Với những thay đổi lớn từ Niko Kovac, Bayern đã chơi tốt và dẫn Man City 2-0. Nhưng điểm yếu cố hữu ở hàng thủ tiếp tục khiến cho đội bóng xứ Bavaria phải nhận trận thua thứ 2 tại giải giao hữu ICC 2018.
Ấn tượng Robbery
Ở trận đấu với Man City, HLV Niko Kovac đã để Bayern chơi với sơ đồ 4-1-2-2-1 có phần lạ lẫm. Trong sơ đồ này, đáng chú ý ông đã thử nghiệm lão tướng Franck Ribery ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái. “Chúng tôi đã trao đổi với nhau trước đó. Ribery tỏ ra rất hứng thú với vị trí này”, Kovac chia sẻ.
Thực tế thì với vị trí mới, Ribery vẫn phát huy được điểm mạnh của mình là những pha xử lý kỹ thuật và những đường chuyền mở bóng sáng tạo. Thay cho những pha bứt tốc, Ribery có nhiều thời gian và giữ được một thể lực tốt hơn cho những tình huống xử lý ở khu vực giữa sân. Và với rất nhiều pha bóng ở đẳng cấp cao, cầu thủ 35 tuổi này cùng với người đồng đội già Arjen Robben chính là 2 trong số những cầu thủ nổi bật nhất trên sân của Bayern trong phần lớn thời gian có mặt trên sân.
Điểm nhấn của trận đấu chính là tình huống Ribery bấm bóng thông minh cho Robben băng xuống, khống chế bóng hết sức nhạy cảm và sục bóng tinh tế nâng tỷ số lên 2-0. Một tình huống phối hợp và xử lý mà ngay cả HLV Pep Guardiola của Man City cũng phải trầm trồ thán phục.
Bayern Munich 2-3 Man City
Như vậy, sau 3 trận đấu tại ICC 2018, có thể thấy rằng HLV Kovac dường như đã biết cách để sử dụng Ribery và Robben, những người từng bị xem là sẽ cản trở Kovac trong việc xây dựng một Bayern mới.
Ngoài việc thành công với Robbery, trong đó có việc sử dụng Ribery ở trung tâm hàng tiền vệ, Kovac cũng thành công với thử nghiệm Serge Gnabry ở vị trí hậu vệ cánh phải. “Gnabry đã từng chơi vị trí này và đã thể hiện tốt trong ngày hôm nay. Đó sẽ là một giải pháp mà tôi có thể tính tới khi cần thiết”, Kovac nhận xét về màn trình diễn của tiền vệ công Gnabry.
Ulreich và hàng thủ là nỗi lo
Đối lập với những thành công trong những thử nghiệm mới, Kovac tiếp tục phải đối mặt với nỗi lo cũ ở hàng thủ. Sven Ulreich tiếp tục mang đến cho chiến lược gia gốc Croatia này nỗi lo lớn trước mùa giải mới khi một lần nữa mắc sai lầm.
Lần này, Ulreich đã bắt không tốt ở tình huống sút xa không mấy hiểm hóc của Phil Foden để Lukas Nmecha đá bồi gỡ hòa 2-2. Ở tình huống thua 2-3, Ulreich cũng đã để Bernado Silva hạ gục với một cú sút vào góc gần.
Với những sai lầm liên tiếp tại ICC 2018, Ulreich cho thấy rằng giai đoạn đóng thế Manuel Neuer ở mùa trước chỉ là quãng thời gian xuất thần của anh. Còn hiện tại mới là bộ mặt thực, là những điểm yếu bị phơi bày với một tâm lý yếu và sự tập trung ở mức thấp. Điều này khiến Kovac sẽ phải đau đầu. Liệu Bayern có nên chiêu mộ một thủ môn dự phòng mới cho Neuer, khi việc tái phát chấn thương vẫn luôn là nỗi lo thường trực với đội trưởng của Bayern.
Ngoài ra, việc tổ chức lại hàng thủ là điều mà Kovac cũng cần phải chú tâm hơn. “Tôi khá hài lòng với lối chơi tấn công của Bayern nhưng trong phòng thủ thì không. Chúng tôi mới chỉ giải quyết được 1/2 vấn đề. Hàng thủ cần phải được tổ chức chặt chẽ hơn trước khi mùa giải mới khởi tranh”, Kovac thừa nhận.
CON SỐ
6 Chỉ sau 3 trận đấu tại ICC 2018, Bayern đã để thủng lưới 6 bàn. Trung bình mỗi trận Bayern để thua 2 bàn. Tại ICC 2018, Bayern đang là đội để thủng lưới nhiều thứ nhì, chỉ sau PSG (8 bàn).
Chấn thương ám ảnh Bayern
Sau khi Martinez dính chấn thương ở trận thua Juventus 0-2 trước đó, đến lượt Renato Sanches và Juan Bernat dính chấn thương trước trận đấu với Man City. Nhưng may cho đội bóng xứ Bavaria là không có cầu thủ nào dính chấn thương nặng và sẽ kịp bình phục cho mùa giải mới.
Serge Gnabry đã trở lại Bayern. Mặc dù vậy, đường vào đội hình chính vẫn còn xa với cầu thủ chạy cánh 23 tuổi. 2 trận ICC 2018 trên đất Mỹ, bất chấp tình trạng thiếu vắng các trụ cột, Gnabry chỉ có 74 phút ra sân cả thảy. Ấy thế nhưng anh vẫn tự tin vào khả năng của mình.
Một nghịch cảnh đang xảy ra trong kế hoạch nhân sự của Bayern cho mùa giải 2018/19. Bởi lẽ, cầu thủ họ đang muốn giữ thì kiên quyết đòi ra đi, còn những người mà họ muốn bán lại chưa tìm được bến đỗ mới…
Niko Kovac đã có gần 1 tháng làm việc tại đội bóng mới Bayern, cùng với đó là 2 trận đấu tại ICC 2018. Dù đó chưa phải là những thước đo chính xác nhưng nó cũng phần nào giúp người ta định hình về bộ mặt mới của Hùm xám.
Nói chính xác và đầy đủ hơn thì đội quân thất bại tại World Cup 2018 của Bayern đã trở lại tập luyện, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong khi tân HLV Niko Kovac cùng những cầu thủ Bayern không được dự World Cup 2018 đang du đấu bên Mỹ, nhóm “sao” trở về từ World Cup 2018 mới vừa kết thúc kỳ nghỉ Hè.
Dortmund đã kết thúc hành trình trên đất Mỹ sau trận gặp Benfica sáng qua. Kết quả thu lại là rất khả quan khi bộ khung tấn công đã được xác định với những tài năng trẻ đầy khao khát.
Bayern Munich đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng toàn diện. Họ vừa đón thần đồng Alphonso Davies từ Canada và sắp tới có thể cả Benjamin Pavard, hiện tượng tại World Cup 2018.
Ngoài tài năng trẻ người Canada, Alphonso Davies thuộc diện mua để dành, Bayern vẫn chưa đón thêm tân binh sao số nào ở mùa Hè này. Chuyện dửng dưng của Hùm xám trên thị trường chuyển nhượng do tiến độ “cắt giảm biên chế” của họ đang diễn ra quá chậm.
Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã ra thông báo chính thức sau khi Mesut Oezil tuyên bố chia tay ĐT Đức. Đây có thể coi như nỗ lực chữa cháy của DFB. Nhưng lửa tranh cãi từ vụ này thì vẫn khó mà dập được.
Nhận định bóng đá trận Sheffield Utd vs Fulham trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Soi kèo: Trận Rosario Central vs Barracas Central sẽ khép lại hiệp 1 với kết quả hòa. Trong trận cầu còn lại ở giải VĐQG Argentina giữa Instituto vs Argentinos Juniors, chung cuộc sẽ không có quá 9 quả phạt góc.
Theo Marca, nếu tiếp tục phát triển như thời gian qua, tài năng trẻ Lamine Yamal sẽ vượt qua Neymar để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong tương lai.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn