Barca và kế hoạch thay 'xương sống'

Phương Minh
06:17 ngày 23-07-2018
Sau gần 2 tháng mở cửa thị trường chuyển nhượng, Barca mới đem về 2 tân binh. Đó là con số khá ít ỏi, nhưng cả Clement Lenglet lẫn Arthur Melo đều là những bổ sung nhắm vào trục xương sống của đội bóng, nơi người Catalunya bắt đầu tính chuyện “thay máu” khi các trụ cột dần luống tuổi.
Barca và kế hoạch thay 'xương sống'
Giống những người tiền nhiệm, ở mùa giải ra mắt 2017/18, HLV Ernesto Valverde đã cố gắng xoay vòng tối đa để đảm bảo thể lực cho các trụ cột trong khi vẫn duy trì thành tích của đội bóng ở nhiều mặt trận. Nhưng cũng giống nhiều đời HLV khác của Barca, cuối cùng chiến lược gia 54 tuổi vẫn phải duy trì một bộ khung cố định. Đó là Gerard Pique (31 tuổi) ở vị trí trung vệ, cặp tiền vệ trung tâm Sergio Busquets (30), Ivan Rakitic (30) cùng Luis Suarez (31) và Lionel Messi (31) trên tuyến đầu.

Đây là những vị trí không thể đụng đến, và cũng là không thể thay thế. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả 5 cái tên nói trên đều đã bước qua ngưỡng tuổi 30, người Catalunya đang phải tìm kiếm những nhân tố mới để cấy vào đội hình hiện tại. Bởi ai cũng hiểu, một khi “trục xương sống” này gặp trục trặc, Barca sẽ biến thành gã không lồ chân đất sét. Đó là lý do mùa Hè trước, họ đã mua về các trung vệ Marlon Santos, Yerry Mina cùng tiền vệ trung tâm Paulinho. Còn Hè này, là Lenglet và Arthur.

Tuy nhiên, cả 3 tân binh mùa trước đều không ghi được dấu ấn đáng kể. Paulinho vừa bị đẩy trở lại Guangzhou Evergrande theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản bán đứt. Santos và Mina nhiều khả năng cũng sẽ tiếp bước tiền vệ người Brazil, khi không cạnh tranh nổi một vị trí ở đội 1.

Thực tế ấy cũng là nguyên nhân khiến thư ký kỹ thuật Robert Fernandez, người phụ trách chuyển nhượng dưới trướng GĐTT Pep Segura, phải ra đi và nhường chỗ cho Eric Abidal. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cựu danh thủ người Pháp có tạo nên sự khác biệt?

Mùa Hè này, Barca mới đem về 2 tân binh Arthur  (ảnh chủ) và Lenglet và đó đều là trục xương sống của đội bóng
Mùa Hè này, Barca mới đem về 2 tân binh Arthur (ảnh chủ) và Lenglet và đó đều là trục xương sống của đội bóng

Câu trả lời là rất khó. Thay thế các vị trí ở trục dọc trung tâm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Andoni Zubizarreta, người có công lớn trong việc xây dựng kỷ nguyên vàng thứ 2 ở Nou Camp từ 2010-2015, chỉ ghi dấu ấn trong vụ chiêu mộ thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Trước khi bị sa thải, người tiền nhiệm Fernandez đã kịp đem về một phát hiện ở vị trí trung vệ là Samuel Umtiti. Và giờ, người ta đang hy vọng Lenglet và Arthur cũng có thể đem lại hiệu ứng tích cực.

Trong đó, cựu trung vệ của Sevilla (23 tuổi) được kỳ vọng sẽ là sự thay thế trong tương lai cho Pique. Tương tự, tân binh Arthur (21 tuổi) cũng được coi là một dự bị chất lượng cho cặp Rakitic-Busquets ở giữa sân. Vấn đề, có chăng chỉ là cả 2 cái tên này thực chất đều là những cầu thủ mà cựu thư ký kỹ thuật Fernandez đem về. Nói một cách dễ hiểu là Abidal chẳng liên quan gì đến 2 thương vụ đó, nhưng anh vẫn sẽ phải tiếp nối kế hoạch mà người tiền nhiệm để lại.

Thực tế cho thấy, sự thay đổi ấy đã đem lại nhiều điều tiêu cực hơn là tích cực. Bởi mỗi người có một quan điểm làm việc khác nhau, và quyết định kế thừa “di sản” hay “xóa đi làm lại” hoàn toàn phụ thuộc vào người kế nhiệm. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như Abidal vẫn đang tìm cách củng cố trục xương sống của đội bóng khi liên hệ với một loạt cầu thủ, từ N’Golo Kante (Chelsea), Adrien Rabiot (PSG) cho đến Frenkie de Jong (Ajax). Chỉ có điều, chưa ai đồng ý đến Nou Camp cả và các cule không khỏi lo âu khi mùa giải đã cận kề.

Bộ ngũ “cày” nhiều nhất mùa trước
Không kể thủ thành Ter Stegen thì Messi (4.468 phút), Suarez (4.447), Rakitic (4.266), Busquets (4.164) và Pique (4.145) cũng chính là những cầu thủ Barca chơi nhiều nhất mùa trước. Cầu thủ còn lại đạt mốc 4.000 phút thi đấu trên mọi mặt trận của Barca mùa vừa rồi là Alba. Và cả 6 cái tên nói trên còn cùng góp mặt ở World Cup 2018.

