Một lý do nữa để HLV Hữu Thắng lựa chọn Trọng Hoàng là sự đa dạng, với khả năng thi đấu được ở mọi vị trí, từ tiền vệ phải, tiền vệ trái, tiền đạo, tiền vệ trung tâm và đảm nhiệm cùng lúc cả nhiệm vụ phòng ngự, tấn công và cả dứt điểm.
Sự đang năng của Trọng Hoàng còn thể hiện ở kỹ năng dứt điểm bằng cả 2 chân và trong cả trận đấu, tiền vệ xứ Nghệ là người sử dụng chân không thuận nhiều nhất. Ở tình huống ghi bàn duy nhất, Trọng Hoàng đột phá qua 2 cầu thủ đối phương rồi chọn được khe hở duy nhất giữa rừng chân lố nhố để ghi bàn, bằng chân trái - chân không thuận.
Xuân Trường kiến tạo cho Trọng Hoàng ghi bàn |
---|
Sau 2 trận đầu ở vòng bảng, Trọng Hoàng thể hiện là một nhân tố quan trọng ở ĐT Việt Nam khi góp 1 đường chuyền cho Công Vinh ấn định chiến thắng 2-1 trước Myanmar và bàn thắng duy nhất trong trận đấu căng thắng với đối thủ khó chịu Malaysia.
HLV Hữu Thắng đã đúng khi đặt niềm tin vào Trọng Hoàng và kiên nhẫn chờ đợi cầu thủ này toả sáng sau 2-3 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Hoàng "bò" cũng chứng tỏ, anh xứng đáng với niềm tin ấy và tất cả đều thấy, có lý khi HLV Hữu Thắng chọn Trọng Hoàng, cũng như 22 đồng đội khác đến Myanmar lần này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn