổ chức trận Siêu kinh điển lượt về La Liga 2018/19 giữa Real Madrid và Barcelona đã được xác định.

  • Griezmann là 'hơi thở' của Atletico Griezmann là 'hơi thở' của Atletico

    Với pha lập công duy nhất giúp Atletico Madrid vượt qua Levante với tỷ số sít sao 1-0 ở vòng 19 La Liga, Antoine Griezmann đã cho thấy Atletico không thể thiếu anh.

  • Mourinho được chủ tịch La Liga mời gọi Mourinho được chủ tịch La Liga mời gọi

    Viễn cảnh Jose Mourinho quay lại La Liga đang khả thi hơn bao giờ hết khi đích thân chủ tịch của giải đấu, Javier Tebas mở đường đón ông.

  • Xuất hiện tranh cãi liên quan đến kỷ lục ghi bàn của Messi Tờ Marca không công nhận kỷ lục ghi bàn của Messi

    Trong khi nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo Lionel Messi của Barcelona đã ghi được 400 bàn thắng tại La Liga, tờ Marca mới đây lại bất ngờ đưa ra bằng chứng siêu sao người Argentina cần thêm một pha lập công nữa mới chạm được đến cột mốc đáng nhớ nói trên.

  • La Liga 2018/19 khép lại lượt đi: Real giãy chết, Barca giữ vững ngôi đầu La Liga 2018/19 khép lại lượt đi: Real giãy chết, Barca giữ vững ngôi đầu

    La Liga 2018/19 chỉ còn trận đấu giữa Real Sociedad và Espanyol là khép lại lượt đi, và nửa chặng đường đã qua chứng kiến hỗn loạn hiếm thấy trên bảng xếp hạng.

  • Solari xác nhận Benzema gãy ngón tay Solari xác nhận Benzema gãy ngón tay

    Danh sách chấn thương của Real Madrid vốn đã dày nay lại nhận thêm một ca bệnh mới mang tên Karim Benzema.

  • Barca và hội chứng Me-Sudependencia Barca và hội chứng Me-Sudependencia

    Lionel Messi và Suarez có thể tạo thành bộ đôi vĩ đại nhất lịch sử Barcelona nói riêng và La Liga nói chung, với tầm ảnh hưởng cực lớn lên đội bóng xứ Catalan (Me-Sudependencia).

  • Real Madrid: Một đội bóng nhỏ! Real Madrid: Một đội bóng nhỏ!

    Real Madrid mang hình hài bé nhỏ, dĩ nhiên theo nghĩa bóng, trên cả hai khía cạnh lối chơi lẫn con người trong chuyến hành quân đến sân Benito Villamarin của Real Betis.

  • Đã đến lúc Real phải chi tiền mua trung vệ Đã đến lúc Real phải chi tiền mua trung vệ

    Sau 1 thập kỷ với niềm tin tuyệt đối đặt vào bộ đôi Ramos và Pepe, đã đến lúc Real cần phải tìm mua trung vệ đẳng cấp. Có tin, chủ tịch Florentino Perez đang nhắm đến cầu thủ Marquinhos của PSG.

  • Số phận kỳ lạ của Keylor Navas Số phận kỳ lạ của Keylor Navas

    Bất chấp đây đã là mùa giải thứ năm khoác áo Real Madrid và góp công lớn vào 3 danh hiệu Champions League liên tiếp của Los Blancos, song Keylor Navas vẫn luôn bị đánh giá thấp. Kể từ khi đội bóng Hoàng gia mua thủ thành Thibaut Courtois, cơ hội ra sân của Navas càng ít hơn, dẫu anh luôn tỏa sáng khi được trao cơ hội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x