Bayern: Boateng làm bạn với cô đơn

VIỆT HÀ
07:43 ngày 21-05-2019
Jerome Boateng đang bị lãng quên tại Bayern. Trung vệ 30 tuổi đứng ngoài lễ ăn mừng chức vô địch Bundesliga 2018/19 của Hùm xám. Boateng sẽ rời Allianz Arena trong lặng lẽ, khác hẳn cách người Bayern tôn vinh Ribery, Robben và Rafinha.
Bayern: Boateng làm bạn với cô đơn
“Cách tốt nhất để ăn mừng chức vô địch là ở bên các cô gái của tôi”, Boateng viết trên Instagram kèm tấm hình ngồi cạnh hai cô con gái sinh đôi tại một góc sân Allianz Arena. Đấy là thời điểm các cầu thủ Bayern đang đổ bia ăn mừng chiến thắng 5-1 trước Frankfurt tại vòng đấu cuối. Boateng thì không muốn liên quan chút nào tới bầu không khí lễ hội đó. Anh ngồi lặng lẽ cùng hai con, sau đó lẳng lặng ra về đầu tiên. Buổi tối cùng ngày, Boateng cũng không tới dự tiệc ăn mừng tại Nockherberg. Trung vệ người Đức tìm kiếm niềm vui ở một lễ cưới người bạn cùng thời điểm.

Boateng và Bayern đã không giữ được sợi dây tình cảm, bất luận trung vệ từng 286 lần khoác áo Hùm xám còn thi đấu nhiều hơn cả những huyền thoại trong quá khứ như Giovane Elber (265 trận) hay Stefan Effenberg (234 trận). Cả một giai đoạn hoàng kim của Bayern với 7 chức vô địch Bundesliga đều có dấu ấn của cầu thủ gốc Ghana. Đã có lúc, người ta xem Boateng là trung vệ số một thế giới, người khởi phát tấn công tuyệt hảo từ tuyến dưới. Nhưng cái kết cho Boateng lại quá bẽ bàng, anh bị cô lập trong những ngày cuối ở Allianz Arena. Và trong lễ ăn mừng tại vòng 34, chẳng đồng đội nào chạy tới kéo Boateng nhập hội.

Sự rạn nứt giữa Boateng và Bayern bắt đầu từ mùa giải trước, khi GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge ra lời khiêu khích: “Boateng phải trở lại mặt đất” (ám chỉ phong độ sa sút của cầu thủ này). Trung vệ người Đức cũng không vừa khi đáp lại: “Tôi chỉ cười nhẹ với những chỉ trích như vậy”. Mùa Hè 2018, mối quan hệ giữa Boateng và Bayern coi như chấm dứt. Rummenigge muốn đẩy thật nhanh Boateng sang PSG. Nhưng rốt cuộc, vụ chuyển nhượng đổ bể vì các bên không đạt được thỏa thuận phí chuyển nhượng. Boateng buộc phải ở lại Allianz Arena, nhưng hầu như chỉ là cái xác không hồn.


Niko Kovac đã đem lại phần nào niềm tin cho Boateng khi mới về dẫn dắt Bayern. Vị HLV người Croatia liên tục sử dụng trung vệ sinh năm 1988 trong những vòng đầu tiên Bundesliga 2018/19. Nhưng dần dần, Kovac cũng xa lánh Boateng. Ông tin tưởng hơn vào bộ đôi trung vệ Suele - Hummels. Và khi đội bóng xứ Bavaria hoàn tất các bản hợp đồng của Lucas Hernandez và Benjamin Pavard vào tháng 3 vừa rồi thì tương lai của Boateng đã được xác định. Dù hợp đồng còn tới năm 2021 và không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu trung vệ từng 76 lần khoác áo ĐT Đức sẽ rời Allianz Arena vào cuối mùa.

Nhưng Boateng phải ra đi lặng lẽ, không có màn chia tay cảm động như Ribery, Robben, Rafinha. Những nhà lãnh đạo Bayern chỉ xem Boateng là món hàng quá đát cần thanh lý chứ không phải công thần từng có nhiều đóng góp trong gần một thập kỷ qua. Điều Bayern quan tâm lúc này là làm sao thu về ít nhất 30 triệu euro từ việc bán Boateng. Juventus, Napoli và PSG vẫn đang tranh giành sự phục vụ của cầu thủ người Đức.

Có thể phong độ của Boateng không còn đủ để đứng trong đội hình của HLV Kovac. Nhưng trung vệ 30 tuổi không đáng bị hắt hủi như vậy sau những gì đã cống hiến cho đội bóng xứ Bavaria.

Boateng phá bóng hiệu quả thứ nhì Bayern
Dù ra sân không thường xuyên, Jerome Boateng vẫn chơi khá hiệu quả. Bằng chứng là tại Bundesliga 2018/19, trung vệ 30 tuổi sở hữu trung bình 2,5 pha phá bóng giải vây mỗi trận. Con số này chỉ đứng sau Niklas Suele (2,6 lần/trận) và cao hơn các cầu thủ còn lại của Bayern. Boateng cũng đã có 2 pha kiến tạo mùa này, nhiều hơn 2 trung vệ còn lại là Hummels (1) và Suele (0).

