SLAVEN BILIC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TELEGRAPH:

Bilic: “Sự điên rồ của Ngoại hạng Anh mùa này là hợp logic”

VIỆT HÀ
11:01 ngày 04-01-2016
Một cách đầy ấn tượng, West Ham đang trở thành “chuyên gia hạ sát các ông lớn” tại Premier League. Thành công hôm nay là “cái giá của việc chấp nhận rủi ro” theo lời Slaven Bilic. HLV trưởng của West Ham cũng tin rằng mùa giải đảo điên tại Premier League năm nay là… hợp logic.
Bilic: “Sự điên rồ của Ngoại hạng Anh mùa này là hợp logic”

“TẬU HLV GIỐNG NHƯ… MUA MỘT CON CHÓ”

Khi còn là cầu thủ, Slaven Bilic từng có thời gian ngắn ngủi nhưng thành công tại West Ham. Trung vệ người Croatia từng về nhì trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất West Ham mùa giải 1996/97. Trong 15 tháng ở Upton Park, Bilic chơi 58 trận và trở thành mắt xích quan trọng nơi hàng thủ. Tháng 3/1997, Bilic từ chối bản hợp đồng béo bở với Everton để một dạ trung thành giúp West Ham trụ hạng.

“Tôi biết tôi có thể làm hỏng hình tượng tốt đẹp tại West Ham trước kia. Nhưng tôi chấp nhận rủi ro vì đơn giản tôi yêu đội bóng này”, nhà cầm quân 47 tuổi lý giải về việc nhận lời dẫn dắt đội bóng cũ hồi mùa Hè. Đối với Bilic, điều đó cũng rủi ro như việc… mua một con chó: “Khi bạn mua một con chó, bạn có cả 10 lý do để không mua nó. Bởi vì bạn có ít thời gian đi chơi hơn, bạn phải chăm sóc chó và thậm chí nó có thể cắn con mèo của bạn. Nhưng chỉ cần một lý do tốt: con chó yêu bạn và cực kỳ trung thành. Cuộc sống luôn có hai mặt như chiếc cốc đựng nước, tôi muốn nhìn nhận nó đầy một nửa chứ không phải vơi một nửa”. 


Bilic biến West Ham thành "kẻ hạ sát ông lớn" ở mùa giải năm nay

Bilic có sợ thất bại khi quay lại đội bóng mà ông từng thành công? Chiến lược gia người Croatia trả lời bằng câu chuyện về người bạn thân Shota Arveladze: “Shota từng chơi cho Trabzonspor và trở thành thần tượng tại đó. Sau này khi dẫn dắt Kasimpasa, cậu ấy liên tục được Trabzonspor mời về. Shota từ chối vì sợ sẽ làm hỏng hình tượng cũ của mình nếu thất bại tại CLB cũ. Cuối cùng mùa Hè 2015 Shota cũng nhận lời và hiện giờ Trabzonspor đang khủng hoảng. Tất cả đều có rủi ro. Tôi cũng vậy nhưng tôi chấp nhận thử thách ở West Ham”.

“TRIẾT LÝ CỦA TÔI LÀ TẬP LUYỆN”

West Ham trở thành hiện tượng khi đánh bại hàng loạt ông lớn của bóng đá Anh. Với Bilic, không có bí quyết nào để làm nên điều thần kỳ ngoài việc làm việc hết mình. “Điều duy nhất khác biệt giữa bóng đá Anh và phần còn lại của châu Âu là ở đây, các đội bóng tập luyện ít hơn. Triết lý của tôi đơn giản là tập luyện. Tôi cố gắng tạo cho các cầu thủ thích nghi với lịch tập khắc nghiệt. Bạn không thể chơi cả mùa với phong độ hưng phấn. Quan điểm của tôi là để tránh chấn thương ở cường độ thi đấu cao, bạn cần sự dẻo dai mà chỉ có từ tập luyện chăm chỉ”, Bilic cho biết.

Không có đội ngũ hùng mạnh trong tay, Bilic biến West Ham thành đội bóng mạnh bằng lối chơi đa dạng, chiến thuật linh hoạt. “Điều quan trọng là một HLV phải luôn có ý tưởng trong đầu. Tôi nói chuyện với trợ lý của tôi 10 lần mỗi ngày. Với Nicola Jurcevic, 10 lần. Với Edin Terzic, 10 lần. Chúng ta sẽ chơi trận tới thế nào? Có nên thay đổi hệ thống vận hành? Có nên sử dụng cầu thủ này, cầu thủ kia? Đối phương có gì mạnh? Có quá nhiều thứ phải trao đổi, lên ý tưởng và thực hiện. Và thật tuyệt vời khi bạn có một ê kíp hết mình vì công việc”.


Điểm mạnh của West Ham là lối chơi tập thể

PREMIER LEAGUE MÙA NÀY KHÁ…LOGIC

“Premier League giống như NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ). Có thể các CLB mạnh nhất thế giới không phải từ nước Anh, nhưng chắc chắn đây là giải đấu cạnh tranh nhất”,  Bilic nhận xét. Mùa bóng 2015/16 vô cùng đặc biệt với hàng loạt cú sốc. Leicester lên ngôi đầu, West Ham, Stoke City, Crystal Palace đánh bại các đại gia. Nhưng Bilic lại không bất ngờ về cơn đảo điên tại Premier League.

“Premier League mùa này, theo tôi, có logic của nó. Tôi sẽ cố gắng giải thích tại sao. Leicester, Crystal Palace, West Brom, Stoke, Watford đều đã chiêu mộ được những cầu thủ tốt. Khoảng cách vì thế được thu hẹp đáng kể. Mùa sau các ông lớn chắc chắn sẽ chạy đua vũ trang, nhưng họ đâu có thể mua được Messi. Họ đã có 15 cầu thủ hàng đầu, không thể mua thêm 30 người nữa, không có chỗ cho tất cả. Sự thay đổi không thể trong một sớm một chiều”.

“Bản quyền truyền hình khiến các đội bóng Anh sát lại gần nhau hơn. Tất nhiên vẫn có một vài đội bóng lớn chơi tốt, như Arsenal, Man City. Nhưng bây giờ khi hai CLB chênh lệch ở Anh gặp nhau, cơ hội cho các đội “cửa dưới” không phụ thuộc vào việc đội “cửa trên” chơi ra sao mà do chính họ thể hiện thế nào. Premier League mùa này cho thấy nỗ lực tuyệt vời của các đội bóng yếu, và tất nhiên cả sự may mắn. Thêm một chút may mắn, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Sai lầm của đối phương, hoặc đơn giản một ngày tồi tệ của đối thủ cũng đem lại cơ hội cho chúng tôi. Đó chính xác là những gì đang diễn ra mùa này”, Bilic phân tích.

“West Ham có thể thua bất kỳ đối thủ nào, nhưng cũng có thể thắng bất kỳ đội bóng nào. Sự cạnh tranh là như vậy. Giải đấu của người Anh thật khó tin”, Bilic kết luận.

West Ham đã hạ sát những ông lớn nào?
Trận hòa M.U đã khiến West Ham tuột mất kỷ lục: Trở thành CLB đầu tiên thắng cả 5 đại diện Big Five trong lượt đi của một mùa Premier League. Nhưng với 4 chiến thắng trong 5 trận đại chiến, West Ham cũng rất đáng ngưỡng mộ!


CON SỐ:
1 - Chiến thắng trước Liverpool tại vòng 20 là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1963/64, West Ham đánh bại The Kop trong cả hai trận lượt đi và về.
4 - West Ham mới thua 4 trận tại Premier League mùa này, chỉ đứng sau Leicester và Tottenham (cùng thua 2 trận).
5 - Tại Premier League mùa này, West Ham chưa từng thua khi đối đầu 5 ông lớn (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd) với 5 thắng, 1 hòa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hiddink bật mí bí kíp hồi sinh của Chelsea Hiddink bật mí bí kíp hồi sinh của Chelsea

    HLV Guus Hiddink cho biết, tiền vệ thất sủng dưới thời Jose Mourinho - John Obi Mikel là chìa khóa mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa Chelsea.

