Barca khép lại năm 2014: Messi vẫn là điểm nhấn

Tiểu Lý
06:51 ngày 22-12-2014
Barcelona vừa khép lại năm 2014 bằng màn hủy diệt Cordoba 5-0. Và như bao trận đấu khác, Lionel Messi lại là điểm nhấn của Barca. Lần này anh lập cú đúp. Có thể khẳng định, những gì Messi trải qua trong năm 2014 cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của đội bóng xứ Catalan.
Barca khép lại năm 2014: Messi vẫn là điểm nhấn
CÚ ĐÚP CHO MESSI
Trước một đối thủ thua kém toàn diện như Cordoba, lại được thi đấu trên sân nhà Nou Camp, việc Barca giành thắng lợi 5-0 có lẽ không ngạc nhiên. Và không ngạc nhiên khi ngôi sao của trận đấu là Lionel Messi. Tính cả cú đúp vào lưới của Cordoba, Messi đã có 50 bàn thắng trong năm 2014. Anh dĩ nhiên vẫn là cầu thủ “dội bom” số 1 của Barca. Và nếu tính cả 8 bàn thắng ghi được trong màu áo ĐT Argentina, Messi có 58 lần lập công qua tổng cộng 66 trận đấu.

VIDEO: Barcelona 5-0 Cordoba


Nghĩa là trung bình mỗi trận năm 2014, Messi vẫn ghi được gần 1 bàn. Con số đó là khá ấn tượng. Bất chấp anh có một giai đoạn chững lại ở khâu ghi bàn trong khoảng 2 tháng vừa qua. Sự chững lại ấy tạo điều kiện để Cristiano Ronaldo một mình một ngựa tiến tới danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA 2014.

So với chính thành tích ghi bàn trong những năm trước, con số 58 bàn thắng năm 2014 là một bước thụt lùi với Messi. 5 năm qua, Messi ghi bàn kém nhất là 2013, với 45 lần lập công. Còn cột mốc đỉnh cao của anh là 91 bàn (2012). 

Sự sa sút về hiệu suất ghi bàn của Messi so với Ronaldo cũng giống như sự lép vế của Barca so với những thành tích đáng nể mà đại kình địch Real Madrid giành được trong năm 2014. Thế mới nói năm 2014, Messi chính là hình ảnh thu nhỏ của Barca.

LEO NGÀY CÀNG TOÀN DIỆN
Việc Messi chững lại trong khâu ghi bàn, đặc biệt ở cuối năm 2014 có nguyên nhân rõ ràng. Tất cả bắt nguồn từ sự sa sút của nhạc trưởng Xavi do đã 34 tuổi. Thế nên HLV Luis Enrique buộc phải kéo Messi đá lùi sâu đá như một hộ công. Chính bởi đá xa khung thành đối phương với nhiệm vụ chủ yếu là làm bóng, nên việc hiệu suất ghi bàn của Messi giảm đi cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tầm ảnh hưởng của Messi ở Barca vẫn là rất lớn. Anh thay thế Xavi trở thành người thủ lĩnh trên sân của đội bóng xứ Catalan và Messi cũng ngày càng toàn diện. Trong vai trò hộ công, anh đã cho thấy khả năng kiến tạo tuyệt vời. Anh có 19 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội ở Barca, cộng thêm 5 màn “dọn cỗ” thành công ở ĐT Argentina, Messi có tổng cộng 24 lần trực tiếp chuyền bóng cho đồng đội lập công.

Cùng với khả năng kiến tạo được cải thiện và độ bao sân rộng hơn, Messi cũng trở nên hoàn hảo hơn trong kỹ năng ghi bàn. Ở mỗi trận đấu, khán giả cũng không còn nghe thấy câu nói quen thuộc “chân trái là chân thuận của Messi” nữa. Bởi số 10 của Barca thi đấu rất đa dạng. Cú đúp anh ghi vào lưới Cordoba đêm vừa rồi đều được thực hiện bằng chân phải, qua đó nâng số bàn thắng bằng chân không thuận của anh lên 11 trong tổng số 23 bàn thắng gần đây. Còn lại trong số đó, Messi có 2 bàn thắng bằng đầu và 10 lần ghi bàn bằng “kèo trái” quen thuộc.

Có nghĩa 23 bàn gần nhất, Messi ghi bàn trái kèo còn nhiều hơn thuận kèo, với tỷ lệ chân phải là 48%.

CON SỐ
1 Thắng lợi 5-0 ở trận đấu tối thứ Bảy vừa qua là trận thắng đậm nhất của Barcelona trước đội bóng nhỏ bé Cordoba trong lịch sử La Liga.
4 Cộng thêm 2 bàn trước Cordoba, lần đầu tiên trong sự nghiệp Lionel Messi đã ghi 4 bàn liên tiếp bằng chân phải không thuận.
38 Năm 2014 là năm Barca giành ít chiến thắng nhất: 38 trận trong 5 năm trở lại đây, kém xa các năm 2013 (40), 2012 (49), 2011 (46), 2010 (44) và 2009 (44).
257 Với 257 bàn thắng ở La Liga, Messi đã vươn lên thứ 11 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất 5 giải VĐQG lớn của châu Âu, bằng Charlie Buchan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x