Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá

Hoàng Việt Hoàng Việt
10:44 ngày 09-12-2017
Mời độc giả bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
Sau khi đoạt Quả bóng Vàng 2017, Cristiano Ronaldo đã tự nhận là “cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, ngay cả trong những thời khắc tốt hay xấu của sự nghiệp”. Phát biểu của Ronaldo nhận được nhiều ý kiến đồng tình, nhưng cũng có người cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha còn không xuất sắc nhất ở thời đại của mình vì sự có mặt của Lionel Messi chứ đừng nói đến xuyên suốt lịch sử.

Chiêm ngưỡng kỹ thuật điêu luyện của các huyền thoại bóng đá

Trong quá khứ, bóng đá thế giới cũng sản sinh ra nhiều huyền thoại khác như Pele, Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane hay Ronaldo “béo”… Vậy theo bạn, ai là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá?

Cristiano Ronaldo

Trong sự nghiệp, Ronaldo đoạt được vô số danh hiệu và kỷ lục. Anh cùng Messi là 2 người có nhiều Quả bóng Vàng nhất (5 lần). Ronaldo là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid và Bồ Đào Nha. Về tập thể, Ronaldo cùng với M.U, Real Madrid đoạt mọi danh hiệu có thể. Ronaldo còn cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016.

Ronaldo đã đoạt 5 Quả bóng vàng trong sự nghiệp
Ronaldo đã đoạt 5 Quả bóng vàng trong sự nghiệp

Lionel Messi

Messi là huyền thoại sống của Barcelona. Anh cùng đội bóng xứ Catalan đoạt mọi danh hiệu lớn nhỏ có thể. Messi cũng là người đầu tiên đoạt 5 Quả bóng Vàng, là cầu thủ duy nhất đoạt danh hiệu này 4 lần liên tiếp. Messi là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barca và ĐT Argentina.

Pele

Pele được mệnh danh là “Vua bóng đá”. Theo Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS), Pele ghi 1281 bàn ở 1363 trận trong sự nghiệp. Pele bắt đầu sự nghiệp ở Santos từ khi 15 tuổi và tới năm 16 tuổi thì đã xuất hiện ở ĐT Brazil. Cùng Selecao, Pele đoạt 3 chức vô địch World Cup 1958, 1962 và 1970. Năm 2000, ông được FIFA công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Diego Maradona

“Cậu bé vàng” Maradona luôn chiếm vị trí trang trọng trong lịch sử bóng đá thế giới. Với nhiều người hâm mộ, cầu thủ và nhà báo, ông còn xuất sắc hơn cả Pele. Năm 2000, ông được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 (danh hiệu do FIFA bầu chọn thuộc về Pele). Maradona chính là người đưa Argentina tới chức vô địch World Cup 1986.

Cậu bé vàng Maradona luôn được nhiều người yêu mến
Cậu bé vàng Maradona luôn được nhiều người yêu mến

Zinedine Zidane

Năm 2004, trong một cuộc bầu chọn của UEFA, Zidane được vinh danh là cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất trong nửa thế kỷ trước đó. Ở cấp độ CLB, ông cùng Real vô địch La Liga và Champions League, cùng Juve 2 lần vô địch Serie A. Ở cấp độ quốc tế, Zidane là người hùng giúp Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Zizou cũng có 3 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (1998, 2000 và 2003), 1 lần đoạt Quả bóng vàng (1998). Hiện tại, Zidane đang rất thành công trên cương vị HLV của Real. Ông giúp Real là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

Johan Cruyff

Cruyff là tài năng hiếm có của bóng đá thế giới về cả kỹ năng trên sân cỏ lẫn bộ óc chiến thuật. Ở cấp độ CLB, Cruyff giúp Barca 4 lần vô địch La Liga (từ 1991-1994) và Champions League (1992). Ở cấp độ ĐTQG, Cruyff dẫn dắt Hà Lan tới trận chung kết World Cup 1974 và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đó. Cruyff từng giành giải Quả bóng Vàng 3 lần (1971, 1973 và 1974). Về chiến thuật, ông là người kế thừa và phát triển xuất sắc triết lý bóng đá tổng hợp do Rinus Michels khai sáng.

Những huyền thoại khác

Ngoài những cái tên kể trên, bóng đá thế giới còn sản sinh nhiều huyền thoại khác như “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, George Best, Franz Beckenbauer, Eusebio,  Alfredo Di Stefano…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x