Tiết lộ của Football Leaks

Becks giả nhân giả nghĩa làm từ thiện?

HẠNH NGUYỄN
10:17 ngày 05-02-2017
Hình tượng thánh thiện của David Beckham vừa bị dội gáo nước lạnh. Cựu ngôi sao M.U bị tố làm từ thiện chỉ cốt được gọi bằng Sir như thầy cũ Alex Ferguson và chảnh chọe, tính toán từng đồng khi làm từ thiện.
Becks giả nhân giả nghĩa làm từ thiện?
Từ thiện đầy tính toán

Dư luận Anh và châu Âu đang xôn xao trước những tiết lộ sốc về Beckham: anh làm từ thiện chỉ là giả nhân giả nghĩa chứ không thật lòng chút nào. Các tờ báo nổi tiếng như L’Equipe (Pháp), Der Spiegel (Đức), El Mundo (Tây Ban Nha) và The Sun (Anh) đồng loạt đăng tải nội dung những email làm lộ ra “bản chất thật” của Becks. Loạt thư điện tử này bị rò rỉ trên trang chuyên phanh phui những bí mật sốc ở trong bóng đá, Football Leaks. 

Theo đó, Becks làm từ thiện từ xưa đến nay chỉ cốt được phong tước hiệp sỹ là chính. Anh được phong tước OBE vào năm 2003. Tước hiệu này “chỉ” xếp thứ 4 trong bảng phong tước của Anh. Và với mác OBE, cựu tiền vệ 41 tuổi của M.U vẫn chưa thể được gọi bằng “Sir” như thầy cũ Alex Ferguson. Becks không hài lòng về chuyện này. Anh muốn mình được nhận tước hiệu cao hơn, CBE để có thể nhận mình là Sir David.

Becks quyết làm mọi cách hòng trở thành Sir David. Sự nghiệp cầu thủ đã đến hồi kết. Anh đánh bóng hình ảnh qua các chiến dịch từ thiện, đặc biệt là các chiến dịch cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Qua sự tư vấn của ông bạn thân đồng thời là chuyên gia truyền thông Simon Oliveira, anh cũng cố xây dựng hình ảnh “một ngôi sao bình dị của công chúng”. Anh không còn hay khoe ảnh những món đồ xa xỉ như laptop mạ vàng giống trước đây.

David Beckham làm từ thiện cốt để được gọi là “Sir” như thầy cũ Sir Alex Ferguson
David Beckham làm từ thiện cốt để được gọi là “Sir” như thầy cũ Sir Alex Ferguson

Tiếc rằng đợt phong tước vào năm 2013, Becks vẫn với hụt CBE. Anh cay cú viết email cho Oliveira: “Ai quyết định chuyện phong tước này vậy? Hội đồng xét duyệt phong tước là một lũ khốn nạn. Nếu mọi chuyện ở Mỹ, tôi đã được vinh danh từ cách đây 10 năm rồi”.

Vẫn chưa hết cay cú, Becks viết tiếp email cho Oliveira để mỉa mai chuyện nữ ca sỹ Katherine Jenkins nhận tước hiệu OBE: “Katherine Jenkins được phong OBE vì cái quái gì thế? Đi hát ở các trận rugby hay chơi thuốc? Đúng là trò hề”.

Của người phúc ta

Những email rò rỉ trên Football Leaks còn tố Becks tuy giàu nứt đố đổ vách (The Sun thống kê vợ chồng anh đang sở hữu khối tài sản có tổng giá trị 500 triệu bảng), nhưng lại chuyên tính toán làm từ thiện theo kiểu “của người phúc ta”. Becks viết email than thở với Oliveira sau một buổi đấu giá từ thiện của UNICEF: “Chloe có đề nghị tôi trả giá cao nhất. Thật điên khùng. Tôi không muốn làm vậy. Và tôi không đời nào trả giá bằng tiền riêng của mình”.

Liên quan đến một chuyến đi thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa siêu bão Haiyan ở Philippines vào năm 2013, Becks quả quyết với Oliveira: “Thực lòng mà nói, tôi không muốn mình tốn một xu tiền riêng cho chuyến đi này”.

Becks chưa hài lòng với tước hiệu OBE mà anh được nhận năm 2003
Becks chưa hài lòng với tước hiệu OBE mà anh được nhận năm 2003

Làm việc từ thiện bằng tiền của người khác đã đành, Becks còn ra nhiều yêu sách khi đi làm từ thiện theo kiểu “của người phúc ta” như thế. Anh bị tố vòi UNICEF thanh toán 6.685 tiền mua vé hạng thương gia trong một chuyến đi mà anh đã được các nhà tài trợ cung cấp chuyên cơ đưa đón. Trong một chuyến đi tới Campuchia, Becks được bố trí ở khách sạn 5 sao Sofitel. Song anh nhất quyết đòi ở trong khu resort cao cấp hơn là Amansara.

Trước những tiết lộ kể trên, người đại diện của Becks phân bua rằng email của anh đã bị “hack” rồi bị chỉnh sửa, thay đổi nội dung. UNICEF cũng lên tiếng đánh giá cao vai trò Đại sứ thiện chí của Becks.

Dù vậy thì khi sự việc vẫn còn đang gây tranh cãi như hiện giờ, hình tượng thánh thiện của Becks không khỏi lung lay trong lòng nhiều fan của mình.

Định bay lên vũ trụ cũng vì tiền
Cũng theo nội dung rò rỉ trên Football Leaks đợt này, Becks còn bị lộ kế hoạch bay vào vũ trụ vào năm 2013. Anh bị tố ôm mộng bay lên vũ trụ nhưng không phải để thỏa trí khám phá và óc mạo hiểm, mà cốt để đánh bóng hình ảnh hòng thu hút thêm quảng cáo, tài trợ là chính.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x