Barthez và cuộc đời đầy những điều kỳ lạ

HẠNH NGUYỄN
13:58 ngày 28-06-2019
Hôm nay (28/6), Fabien Barthez bước sang tuổi 48. Nhân sinh nhật của Barthez, cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp đầy những điều kỳ lạ của cựu thủ thành Man United và ĐT Pháp này.
Barthez và cuộc đời đầy những điều kỳ lạ

Số 1, không phải số 1, lại số 1

Trong sự nghiệp giữ gôn lừng lẫy của mình, Barthez đã giành được rất nhiều danh hiệu cao quý. Anh cùng Marseille vô địch Champions League mùa 1992/93, cùng Monaco 2 lần vô địch Ligue 1 (các mùa 1996/97, 1999/2000), cùng M.U 2 lần vô địch Premier League (các mùa 2000/01, 2002/03). Anh cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và vô địch EURO 2000. Anh còn giữ kỷ lục là cầu thủ Pháp có nhiều trận ở đấu trường World Cup nhất (17 trận) và là thủ môn có nhiều trận sạch lưới ở World Cup nhất (10 trận, đồng sở hữu kỷ lục cùng Peter Shilton). Tất cả những danh hiệu và kỷ lục ấy càng đáng nói nếu biết rằng Barthez chỉ cao 1m80. Đó là chiều cao rất khiêm tốn với một thủ môn chuyên nghiệp.

Không chỉ sở hữu chiều cao ít thấy với các thủ môn, Barthez còn quen mặc áo đấu có số “không dành cho thủ môn”: áo số 16. Cho dù anh có vị trí là thủ môn số một trong các đội bóng của mình, Barthez vẫn thích mặc áo số 16, thay vì áo đấu số 1 như bao thủ môn số một khác.

Nói chuyện thủ môn số một, Barthez từng mất vị thế này vào tay Bernard Lama hồi 1996 bởi lý do chẳng ai ngờ. Barthez bị phát hiện dương tính với cần sa. Anh bị LĐBĐ Pháp treo găng nội bộ 2 tháng.

Barthez được Sir Alex đưa về M.U năm 2000
Barthez được Sir Alex đưa về M.U năm 2000

Nhưng không lâu sau đó, Barthez được trao lại vị thế thủ môn số một của ĐT Pháp theo cách còn bất ngờ hơn. Đến lượt Lama cũng bị phát hiện dương tính với cần sa và cũng bị treo găng. Lần này thì Barthez giữ chặt luôn suất bắt chính trong khung gỗ Les Bleus suốt cả một thập kỷ chứ không để xảy ra sự cố nào nữa.

Sau khi cùng ĐT Pháp vô địch EURO 2000, Barthez chuyển từ Monaco sang M.U. Đáng ra Barthez có thể cập bến Old Trafford sớm hơn thế. Phải đến mùa Hè 2000 thì Barthez mới có thể bén duyên Quỷ đỏ bởi anh là mục tiêu số một của Sir Alex Ferguson hồi Hè 1999 nhưng lại không phải mục tiêu số một của chủ tịch M.U khi đó, Martin Edwards. Edwards kết Mark Bosnich (khi đó đang là một trong những thủ thành ấn tượng nhất tại Premier League) nên đã lôi kéo Bosnich về từ Aston Villa. 

Tuy nhiên Bosnich kể từ khi về khoác áo M.U đã chỉ còn là cái bóng của chính mình. Quá thất vọng với thảm họa Bosnich, Sir Alex kéo Barthez về M.U chỉ sau một năm vồ hụt anh.

Barthez từng làm HLV thủ môn tại ĐT Pháp dưới thời Blanc
Barthez từng làm HLV thủ môn tại ĐT Pháp dưới thời Blanc

Tay giữ gôn thành tay cầm vô lăng

Thời còn xỏ găng ra sân, Barthez tạo được ấn tượng khó quên với người hâm mộ nhờ cái đầu trọc, số áo đấu 16 cùng tài giữ gôn, khả năng chơi chân thượng thừa. Thế mà sau khi treo găng vào năm 2007, Barthez gần như đoạn tuyệt luôn với môn thể thao vua. Anh mang đến bất ngờ, với nhiều người là cú sốc, khi chuyển sang làm tay đua ô tô chuyên nghiệp.

Bắt đầu sự nghiệp đua xe khi đã 36 tuổi, sau khi đã trải qua bao năm lăn lộn trên sân cỏ, Barthez vẫn “sung” như tay đua mới tuổi đôi mươi. Anh liên tiếp góp mặt tranh tài trong nhiều giải đua xe như Porsche Carrera Cup France, French GT Championship, Bioracing Series và Caterham Sigma Cup France.

Lấn sân từ giữ gôn sang cầm vô lăng, Barthez không hề chủ trương đua xe cho vui đơn thuần. Anh khát khao thành công. Và anh đã thành công, bất chấp việc bắt đầu sự nghiệp đua xe từ rất muộn. Năm 2010, Barthez lần đầu tiên được lên bục nhận giải trong chặng mở màn giải FFSA GT Championship ở Dijon-Prenois. Năm 2011, anh về nhất chặng thứ 2 của giải FFSA Series ở trường đua Circuito de Navarra. Năm 2013, anh vô địch giải French GT Championship.

Sau khi rời sân cỏ, Barthez chuyển sang làm tay đua ô tô chuyên nghiệp
Sau khi rời sân cỏ, Barthez chuyển sang làm tay đua ô tô chuyên nghiệp

Thực ra khi đã trở thành tay đua xe chuyên nghiệp, cũng có lúc Barthez ngứa nghề giữ gôn. Ngày 2/7/2010, sau khi đồng đội cũ Laurent Blanc của Barthez được bổ nhiệm làm HLV của ĐT Pháp, Barthez đã nhận lời làm HLV thủ môn ở Les Bleus. 

Dù vậy thì công việc huấn luyện có vẻ không hợp với Barthez. Anh lại trở về tập trung vào nghiệp cầm vô lăng trên đường đua. 

Năm 2016, Barthez cùng cựu tay đua F1 người Pháp, Olivier Panis lập ra đội đua Panis Barthez Competition. Khi góp mặt tranh tài ở giải đua Le Mans 2017, có thời điểm Barthez đạt được vận tốc 330km/h trên đường đua. 

Thực ra ở hậu trường sân cỏ thế giới, đã có một số nhân vật nổi tiếng như HLV Andre Villas-Boas, cựu thủ thành Jerzy Dudek, cựu thủ thành Santiago Canizares hay cựu tiền đạo Daniele Massaro lấn sân đua xe. Nhưng nói về độ “sung”, độ dẻo dai và cả mức độ thành công thì Barthez vẫn cứ là số một.

Vì sao Barthez thích số áo đấu 16?
Thường thì với các thủ môn, số áo đấu mơ ước luôn là số 1. Barthez lại khác. Anh luôn xí phần số áo 16. Barthez ban đầu chọn số áo 16 để ghi nhớ cột mốc anh bỏ học năm 16 tuổi để toàn tâm theo nghiệp cầu thủ. Sau khi cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 1998, Barthez coi số 16 là số áo đấu may mắn với mình. Khi sang M.U, Barthez tiếc nhất là bị tiền vệ Roy Keane độc quyền áo số 16. Barthez bông đùa nếu mà Keane chịu nhường cho anh áo số 16 thì sự nghiệp giữ gôn của anh ở M.U còn rực rỡ hơn nữa.

Nụ hôn may mắn


Barthez cũng là người rất mê tín. Anh có nhiều thói quen mang tính có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến “nụ hôn may mắn” mà anh và Blanc hay cùng nhau thực hiện trong màu áo ĐT Pháp trước đây. Hồi ấy trước mỗi trận đấu, Barthez quen để Blanc hôn lên cái đầu trọc lóc của mình để cầu may.

