Gác lại những mối hoài nghi, tương lai của HLV trưởng Kiatisak Senamuang ở đội tuyển Thái Lan đã tạm có câu trả lời. Nói là tạm thời, bởi thực chất bản hợp đồng giữa ông và LĐBĐ Thái Lan chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm.
Giải quyết gọn vòng loại World Cup
Bóng đá Thái Lan trong ngày cuối cùng của tháng 2 đón liên tiếp 3 tin quan trọng. Muangthong United - nhà vô địch Thai League hạ gục Kashima Antlers - Á quân FIFA Club World Cup 2016, đương kim vô địch J.League tại AFC Champions League để vươn lên ngôi đầu bảng. LĐBĐ Thái Lan mời Ekkono, đơn vị phát triển dịch vụ bóng đá nổi tiếng từ Tây Ban Nha, đầu tư cho hệ thống đào tạo trẻ, với sự có mặt của đội ngũ huấn luyện và trợ lý chuyên nghiệp cho các lứa U14, U16, U19 và U21 Thái Lan.
Thực tế để Kiatisak và chủ tịch Somyot Poompanmoung của LĐBĐ Thái Lan ngồi vào bàn đàm phán là cả một câu chuyện kéo dài gần 3 tháng. Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2016, tương lai của nhà cầm quân 43 tuổi tại đội tuyển Thái Lan bỗng dưng bất định. Báo chí Thái Lan liên tục đưa tin người đứng đầu LĐBĐ đất nước này muốn hướng đến những huấn luyện viên có đẳng cấp cao hơn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa “Bầy voi chiến” vươn tầm World Cup. Bản thân Kiatisak cũng để ngỏ về việc đưa ra quyết định tương lai của mình, dù rằng hợp đồng cũ của ông sẽ đáo hạn vào ngày 28/2. Những điều khoản cá nhân trong hợp đồng mới trở thành rào cản cho việc đi đến những cái gật đầu từ đôi bên. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng dù cả hai phía vẫn cần nhau nhưng đều không muốn bị tầm ảnh hưởng lớn từ đối phương chi phối.
Sau tất cả, bản hợp đồng mới với thời hạn chỉ 1 năm trở thành phương án mang tính giải quyết tạm thời. Nhiệm vụ chính của Kiatisak từ nay cho đến ngày 28/2/2018 sẽ là tập trung cùng đội tuyển Thái Lan giải quyết trọn vẹn Vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á – đấu trường mà ông cùng các học trò đặt mục tiêu giành từ 6-7 điểm. Đó cũng là quãng nghỉ cần thiết để LĐBĐ Thái Lan bước sang hiệp 2 với quyết định nên hay không nên rút Kiatisak khỏi sân, thay vì vội vã chọn lựa một nhân tố khác.
Bỏ ngỏ SEA Games 29
Dẫu sao thì Kiatisak cũng đã đồng ý ký thêm 1 năm hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan. Câu hỏi thứ hai đặt ra cho “Zico Thái” rằng ngoài nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup, ông có dẫn dắt U23 Thái Lan ở SEA Games – một trong những hoạt động quan trọng không kém với bóng đá quốc gia này trong năm 2017?
Câu trả lời lúc này vẫn là bỏ ngỏ. Thực tế 2 năm trước, Kiatisak cũng đã không đứng mũi chịu sào cùng U23 Thái Lan tại SEA Games diễn ra ở Singapore. Khi đó dưới quyền của huấn luyện viên Choketawee Promrut, “tiểu voi chiến” vẫn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng một cách đầy thuyết phục.
Khả năng Kiatisak dẫn dắt U23 Thái Lan ở SEA Games là không cao
Ngoài ra, lịch chuẩn bị và thi đấu Vòng loại World Cup 2018 cũng sẽ trùng với giai đoạn U23 Thái Lan thi đấu ở SEA Games. Cụ thể đội tuyển Thái Lan sẽ có hai trận đấu vào ngày 31/8 gặp Iraq và 5/9 là đối đầu với Australia. Do vậy nhiều khả năng thay vì Kiatisak, U23 Thái Lan vẫn sẽ được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka – người giúp U21 Thái Lan vô địch U21 Nations Cup 2016.
ĐT Thái Lan ra mắt mẫu áo đấu mới
Cũng trong cuối tháng 2, đội tuyển Thái Lan đã ra mắt mẫu áo đấu mới cho năm 2007 với hai tông màu đen (sân nhà) và trắng (sân khách). Đây là áo đấu đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Thái Lan và hãng thể thao Warrix thay cho Grand Sport.
Mới đây, Lương Xuân Trường tiết lộ mục tiêu của mình ở mùa giải mới là được thi đấu nhiều hơn ở Gangwon FC, góp phần đưa đội bóng giành suất dự AFC Champions League mùa sau.
HAGL thắng liền 3 trận, ghi 7 bàn mà không để thủng lưới. Trong đó, Công Phượng có 3 bàn thắng, Văn Thanh 4 lần lập công nhưng người đặt dấu ấn đậm nét nhất lại là Hồng Duy.
Sau gần nửa năm, tiền vệ Phạm Nguyên Sa lại được thi đấu ở thành phố quê hương, trước sự chứng kiến của những người thân thuộc. Có điều, anh đá ở một sân vận động khác với Chi Lăng và khoác áo một đội bóng khác để chống lại SHB Đà Nẵng.
Có đến 7 cầu thủ bị treo giò ở vòng 8 V.League 2017 vì những lý do khác nhau. Nhiều người trong số đó đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng ở khu trung tuyến.
3 vòng đấu gần nhất tại V.League 2017, Hà Nội FC chỉ toàn hòa. Và chuỗi trận thất vọng ấy có thể sẽ kéo dài khi các ngôi sao của họ vẫn chưa có được phong độ tốt nhất.
Để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2018, chiều qua (1/3), ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam. Dù thời tiết ở Hà Nội rất lạnh và buốt nhưng toàn đội vẫn nuốt trọn giáo án với tinh thần hứng khởi.
Để chuẩn bị cho hai chiến dịch quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, đội tuyển U22 Indonesia sẽ sang 4 thành phố của Tây Ban Nha tập huấn.
Trong 3 trận thắng liên tiếp vừa qua của HAGL, Công Phượng và Văn Thanh là 2 cái tên ghi dấu ấn đậm nhất. Sự bùng nổ của 2 chân sút này đã giúp cho đội bóng phố Núi thăng tiến mạnh mẽ trên BXH.
Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.
Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn