Bixente Lizarazu (L'Equipe): "Không có sơ đồ nào bất khả chiến bại"

Sau thắng lợi đậm đà trước Iceland ở tứ kết, người Pháp như phát cuồng với 4-2-3-1, xem đó là con đường duy nhất dẫn Les Bleus tới Khải hoàn môn. Nhưng trong bài viết mới nhất cho L’Equipe, cựu tuyển thủ Bixente Lizarazu đã đưa ra một lối suy nghĩ ngược hẳn với đám đông. Theo ông, chẳng có sơ đồ nào đáng gọi là sơ đồ chiến thắng cả...
Tôi thực sự ấn tượng với cách Pháp đã chơi khi gặp Iceland.  Họ  nhập cuộc chủ động, tuân thủ đúng những gì HLV yêu cầu; họ thực sự có một hiệp đấu xuất sắc nhất từ đầu giải, để biến trận đấu tưởng hết sức khó khăn với Iceland thành một cuộc dạo chơi “nhẹ nhàng”. Chiến thuật HLV Didier Deschamps lựa chọn được vận hành hoàn hảo. Chúng ta có thể nói rằng 4-2-3-1, vốn đã được sử dụng từ hiệp 2 trận gặp Ireland (thắng 2-1), đã trở thành chìa khóa cho thành công của Les Bleus...

Nhưng tôi không cho rằng trên đời này tồn tại cái gọi là sơ đồ hoàn hảo. Sơ đồ là thứ bất biến, trong khi ở trên sân, luôn có rất nhiều diễn biến không đúng như kế hoạch ban đầu. Trên sân, cầu thủ phải là những người quyết định cuộc chơi. 4-2-3-1 có thể thành công với CH Ireland, với Iceland, nhưng có thể thành công với Đức hay không lại cần phải đặt câu hỏi. Liệu Paul Pogba và Blaise Matuidi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự trước một đội bóng kiểm soát tốt như Đức? Hay Didier Deschamps cần phải sử dụng N’Golo Kante, người mới được nghỉ 1 trận do án treo giò, hoặc Yohan Cabaye, người đã chơi tốt trước Thụy Sỹ (0-0)?


Rõ ràng, chúng ta cũng cần cân nhắc tới những thiếu hụt nhân sự của người Đức, và cách mà HLV Joachim Loew bố trí đội hình để bù đắp vào những thiếu hụt đó. Không loại trừ khả năng Loew lại thay đổi sơ đồ và lối chơi, như đã làm trong trận đấu với Italia. Nhưng dù thế nào thì Đức vẫn sẽ có vấn đề lớn ở giữa sân. Ở đó, Khedira sẽ vắng mặt vì chấn thương, trong khi Schweinsteiger thì còn nhiều vấn đề. Cựu cầu thủ của Bayern đã trải qua một mùa giải phức tạp ở M.U; nếu anh ta không có được thể lực tốt nhất, vị trí của anh ta có thể trở thành điểm yếu của Đức. Cán cân sức mạnh khi ấy sẽ thay đổi.

Nếu Didier Deschamps vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 thay vì trở lại 4-3-3, thì vị trí tiền vệ phải cũng cần phải cân nhắc. Moussa Sissoko mang tới cảm giác an toàn nhờ có nền tảng thể lực sung mãn, những cú tắc bóng mạnh mẽ và tinh thần tuyệt vời. Sissoko cũng nguy hiểm trong những pha băng lên tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương nhờ có tốc độ và sức mạnh đáng nể. Sử dụng Sissoko bên cánh phải là một lựa chọn tôi cho là đúng đắn nhất của HLV Deschamps.


Nhưng nếu Kante trở lại đội hình xuất phát, và tôi tin là anh ấy nên trở lại để khóa chặt ngòi nổ nguy hiểm nhất của Đức là Mesut Oezil, thì Sissoko lại là người nhiều nguy cơ bị mất chỗ nhất. Nếu không phải là Sissoko thì sẽ là Matuidi, hoặc là Payet. Bất kỳ sự xáo trộn nào cũng là rất đáng tiếc. Nhưng nếu cứ dập khuôn và bám lấy một sơ đồ mà chúng ta tự cho là “sơ đồ chiến thắng”, thì chúng ta lại tự làm cũ mình và có thể bị đối phương bắt bài dễ dàng. Phải thay đổi nhưng thay đổi thế nào là đúng và đủ, đó sẽ là câu hỏi lớn cho Didier Deschamps...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x