Tại sao trong thời khắc đặc biệt ấy, người hùng của bóng đá Thái Lan lại nhắc đến chuyện tin hay không tin? Hóa ra, “Zico” Thái nắm quyền trong sự tranh cãi của dư luận. Cũng đúng thôi, bóng đá Thái Lan từng thất bại với những HLV danh tiếng hưởng mức lương triệu đô thì việc một nhà cầm quân trẻ tuổi, non kinh nghiệm bị hoài nghi cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Kiatisak đã biết cách vượt qua sức ép để chứng tỏ chân giá trị của mình, đồng thời, hoàn thành sứ mệnh chấn hưng bóng đá Thái Lan. Nhìn rộng ra, những đội bóng như Indonesia, Singapore và Malaysia cũng ít nhiều thành công nhờ đặt niềm tin vào những ông thầy bản địa và tuổi đời còn rất trẻ.
Hãy xem U23 Việt Nam khó khăn thế nào trong việc khoan thủng mành lưới đối phương để thấy, chúng ta cần phải tạo thật nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công! Thế nhưng, không thể kêu gọi sự hy sinh một cách tự nguyện từ các đội bóng vốn đang đặt nặng yếu tố thành tích. Đã đến lúc những người làm bóng đá Việt Nam phải có một chiến lược tổng thể và phù hợp về đào tạo cũng như sử dụng cầu thủ! Lúc đó mới mong có thể nâng được tầm của cầu thủ Việt!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn