Ben Arfa ham rê dắt nhất Ligue 1

Di Đan
14:13 ngày 24-02-2016
Hatem Ben Arfa đang có một mùa giải rất thành công trong màu áo Nice. Không chỉ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và có tiếng nói quyết định nhất của Nice, cựu cầu thủ Lyon này trở thành cầu thủ rê bóng nhiều nhất Ligue 1 2015/16.
Ben Arfa ham rê dắt nhất Ligue 1
Từ đầu mùa, tiền vệ của Nice rất thích lừa bóng qua các cầu thủ đối phương, đặc biệt trong khu cấm địa. Tuy nhiên, thực tế là tỷ lệ thành công của Ben Arfa không cao. Trong khi anh thực hiện 7,44 pha rê bóng mỗi trận, cao nhất giải, thì chỉ có 4,43 là thành công (tương đương tỷ lệ 59,52%). 

Người rê bóng hiệu quả nhất Ligue 1 lại là một tiền vệ phòng ngự: Lassana Diarra (Marseille), với 84,42%. Sau anh là một cầu thủ khác của Nice, Adrien Thomasson với 78,57%. Ben Arfa không lọt vào Top 20 cầu thủ rê bóng hiệu quả nhất Ligue 1 2015/16. Đáng chú ý, Lucas Moura là cầu thủ duy nhất của PSG có mặt trong Top 10 thích rê bóng nhất, anh qua mặt cả hai chuyên gia kỹ thuật là Angel di Maria và Javier Pastore.

Moura (trái) đi bóng hay hơn cả Di Maria

Ngoài ra, nhìn từ Top 10 cầu thủ rê bóng nhiều nhất Ligue 1 mùa này thì phần lớn là các cầu thủ trẻ còn ham thể hiện cá nhân. Ben Arfa là cầu thủ già nhất. Sau tiền vệ 28 tuổi này hầu hết là những người ở độ tuổi 18-21 và rất muốn thể hiện những phẩm chất kỹ thuật. Trong Top 20, cũng chỉ có 5 cầu thủ tuổi từ 28-30 thích lừa bóng. Ngoài Ben Arfa, còn có Di Maria (28 tuổi; 52,76%), L.Diarra (30 tuổi; 84,42%), Romain Hamouma (28 tuổi; 25,81%) và Nicolas Maurice-Belay (30 tuổi; 71,43%).

Sự vắng mặt của Marco Verratti (PSG) gây ngạc nhiên nhất. Dù không có mặt ở Top 20, song tiền vệ người Italia lại là người rê bóng thành công nhất (nếu tính cả những cầu thủ rê bóng dưới 30 lần từ đầu mùa). Thực tế mùa này, Verratti thực hiện thành công 21/25 pha rê bóng - cao hơn bất cứ cái tên nào. Không ngạc nhiên khi trong số những cầu thủ ham rê bóng, các tiền vệ khéo léo nhất khi hầu hết đều có 65% đạt tỷ lệ thành công qua người. 


Đội hình tiêu biểu những chuyên gia rê bóng tại Ligue 1


Dựa vào từng vị trí trên sân và các cầu thủ phải có ít nhất 40 pha rê bóng từ đầu mùa, báo điện tử Les Chroniques Tactiques đã bầu ra đội hình tiểu biểu rê bóng tại Ligue 1 2015/16. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Marseille sợ sân nhà: Vì đâu nên nỗi? Marseille sợ sân nhà: Vì đâu nên nỗi?

    Chảo lửa nóng bỏng nhất nước Pháp đã trở nên nguội lạnh. Chúng ta đang nói về Velodrome. Với trận hòa St.Etienne 1-1 cuối tuần qua, Marseille đã có trận sân nhà thứ 11 liên tiếp không giành chiến thắng trong khuôn khổ Ligue 1, điều chưa từng xảy ra kể từ khi họ thăng hạng vào mùa giải 1996/97.

