Barca-Real-Atletico: Không còn điệu valse trên băng ghế

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:41 ngày 16-02-2019
Barcelona, Atletico Madrid và Real Madrid từng có thời điểm nghi hoặc về tương lai của những người đàn ông ngồi trên băng ghế chỉ đạo của họ.
Barca-Real-Atletico: Không còn điệu valse trên băng ghế
Chỉ mới năm ngoái, những chiếc ghế HLV tại ba đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha là Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid rung lên bần bật bởi tương lai khó lường của những vị chiến lược gia tại vị. Tại Nou Camp, Ernesto Valverde chỉ còn hợp đồng đến hết mùa giải này. Muộn hơn một năm, là thời điểm đáo hạn hợp đồng của Diego Simeone ở Wanda Metropolitano.

Tại Santiago Bernabeu, mọi sự càng nhiễu nhương. Chiếc ghế HLV của Real đã đổi chủ một lần ở mùa giải này. Người được chọn để thay thế Julen Lopetegui và Santiago Solari, vốn được đôn lên từ Real Castilla và chưa hề có kinh nghiệm cầm quân trong bóng đá đỉnh cao. Nghe có vẻ giống Pep Guardiola hay Zinedine Zidane nhưng ai cũng là Pep hay Zizou thì đã chẳng có hiện tượng Pep hay Zizou.

Phân tích sâu hơn từng trường hợp. Giữa Barca và Valverde là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Valverde đang làm rất tốt công việc tại Nou Camp, ông hoàn toàn xứng đáng được gia hạn hợp đồng. Dĩ nhiên, Barca vẫn đủ khả năng tìm được một vị chiến lược gia tài danh để kế nhiệm. Lật ngược vấn đề, Valverde sau khi khẳng định được tài năng tại Barca dĩ nhiên có cơ hội để tìm được công việc tốt khác. Nhưng tựu trung, Barca và Valverde vẫn là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên.

Giữa Atletico và Simeone áp lực đè nặng lên phía CLB hơn là HLV. Ngót nghét thập niên làm việc tại Atletico, Simeone đã tạo dựng cả một đế chế nơi đây. Ông lột xác, định hình bản sắc Atletico, đưa đội bóng này lên tầm cao mới. Cũng vì vậy, tại Wanda Metropolitano không ai quan trọng hơn Simeone trên khía cạnh chuyên môn. Và nói cách khác, không phải Atletico gia hạn hợp đồng với Simeone mà chính Simeone mới gia hạn hợp đồng với Atletico.

Simeone có thể xem là Ferguson của Atletico
Simeone có thể xem là Ferguson của Atletico

Trái ngược với người đồng nghiệp kiêm đồng hương Simeone, Santiago Solari là một phương án tạm thời tại Real. Mục tiêu của “nhà trắng” vẫn là đưa về Bernabeu một chiến lược gia có thương hiệu để phù hợp với sự hào nhoáng của Real. Về khía cạnh này, Zidane lúc bắt đầu cũng đã có lợi thế hơn Solari nhờ một sự nghiệp cầu thủ vĩ đại. Thế nên, vị chiến lược gia này cần phải chứng minh được khả năng trong vài tháng còn lại của mùa giải 2018/19 nếu muốn tiếp tục ngồi trên ghế nóng.

Bởi vậy, trong tầm nhìn ngắn hạn, bóng đá Tây Ban Nha hoàn toàn có thể chứng kiến điệu valse trên băng ghế chỉ đạo ở ba đội bóng hùng mạnh nhất. Nghe có vẻ đầy phấn khích và hào hứng nhưng kỳ thực, đó là những bước đi bất khả dĩ. Chẳng ai muốn thay đổi khi mọi thứ đang ổn, bởi thay đổi ở thời điểm như vậy là cả một sự mạo hiểm, đối diện một tương lai bất trắc.

Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần, điệu valse đã không còn. Valverde gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Barca, đến tháng 6/2021. Atletico ký mới hợp đồng với Simeone, đến tháng 6/2022. Những kế hoạch nhân sự cho bộ phận chóp bu chuyên môn đã được hoàn tất, bây giờ Barca và Atletico có thể toàn tâm toàn ý xây dựng lực lượng.

Barca cần Valverde để bắt đầu kế hoạch trẻ hóa
Barca cần Valverde để bắt đầu kế hoạch trẻ hóa

Với Barca, gia hạn với Valverde là một vấn đề hệ trọng. Bởi lẽ BLĐ đội bóng đang hướng đến việc trẻ hóa đội hình, khi trục Pique-Rakitic-Suarez đều đã bước qua tuổi 30 (Messi cũng đã qua 30 nhưng đừng nghĩ đến chuyện thay anh). Kế hoạch ấy chỉ trọn vẹn nếu sử dụng một HLV xuyên suốt. Trong trường hợp thay tướng, một nhà cầm quân khác, với “gu” nhân sự và chiến thuật khác sẽ làm mọi chuyện chệch đường ray.

Với Atletico thì miễn bàn, giữ chân Simeone xem như đội bóng này an tâm về vị thế trong vài năm tới. Câu chuyện về việc nghỉ hưu của Sir Alex Ferguson tại Manchester United là bài học nhãn tiền. Năm 2001, Ferguson tạm hoãn chuyện nghỉ hưu, kết quả M.U thành công thêm 1 thập niên nữa. Và đến khi vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland chia tay, M.U lao đao cho đến tận hôm nay. Simeone chính là Alex Ferguson của Atletico!

Cuối cùng, chỉ còn Santiago Solari là đối diện tương lai bất định nhưng điều đó chẳng có gì bất ngờ, bởi vốn dĩ từ đâu, tương lai của Solari đã bất định. Tuy nhiên, bằng 5 chiến thắng liên tiếp tại La Liga để khơi lại hy vọng vô địch dù vẫn còn xa xăm và màn trình diễn ấn tượng trên sân Nou Camp tại bán kết Cúp Nhà Vua, vị chiến lược gia người Argentina này đang ghi điểm đồng nghĩa ghim chặt chiếc ghế của ông tại Bernabeu.

Solari đang ghi điểm tại Bernabeu
Solari đang ghi điểm tại Bernabeu

Bí quyết thành công (tạm thời) của Solari là sự tin tưởng tuyệt đối vào các học trò, tại Real thì nên gọi là các ngôi sao. Đó là mẫu số chung dẫn đến thành công của Del Bosque và Zidane, hai nhà cầm quân thành công nhất dưới triều đại Florentino Perez và chiến lược Galacticos. Phân tách sâu hơn, phòng ngự chú trọng ý thực kỷ luật còn tấn công lại đặt nặng tài năng và sự hứng khởi. 

Solari ở Real đủ lâu để biết đội bóng này mang DNA tấn công, đồng nghĩa thành bại phụ thuộc vào các ngôi sao tấn công. Muốn họ thăng hoa, đơn giản cần cởi bỏ khuôn phép để trao cho họ sự tự do nhất định. Julen Lopetegui không hiểu hoặc hiểu mà bỏ qua khía cạnh này và đã chuốc lấy thất bại. Và điểm thứ hai cần ghi nhận ở Solari là sự can đảm và thức thời. 

Can đảm ở chỗ sẵn sàng đẩy Isco, Marcelo hay Bale lên băng ghế dự bị (những không trù dập) để tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ đầy khát khao và tài năng vào sân thể hiện mình. Và thức thời tại điểm không ào ạt tấn công, không cố kiểm soát lấy quả bóng mà tùy từng đối thủ để đưa ra đấu pháp. Đơn cử là trận thắng Real Betis với tỷ 26% thời lượng kiểm soát bóng cả trận. Vì vậy, nếu muốn khen ngợi Solari, hãy bắt đầu từ đây!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x