  • Rooney chấm dứt chuỗi 10 trận “tịt ngòi”: Quỷ đầu đàn thức giấc Rooney chấm dứt chuỗi 10 trận “tịt ngòi”: Quỷ đầu đàn thức giấc

    Rốt cuộc thì sau 10 trận “tịt ngòi” liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Wayne Rooney đã chấm dứt cơn hạn bàn thắng bằng một siêu phẩm mang về chiến thắng trước Swansea. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả so với siêu phẩm ấy là Rooney đã rũ bỏ được sự nhút nhát, uể oải để hồi sinh sự bùng nổ trong chính anh.

  • Willian là điểm tựa giúp Chelsea hồi sinh Willian là điểm tựa giúp Chelsea hồi sinh

    Willian thi đấu chói sáng trong chiến thắng “3 sao” của Chelsea trước Crystal Palace vào đêm qua, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Có thể nói, ngôi sao người Brazil đang là điểm tựa số một trong hành trình hồi sinh của The Blues.

  • Everton 1-1 Tottenham Everton 1-1 Tottenham

    Một trận đấu thực sự hấp dẫn với rất nhiều cơ hội được tạo ra trong suốt 90 phút trên sân, đáng tiếc là mỗi bên chỉ có được 1 bàn thắng và chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

  • Grujic có mặt ở Liverpool, chuẩn bị kiểm tra sức khỏe Grujic có mặt ở Liverpool, chuẩn bị kiểm tra sức khỏe

    Tiền vệ trẻ Marko Grujic đã có mặt ở Liverpool để chuẩn bị cho buổi kiểm tra sức khỏe vào ngày mai, trước khi hoàn tất thương vụ trị giá 5,1 triệu bảng từ Red Star Belgrade.

  • Crystal Palace 0-3 Chelsea Crystal Palace 0-3 Chelsea

    Chelsea bất ngờ giành chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân của Crystal Palace nhờ sự tỏa sáng của Diego Costa và Willian.

  • Depay lại bị đàn anh ở ĐT Hà Lan "lên lớp" Depay lại bị đàn anh ở ĐT Hà Lan "lên lớp"

    Huyền thoại Ruud Gullit vừa lên tiếng chỉ trích tiền đạo Memphis Depay của Manchester United sau khi cầu thủ này bị cho là bản hợp đồng tồi tệ nhất năm 2015 của giải Ngoại hạng.

  • Hazard tin Chelsea hồi sinh, sẵn sàng chơi mọi vị trí Hazard tin Chelsea hồi sinh, sẵn sàng chơi mọi vị trí

    Tiền vệ Eden Hazard tin rằng những khó khăn mà Chelsea phải trải qua trong năm 2015 đã lùi về phía sau và tin tưởng đội nhà sẽ thành công hơn trong năm mới. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1991 cũng khẳng định mình sẵn sàng thi đấu mọi vị trí mà HLV yêu cầu.

  • Các CLB ở giải Ngoại hạng cần mua ai trong mùa Đông? (Kỳ 2) Các CLB ở giải Ngoại hạng cần mua ai trong mùa Đông? (Kỳ 2)

    Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã mở cửa và đây là cơ hội để cho 20 đội bóng tại giải Ngoại hạng bổ sung những vị trí còn thiếu vào đội hình.

  • Tin chuyển nhượng 3/1: PSG chi 7,5 triệu bảng hỏi mua sao Stoke Tin chuyển nhượng 3/1: PSG chi 7,5 triệu bảng hỏi mua sao Stoke

    PSG muốn có Arnautovic; Valdes đang đàm phán với Cruz Azul; M.U dùng lương khủng "dụ" Anderson... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24h qua.

  • Balotelli có thể tái hợp Liverpool Balotelli có thể tái hợp Liverpool

    Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo Mario Balotelli, tiết lộ thân chủ của mình nhiều khả năng sẽ quay lại Liverpool sau khi hết hợp đồng cho mượn với AC Milan vào cuối mùa này.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

  • Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới? Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới?

    Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.

  • Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào? Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào?

    Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca

  • Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU

    Theo báo chí Anh, Chelsea sẵn sàng chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Raphael Varane - người nhiều khả năng rời MU trong mùa hè năm nay theo dạng tự do.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x