Yêu, không yêu, yêu, không yêu
Thời phong độ thăng hoa nhất, Barthez “bắt dính” siêu mẫu nổi tiếng người Canada, Linda Evangelista. Năm 2000, họ đường ai nấy đi. Năm 2001, Barthez và Evangelista tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng năm 2002, họ lại chia tay. Về sau, Barthez cưới ca sỹ đồng hương Ophelie Winter.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 30) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 30)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Alisson, từ thủ phủ giày dép đến đôi găng số 1 Selecao Alisson Becker: Từ thủ phủ giày dép đến đôi găng số 1 Selecao

    Trước khi Brazil tiếp đón Paraguay, hàng nghìn CĐV từ Novo Hamburgo đã có sẵn tấm vé vào sân Arena do Gremio. Họ đến đó không chỉ để cổ vũ Selecao, mà còn để theo dõi Alisson Becker thi đấu. Bởi thủ thành 25 tuổi chính là thần tượng của thành phố nhỏ cách Porto Alegre 1 giờ chạy xe.

  • Sarri, chớ có dại mà làm thày Ronaldo Anh Hùng Bàn Phiếm (số 47): Sarri, chớ có dại làm thầy Ronaldo

    Trước khi nhấc người khỏi cái ghế nóng 4 chân đã gãy 3 của Chelsea để sang Juventus, HLV Maurizo Sarri đã bay sang Việt Nam để gặp Anh Hùng Bàn… Phiếm hỏi sách lược đối phó với Cristiano Ronaldo. Gì thì gì, AHBP ta vốn sống cạnh đền Bảo Hà nơi thờ Ông Hoàng Bảy, nên lạ gì con người của Thím Bảy.

  • Fabio Cannavaro: Học, học nữa, học mãi Fabio Cannavaro: Học, học nữa, học mãi

    Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày Fabio Cannavaro chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ. Anh là trường hợp hy hữu có một không hai trong bóng đá đỉnh cao: chỉ cao 1m75, khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ, nhưng lại trở thành trung vệ giành Quả bóng Vàng. Bí quyết đằng sau những ngoại lệ đặc biệt đó là tinh thần học hỏi không ngại gian khó.

  • Anh hùng bàn phiếm (số 46): Ông Park Hang Seo cần gì lương cao Anh hùng bàn phiếm (số 46): Ông Park Hang Seo cần gì lương cao

    Ngày hôm nay, người đại diện của HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại Việt Nam để đàm phán hợp đồng mới cho thân chủ của mình. Vấn đề mấu chốt của vụ này là chuyện lương bổng. Thật buồn cười, đáng lẽ trọng tâm đàm phán phải là thành tích và mục tiêu chứ nhỉ, sao lại là lương?

  • Tình sử của vợ chồng Messi Tình sử của vợ chồng Messi

    Phía sau thành công của người đàn ông không thể thiếu bóng dáng người phụ nữ. Hôm nay (24/6), nhân dịp sinh nhật thứ 32 của Lionel Messi, cùng nhìn lại hành trình nên đôi của anh và cô vợ Antonella Roccuzzo.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 29) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 29)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Trọng tài bức tử Italia tại World Cup 2002 và cái kết Trọng tài bức tử Italia tại World Cup 2002 và cái kết

    Hôm nay (22/6) đánh dấu mốc 17 năm kể từ ngày Hàn Quốc giành vé vào bán kết World Cup. Hành trình đi sâu như vậy của Hàn Quốc tại World Cup 2002 chứng kiến “cái chết tức tưởi” của ĐT Italia ở vòng 1/8. Người Italia không bao giờ quên nỗi hận bị trọng tài Byron Moreno xử ép. Sau scandal tai tiếng ấy, Moreno đã gặp quả báo.

  • Tại sao fan của Ronaldo và Messi ghét nhau tê tái? Tại sao fan của Ronaldo và Messi ghét nhau tê tái?

    Trên mạng, hễ xuất hiện một bài báo hay lời khen dành cho Ronaldo thì lập tức sẽ có những lời phản bác, chế nhạo từ giới fan của Messi. Và ngược lại. Vậy điều gì khiến fan của hai huyền thoại sống này lại ghét nhau như chó với mèo trên thế giới ảo vậy?

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 28) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 28)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Luis Enrique nặng nghiệp chông gai Luis Enrique nặng nghiệp chông gai

    HLV Luis Enrique vừa xin rút lui khỏi ĐT Tây Ban Nha vì lý do cá nhân. Các nguồn tin tại Tây Ban Nha cho hay con gái của Enrique đang ốm nặng. Đời Enrique có cảm giác lúc nào cũng phải đương đầu thử thách chông gai, không khách quan thì chủ quan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x