Bayern và nỗi buồn Bóng vàng

MẠNH ĐỨC
09:51 ngày 15-01-2015
Cái duyên với Quả bóng vàng vẫn chưa trở lại Bayern khi một lần nữa, đại diện tiêu biểu của họ là thủ thành Manuel Neuer đã thất bại. Như vậy là 33 năm sau khi Karl-Heinz Rummenigge lần cuối giành Bóng vàng cho Bayern, đội bóng xứ Bavaria vẫn phải tiếp tục chờ…
Bayern và nỗi buồn Bóng vàng
SAU RIBERY ĐẾN NEUER
33 năm rõ ràng là quãng thời gian dài, đặc biệt là với đội bóng có bề dày truyền thống như Bayern. 33 năm ấy, Bayern cũng đã gặt hái được những thành công lớn nhưng danh hiệu Quả bóng vàng thì vẫn ngoảnh mặt với họ. 

Năm 2001, Bayern giành cú đúp vô địch Champions League và Bundesliga một cách thuyết phục nhưng đại diện của họ trong cuộc đua Quả bóng vàng là thủ thành Oliver Kahn chỉ xếp thứ 3 sau Michael Owen (Liverpool) và Raul (Real). Điều tương tự cũng diễn ra trong năm 2013, khi Franck Ribery là cầu thủ nổi bật nhất ở mùa giải Bayern giành cú ăn ba lịch sử (Champions League, Bundesliga và Cúp QG). Nhưng Ribery cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 sau Cristiano Ronaldo (Real) và Lionel Messi (Barcelona), y hệt Manuel Neuer vừa qua.

Có một điều đáng tiếc cho Ribery và Neuer trong 2 cuộc bầu chọn gần nhất là họ đều vượt trội các đối thủ về số danh hiệu tập thể. Trong năm 2013, Ribery đã cùng Bayern giành mọi danh hiệu ở các giải đấu mà đội bóng xứ Bavaria tham gia. Trong khi ở năm 2014, Ronaldo dù vô địch Champions League và Cúp Nhà Vua nhưng rõ ràng không thể bì với chức vô địch thế giới mà Neuer giành được cùng ĐT Đức. Chưa kể, Neuer cũng đã cùng Bayern vô địch Bundesliga và Cúp QG Đức. Riêng Messi thậm chí còn không có được bất kỳ danh hiệu tập thể nào trong năm 2014!


Nếu danh hiệu Quả bóng vàng vẫn được bầu chọn theo thể thức cũ với những lá phiếu của các phóng viên (như khi còn thuộc sự quản lý của France Football) thì trong năm 2013, Ribery đã đánh bại Ronaldo và trong năm 2014, Neuer ít nhất cũng xếp trên Messi. Chính điều này càng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối cho các ngôi sao của Bayern.

CƠ HỘI VẪN CÒN 
Không thể nói những kết quả từ cuộc bầu chọn Quả bóng vàng không có nhiều tác động đến các cầu thủ Bayern. Ribery sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 trong năm 2013 đã đánh mất phong độ trong năm 2014. Tất nhiên, Neuer với cá tính mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ không để kết quả của cuộc bầu chọn ảnh hưởng đến mình. Chính Neuer cũng bày tỏ sự tự tin khi cho rằng “sẽ sớm có một cầu thủ Đức được nhận danh hiệu cao quý này”.

Quả thực, cơ hội cho các ngôi sao Bayern giành Quả bóng vàng những năm tới không hề nhỏ. Trong cuộc bầu chọn năm nay, xếp sau Ronaldo và Messi lần lượt là Neuer, Arjen Robben, Thomas Mueller và Philipp Lahm, 4 cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng xứ Bavaria. Trong khi Ronaldo và Messi vẫn chưa cho thấy những đóng góp ở ĐTQG thì các cầu thủ Bayern đang giữ những vai trò quan trọng tại tuyển Đức, ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO 2016. Hay như năm nay, Bayern cũng có cơ hội tốt để tái lập cú ăn ba lịch sử mà họ từng làm được trong năm 2013 và khi đó, những ngôi sao của họ như Neuer, Robben, Mueller… sẽ lại là những cái tên đầu tiên được điền vào danh sách, bên cạnh 2 cái tên “mặc định” là Ronaldo và Messi.


