FA CUP 2017/18 - VÒNG 3

Barkley hy vọng được đá chính

Kinh Thi Kinh Thi
07:47 ngày 28-01-2018
Nếu không phải là cột mốc trọng đại, thì lần đầu tiên đá chính ở đội bóng mới cũng luôn là một sự kiện đáng nhớ đối với các cầu thủ chuyên nghiệp. Với Ross Barkley, trận gặp Newcastle đêm nay... lại khác hẳn.
Barkley hy vọng được đá chính
Có người dè bỉu trận ra mắt “thất bại toàn tập” của Ross Barkley trong màu áo Chelsea, ở trận thua Arsenal 1-2 thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn vừa qua: anh đã gửi thông điệp cho các đối thủ cạnh tranh, rằng muốn... đá dở hơn anh, cũng không phải dễ!

Giới hâm mộ Arsenal thậm chí đã phải bật cười khi được xem HLV Antonio Conte mắng như té tát Barkley, từ trước khi anh kịp vào sân (Barkley vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho việc thay người, khi Willian rời sân). Hành động đầu tiên của Barkley sau khi xuất hiện trên sân là... một cú ngã sấp mặt. Diễn tiến tiếp theo là pha phạm lỗi với Jack Wilshere. Tiếp nữa là một pha di chuyển ngược ngạo trong nỗ lực phối hợp với đồng đội mới. Cứ thế, anh có khoảng 60 phút thật đáng quên đi, trong lần đầu tiên mặc áo Chelsea.

Vậy sao Conte vẫn có tín hiệu cho thấy ông sẽ tiếp tục sử dụng Barkley, trong trận gặp Newcastle ở Cúp FA đêm nay? Một mặt, Conte lý giải vấn đề chuyên môn: Barkley cần có thời gian để khôi phục phong độ đỉnh cao, và đấy là thời gian thi đấu thật sự, chứ không chỉ là những buổi tập. Mặt khác, Conte tiếp tục nhắc lại một điều mà ông cho rằng cứ khoảng 3 ngày thì ông lại được hỏi và phải trả lời lần nữa: lực lượng trong tay chỉ có thế, ông không dùng Barkley thì biết dùng ai?


Với riêng Barkley, đây là cơ hội đá chính lần đầu tiên của anh kể từ khi gia nhập Chelsea trong đợt chuyển nhượng giữa mùa. Và nếu phong độ khởi sắc dưới màu áo Chelsea, đây cũng chính là cơ hội để Barkley cứu vãn sự nghiệp của một ngôi sao trẻ từng dự World Cup 2014, ở tuổi 20. Được so sánh với cả Wayne Rooney lẫn Paul Gascoigne trong làng bóng Anh, nhưng Barkley lại không tiến bộ bao nhiêu suốt 4 năm qua.

Vì chấn thương, Barkley chưa hề đá cho Everton trận nào trong mùa bóng này, trước khi chuyển sang Chelsea với giá 15 triệu bảng. Hiện thời, danh sách cầu thủ dín chấn thương không thể thi đấu của Chelsea gồm Willian, Alvaro Morata, Cesc Fabregas và thủ môn Thibaut Courtois. Đấy là tình trạng nan giải đến nỗi Conte phải dùng cả một cầu thủ chỉ vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương và đã có trận ra mắt không thể tệ hơn, đưa luôn vào đội hình chính? Conte vẫn đành nhai đi nhai lại: “Chẳng có gì thay đổi. Mùa hè vừa qua vẫn vậy. Sau mùa hè vẫn vậy. Khi nào có cầu thủ mới, CLB sẽ thông báo”. Barkley là cầu thủ mới duy nhất mà Chelsea tăng cường được trong “cửa sổ mùa Đông” này.

Conte nói rằng Chelsea thua Arsenal trong trận vừa qua là “vì Willian chấn thương”. Rõ ràng, ý ông muốn nói Barkley trong tình trạng hiện thời không thể thay thế Willian. Vậy, đây là lúc Barkley... bị đẩy vào sân, hơn là anh xứng đáng giành được chỗ đứng trên sân. Cũng tốt, vì điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra trong môn bóng đá. Biết đâu, sự trở lại bất đắc dĩ của Barkley rút cuộc lại giúp anh gây được tiếng vang. Dù sao đi nữa, có cơ hội đá chính vẫn tốt hơn hẳn so với việc chìm vào quên lãng, trong một mùa bóng ngay trước World Cup.

Barkley “vô cùng quan trọng”
Hậu vệ Cesar Azpilicueta của Chelsea cho rằng đồng đội mới Ross Barkley sẽ trở nên “vô cùng quan trọng” đối với Chelsea trong khoảng thời gian sắp tới. Cụ thể, Azpilicueta cho rằng chỉ trong khoảng 6-7 trận sắp tới, Barkley sẽ khôi phục phong độ đỉnh cao và trở nên ổn thỏa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x