28 - Jerome Boateng chỉ ra sân 28 trận mùa này, ít thứ nhì trong 8 mùa giải khoác áo Bayern (mùa 2016/17, anh chỉ đá 21 trận vì chấn thương). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ai còn nhớ một Leverkusen giành cú ăn 3 á quân mùa 2001/02? Ai còn nhớ một Leverkusen giành cú ăn 3 á quân mùa 2001/02?

    Bayer Leverkusen đã quay trở lại Champions League sau 2 mùa vắng mặt với một màn nước rút khó tin. Phải khá lâu rồi, từ mùa 2001/02, cái tên Leverkusen mới lại gây ấn tượng với NHM bóng đá.

  • 10 phát hiện lớn nhất của mùa giải 2018/19 10 phát hiện lớn nhất của mùa giải 2018/19

    Mùa giải 2018/19 đã khép lại. Và đến lúc chúng ta điểm lại 10 gương mặt được coi là phát hiện lớn nhất trong mùa giải này tại Bundesliga. Dĩ nhiên, không thể thiếu những cái tên như Sancho, Gnabry…

  • Bayern cứ... vô địch, chẳng sao Bayern cứ... vô địch, chẳng sao

    Bayern "lại" vô địch Bundesliga. Một lần nữa, những ai quan tâm đến giải đấu này lại phải tranh luận quanh đề tài muôn thuở: Bayern quá mạnh, hay Bundesliga quá yếu? Tùy quan điểm. Vấn đề là giới bóng đá Đức vẫn hài lòng với những gì họ đang có.

  • Kovac ăn mừng trong nỗi lo âu Kovac ăn mừng trong nỗi lo âu

    Sau khi Bayern đè bẹp Frankfurt 5-1 để lần thứ 29 đăng quang ở Bundesliga, bầu không khí lễ hội lập tức bao trùm Allianz Arena.

  • 5 trận cầu then chốt trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Bayern 5 trận cầu then chốt trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Bayern

    Với thắng lợi 5-1 trước Eintracht Frankfurt ở vòng đấu cuối, Bayern Munich đã vô địch Bundesliga mùa thứ 7 liên tiếp. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình lên ngôi của họ qua một số trận đấu đáng chú ý.

  • Robben không tiếc dù phải dừng bước ngay trước mốc 100 bàn Robben bỏ lỡ cột mốc 100 bàn tại Bundesliga

    Tiền vệ Arjen Robben vừa đóng góp 1 bàn vào thắng lợi 5-1 của Bayern Munich trước Frankfurt. Một chút tiếc nuối dành cho cầu thủ chạy cánh người Hà Lan là chỉ cần đúng 1 pha lập công nữa, anh đã có tròn 100 bàn ở Bundesliga.

  • Bayern: Bản lĩnh cứu rỗi phong độ Bayern: Bản lĩnh cứu rỗi phong độ

    Bayern đã vô địch Bundesliga 2018/19 sau cơn mưa bàn thắng dội vào lưới Eintracht Frankfurt. So với 6 chức vô địch liên tiếp trước đó, hành trình lên ngôi mùa này của Bayern vất vả, chông gai hơn. Song nó cho thấy bản lĩnh vẫn là thứ quá khác biệt giữa Hùm xám với phần còn lại của Bundesliga.

  • Tổng kết Bundesliga 2018/19: Hùm xám đi sau về trước (cập nhật sau vòng cuối) Tổng kết Bundesliga 2018/19: Hùm xám đi sau về trước

    Khác với những mùa giải trước, mùa này Bayern Munich phải cạnh tranh khá quyết liệt với Borussia Dortmund trong cuộc đua giành Đĩa bạc. Mãi đến tận vòng đấu cuối, đội bóng của HLV Niko Kovac mới bảo vệ thành công ngôi vô địch Bundesliga.

  • Lewandowski giành ngôi Vua phá lưới Bundesliga Lewandowski giành ngôi Vua phá lưới Bundesliga

    Chức vô địch của Bayern Munich thật không trọn vẹn, cũng như không quá ấn tượng. Và nếu phải tìm ra ngôi sao nào của họ hài lòng nhất với mùa này, có lẽ đó là Robert Lewandowski.

  • Màn chia tay ngọt ngào của Robben và Ribery Màn chia tay ngọt ngào của Robben và Ribery

    Không thể có một kịch bản đẹp hơn cho ngày chia tay Bundesliga của hai tượng đài Ribery và Robben. Bayern thắng giòn giã để đoạt chức vô địch, còn hai lão tướng cùng xé toang mành lưới Frankfurt.

  • Bayern vô địch Bundesliga: Đĩa bạc chứa chất nhiều âu lo Bayern vô địch Bundesliga: Đĩa bạc chứa chất nhiều âu lo

    Sau tất cả, Bayern Munich đã lần thứ 7 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch Bundesliga và là lần thứ 29 trong lịch sử câu lạc bộ. Một kỳ tích đáng tự hào. Nhưng ẩn trong đó là những nỗi âu lo không hề đơn giản.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x