CON SỐ:
5. Trong quá khứ, đã có 5 lần Quả bóng vàng thuộc về các cầu thủ của Bayern là Gerd Mueller (1970), Beckenbauer (1972, 1976) và Rummenigge (1980, 1981). 
7. Đức cùng Hà Lan là hai nước có số lần giành Quả bóng vàng nhiều nhất, 7 lần.
9. Đã có 9 Quả bóng vàng được trao cho các cầu thủ chơi bóng tại Bundesliga. Serie A và La Liga là 2 giải đấu giành nhiều Quả bóng vàng nhất với cùng 18 lần.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Xong Nastasic, Schalke săn tiếp Eduardo Xong Nastasic, Schalke săn tiếp Eduardo

    Schalke vẫn đang tích cực bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về của mùa giải 2014/15. Sau khi tăng cường hàng thủ bằng việc hỏi mượn thành công trung vệ Matija Nastasic từ Man City, Schalke tìm kiếm nhân tố mới cho hàng công. Họ đang tiếp cận tiền vệ tấn công Carlos Eduardo của Rubin Kazan.

  • Lewandowski hối tiếc vì bỏ phiếu cho Ronaldo Lewandowski hối tiếc vì bỏ phiếu cho Ronaldo

    Thủ quân đội tuyển Ba Lan, Robert Lewandowski, bày tỏ sự hối tiếc đã bầu Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng thay vì người đồng đội tại Bayern Munich là Manuel Neuer.

  • Gala QBV 2014: Đêm tôn vinh người Đức Gala QBV 2014: Đêm tôn vinh người Đức

    Đêm qua, những cái tên Đức đã liên tục được xướng lên trong Lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2014, đánh dấu một năm vô cùng thành công cho bóng đá Đức. Người Đức rất xứng đáng được tôn vinh bởi những thành tích tuyệt vời họ giành được trong năm vừa qua.

  • Neuer không thất vọng khi chỉ giành Quả bóng Đồng Neuer không thất vọng khi chỉ giành Quả bóng Đồng

    Dù chỉ đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA, song thủ môn Manuel Neuer không hề thất vọng với kết quả này.

  • Đừng buồn, Neuer! Đừng buồn, Neuer!

    “Tôi yêu thảm cỏ xanh hơn là thảm đỏ,” Manuel Neuer đã nói thế ít lâu sau khi biết tên mình có trong podium Quả bóng vàng. Vậy thì có lẽ anh cũng chả lấy gì làm buồn khi vinh quang cao nhất không thuộc về mình trong đêm gala.

  • Với Guardiola, Neuer vẫn người chiến thắng dù không có QBV Với Guardiola, Neuer vẫn người chiến thắng dù không có QBV

    HLV Pep Guardiola của Bayern Munich cho rằng, cậu học trò cưng Manuel Neuer hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn của mình dù có giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2014 hay không.

  • Bayern quyết mua Varane: Hướng tới sự hoàn hảo Bayern quyết mua Varane: Hướng tới sự hoàn hảo

    Tại lượt đi Bundesliga 2014/15, Bayern lập kỷ lục khi chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 17 trận đấu. Tuy nhiên, với tham vọng hoàn thiện đội hình và lối chơi, đội bóng xứ Bavaria vẫn đang quyết “cuỗm” hậu vệ trẻ tài năng Raphael Varane của Real.

  • Guardiola từ chối trở lại dẫn dắt Barca Guardiola từ chối trở lại dẫn dắt Barca

    Trước những thông tin cho rằng đội bóng cũ Barca đang nhắm tới mình để thay thế Luis Enrique, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng phủ nhận đồng thời nhấn mạnh ông không là "người chữa cháy".

  • Wolfsburg “săn” Schuerrle Wolfsburg “săn” Schuerrle

    Nhằm tăng cường sức mạnh và sự sáng tạo cho hàng tiền vệ để duy trì tham vọng cạnh tranh chức vô địch Bundesliga với Bayern, hôm qua lãnh đạo Wolfsburg đã gửi đến Chelsea lời đề nghị hỏi mua tiền vệ Andre Schuerrle. Đây là cầu thủ từng có những năm tháng rất thành công trong màu áo Leverkusen trước khi được Chelsea mua với giá 18 triệu bảng.

  • Guardiola và Bayern Munich: Khởi đầu của một kết thúc? Guardiola và Bayern Munich: Khởi đầu của một kết thúc?

    Chiều thứ Tư, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh-năm mới của Bayern Munich chính thức kết thúc, khi cả đội hình tập hợp tại đại bản doanh của đội ở Sabenerstrasse trước chuyến đi tới Qatar cho 2 tuần tập huấn, bắt đầu từ thứ Sáu.

  • Neuer giành giải "Thủ môn xuất sắc nhất thế giới" của IFFHS Neuer giành giải "Thủ môn xuất sắc nhất thế giới" của IFFHS

    Thủ thành Manuel Neuer của Bayern Munich vừa được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vinh danh là "Người gác đền xuất sắc nhất thế giới" năm 2014. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, thủ thành người Đức được tôn vinh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x