66,9. Với 66,9 triệu euro chi ra cho Clement Lenglet (35,9 triệu euro) và Arthur Melo (31), Barca chỉ đứng thứ 4 trong số các đội bóng chi nhiều nhất La Liga ở Hè này. Đội bóng xứ Catalunya xếp sau cả Atletico (91 triệu euro), Real Madrid (89,25) và đáng ngạc nhiên, cả Villarreal (75,9).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barca chưa giải quyết hết 'hàng tồn kho' Barca chưa giải quyết hết 'hàng tồn kho'

    Dù đã đẩy được Paulinho trở lại Guangzhou Evergrande (Trung Quốc) để có chỗ cho tân binh Arthur vào suất cầu thủ ngoài EU song danh sách “người thừa” ở Barca vẫn còn rất dài. Và đó đang là trở ngại đối với kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng xứ Catalunya.

  • BHL Barca phục lăn Arthur chỉ sau vài buổi tập BHL Barca phục lăn Arthur chỉ sau vài buổi tập

    Các HLV kỹ thuật phụ trách buổi tập ở Barcelona đã phải ngạc nhiên về khả năng chơi bóng của tân binh Arthur, cho dù cầu thủ này mới chỉ gia nhập sân Nou Camp được 10 ngày.

  • Đã có người kế thừa áo số 7 của Ronaldo tại Real Đã có người kế thừa áo số 7 của Ronaldo tại Real

    Trung vệ Sergio Ramos tiết lộ ngôi sao trẻ Marco Asensio sẽ được trao chiếc áo số 7 huyền thoại mà Cristiano Ronaldo để lại.

  • 'Arthur mang trong mình ADN của Barca' 'Arthur mang trong mình ADN của Barca'

    Xavi đã hoãn lại kế hoạch từ giã sự nghiệp cầu thủ và sẽ tiếp tiếp chơi bóng cho CLB Al Sadd (Qatar), ít nhất cho đến hết năm 2018. Mới đây, anh đã có bài trả lời phỏng vấn trên tờ Elmundo Deportivo, để nói về khả năng dẫn dắt Barca trong tương lai. Ngoài ra anh cũng đánh giá rất cao tân binh Arthur của đội bóng xứ Catalan.

  • Atletico tiến sát 'tội đồ' Kalinic Atletico tiến sát 'tội đồ' Kalinic

    Nhằm mục tiêu tăng cường sức mạnh hướng đến mùa giải mới, Atletico đã chọn được chân sút mà họ ưng ý là Nikola Kalinic - cầu thủ từ chối nhận huy chương bạc World Cup 2018 cùng ĐT Croatia.

  • Ai cần được thay thế ở Barca? Ai cần được thay thế ở Barca?

    Tờ Marca mới đây đã cho công bố đội hình thể hiện tình trạng các cầu thủ Barca đang có vị thế chắc chắn ở đội hình chính hay cần được thay thế.

  • Barca phải học cách Real tiêu tiền Barca phải học cách Real tiêu tiền

    Barca từng tự hào về việc thành công nhờ chính sách đào tạo trẻ, đồng thời luôn mỉa mai Real vung tiền mua sao. Và thực tế đã từng diễn ra như vậy. Tuy nhiên, một sự đảo chiều đang diễn ra giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

  • Vinicius ra mắt Real Madrid, thể hiện tốc độ trên sân tập Vinicius ra mắt Real Madrid, thể hiện tốc độ trên sân tập

    Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tài năng trẻ Vinicius Junior cũng được ra mắt trong màu áo Real Madrid vào ngày hôm qua.

  • Eibar - đội bóng nữ quyền Eibar - đội bóng nữ quyền

    Từ trước đến nay, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gần như được xem là “vùng cấm” đối với những người phụ nữ thích làm quản lý. Nhưng ở La Liga lại là ngoại lệ. Eibar đang được xem là đội bóng nữ quyền tại giải đấu này, khi có tới 50% thành viên của ban lãnh đạo thuộc phái chân yếu tay mềm.

  • Barca tốn gần 300 triệu euro để khoả lấp vị trí của Xavi Barca tốn gần 300 triệu euro để khoả lấp vị trí của Xavi

    Đã 3 năm kể từ khi tiền vệ Xavi rời Nou Camp, Barcelona đã tiêu tốn khá nhiều tiền nhưng vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng cầu thủ làm bóng siêu hạng này.

  • Chuyển nhượng La Liga: Đi những Zidane, đến những Pavon Chuyển nhượng La Liga: Đi những Zidane, đến những Pavon

    Thị trường chuyển nhượng La Liga đang chứng kiến một xu thế khá đáng quan ngại. Những ngôi sao lớn, thậm chí là huyền thoại, thay nhau rời đi. Theo chiều ngược lại, vẫn chưa có một tên tuổi nào thực sự lớn xuất hiện, mà chỉ là các cầu thủ trẻ hoặc trung bình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x