  • PSG cẩn thận sập bẫy... Kevin Trapp PSG cẩn thận sập bẫy... Kevin Trapp

    Trong tiếng Anh, “trap” có nghĩa là bẫy. PSG cũng đang có một cái bẫy nguy hiểm rình rập họ là… Kevin Trapp. Thủ môn người Đức thường chơi khá an toàn trừ những lúc… mắc sai lầm từ trên trời rơi xuống.

  • Mbappe phá kỉ lục tồn tại 21 năm của Henry Mbappe phá kỉ lục tồn tại 21 năm của Henry

    Với bàn thắng ghi được vào lưới Troyes tại Ligue 1 hôm 21/2, Kylian Mbappe đã vượt qua huyền thoại Thierry Henry để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Monaco.

  • Ligue I: Ibra, 34 năm vẫn chạy tốt Ligue I: Ibra, 34 năm vẫn chạy tốt

    “Tài năng không liên quan gì đến tuổi tác của Zlatan”. “Ibra không tuổi”. “Ibra, sức sống tuổi 20”. “Hãy bắt Ibra, nếu có thể”. “Ibra, tuổi 34 vẫn như trẻ trai”… Có lẽ, không mỹ từ nào đủ để miêu tả về phong độ thăng hoa hiện tại của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic trong mùa bóng có thể là cuối cùng của anh tại PSG.

  • Vòng 27 Ligue 1: Lille duy trì mạch bất bại, Marseille thoát hiểm phút cuối Vòng 27 Ligue 1: Lille duy trì mạch bất bại, Marseille thoát hiểm phút cuối

    Sau khi cầm hòa PSG 0-0 ở vòng đấu trước, Lille tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại đối thủ nặng ký Lyon với tỷ số tối thiểu trên sân nhà tại vòng 27 Ligue 1. Chiến thắng này giúp chuỗi trận bất bại liên tiếp của họ được nâng lên con số 5.

  • Verratti và Di Maria chấn thương: PSG lo lắng cho Champions League Verratti và Di Maria chấn thương: PSG lo lắng cho Champions League

    Sau khi Javier Pastore dính chấn thương đùi trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, “bệnh viện” PSG có thêm 2 bệnh nhân mới là Marco Verratti và Angel di Maria.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lyon, 03h00 ngày 22/2: Trên đà hưng phấn Nhận định bóng đá Lille vs Lyon, 03h00 ngày 22/2: Trên đà hưng phấn

    Lyon hành quân đến sân của Lille với phong độ tốt nhất từ đầu mùa giải. Đoàn quân của HLV Bruno Genesio toàn thắng cả 3 vòng đấu gần đây, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ tháng 10/2015.

  • Ibra rực sáng với cú đúp, PSG đè bẹp Reims Ibra rực sáng với cú đúp, PSG đè bẹp Reims

    Trong một ngày thi đấu chói sáng với 1 cú đúp và 2 pha kiến tạo, Zlatan Ibrahimovic đã giúp PSG đè bẹp Reims với tỉ số 4-1, qua đó tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu tại Ligue 1 2015/16.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Troyes, 02h00 ngày 21/2 Nhận định bóng đá Monaco vs Troyes, 02h00 ngày 21/2

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Monaco và Troyes.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Reims, 23h00 ngày 20/2: Chờ PSG sửa sai Nhận định bóng đá PSG vs Reims, 23h00 ngày 20/2: Chờ PSG sửa sai

    Reims là một trong 3 đội bóng hiếm hoi ở Ligue 1 mùa này giành được một trận hòa quý giá trước PSG. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội khách khó tạo nên bất ngờ tương tự khi thầy trò HLV Laurent Blanc đang thăng hoa. Rõ ràng PSG rất quyết tâm sửa sai cho trận lượt đi.

  • Marco Verratti, hoàng tử nhỏ của PSG Marco Verratti, hoàng tử nhỏ của PSG

    “Hoàng tử bé” là tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupery, được rất nhiều em nhỏ trên thế giới yêu thích. Với người Paris, họ cũng đã có một Le Petit Prince (Hoàng tử bé) của riêng mình. Đó là Marco Verratti.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x