Blaise Matuidi: "Juventus sẽ đưa tôi lên tầm cao mới"

Việt Hà
14:14 ngày 30-08-2017
Ở tuổi 30, Matuidi đã tới ngưỡng của một lão tướng nhưng tiền vệ người Pháp vẫn tin rằng việc khoác áo Juventus là cơ hội để anh bước lên tầm cao mới.
Blaise Matuidi: "Juventus sẽ đưa tôi lên tầm cao mới"
- L’Equipe: Lần đầu tiên trong 6 năm, anh lên tập trung ĐT Pháp không phải với tư cách cầu thủ PSG. Điều đó có lạ lẫm với anh?
- Matuidi: Hoàn toàn không. Khi tới Clairefontaine (trung tâm huyến luyện của ĐT Pháp - PV), đầu óc tôi chỉ tập trung cho ĐT Pháp. Chỉ khác một chút là khi rời Clairefontaine, tôi không trở về ngôi nhà quen thuộc ở Paris mà bay tới Turin.

- Vì sao anh chọn tới Juventus?
- Bởi đó là một đội bóng lớn, giàu tham vọng. Một tượng đài ở châu Âu. Juve, đó là lựa chọn để tôi tiếp tục lớn lên bất luận tôi đã 30 tuổi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có tuổi trẻ thứ hai khi khoác áo Lão bà.  

- Anh có tham khảo ý kiến của Pogba và Evra trước khi ký hợp đồng với Juve?
- Tôi làm điều đó từ… mùa Hè năm ngoái. Tôi biết họ có thể giúp tôi vài điều. Tôi may mắn có người nhà sống ở Turin, nên tôi hiểu khá rõ thành phố này. Ngày ra mắt Juve, tôi đã đi một vòng quanh viện bảo tàng CLB. Thật kinh ngạc, tôi rất tự hào vì đã tới đây.

- Ở Juve, anh khoác áo số 14 của Deschamps trước đây, trong CLB từng là nơi làm nên tên tuổi của Platini, Zidane, Trezeguet…
- Henry, Vieira, Evra nữa chứ. Đó là niềm hạnh phúc cho các cầu thủ Pháp. Nhưng khác với họ, tôi đến Juve khi không còn là một cầu thủ trẻ. Juve đã chiêu mộ một tuyển thủ hạng A có tên tuổi, một cầu thủ đã trải qua nhiều mùa giải thành công cùng PSG. Tôi có một vị thế nhất định. Và tôi sẽ chứng tỏ điều đó.

- Nhìn từ bên ngoài, các cầu thủ PSG đều tỏ ý mong anh ở lại nhưng HLV Emery dường như không biểu lộ thái độ tương tự?
- Emery luôn nói với tôi rằng ông ấy muốn tôi ở lại. Nhưng tôi đã quyết định rời PSG. Và tôi không hối tiếc. Tôi không rời Paris để gia nhập một đội bóng đứng thứ 15 Serie A. Tôi rời PSG để khoác áo nhà á quân Champions League, nhà ĐKVĐ Italia. Tôi đã theo dõi rất kỹ Serie A, và tôi đảm bảo với bạn rằng đó là một giải vô địch ở trình độ rất cao.


- Anh không hứng thú với việc ở lại PSG để sát cánh với Neymar, Alves, Mbappe?
- Điều cốt yếu là tương lai của tôi. Tất nhiên là tôi muốn chơi bóng cùng những cầu thủ hàng đầu thế giới. Juve, chẳng lẽ không phải? Buffon, Chiellini, Higuain, Dybala. Tôi hạnh phúc được chơi bên cạnh họ.

- Buffon thật ấn tượng phải không?
- Đúng vậy. Ngoài khía cạnh chuyên môn, Buffon còn là người rất cởi mở. Anh ấy chào đón tôi nồng nhiệt. Pjanic và Benatia cũng vậy. Benatia quen biết tôi từ lâu, chúng tôi cùng trưởng thành từ lò Clairefontaine.

- Anh có tham khảo ý kiến của Deschamps về Juve?
- Khi tôi nói chuyện đó với Deschamps, tôi đã quyết định gia nhập Juventus. Dù Deschamps tán thành hay không, đó là quyết định của tôi. Nhưng rất may, Deschamps ủng hộ tôi tới Juve.

- Trong suy nghĩ của anh về việc chuyển CLB, ĐT Pháp có một vị trí quan trọng đặc biệt là khi cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ ngày càng khốc liệt?
- ĐT Pháp luôn ở trong trái tim tôi. Khi tôi thức dậy, tôi đã nghĩ tới Les Bleus. Màu áo lam là một phần ADN trong tôi. Nhưng sau tất cả, tôi không ký hợp đồng với ĐT Pháp. Tôi ký hợp đồng với Juve. Tôi muốn có 3 năm đáng nhớ Turin. Phía Juve muốn tôi ở lại lâu dài hơn và tôi cũng muốn vậy.

- Anh sẽ chơi vị trí nào ở Juve?
- Có thể tôi sẽ sắm vai tiền vệ thu hồi bóng trong hàng tiền vệ 3 người, tương tự ở PSG. Hoặc là một mắt xích trong sơ đồ hai tiền vệ trung tâm. Tôi thích phương án hai tiền vệ trung tâm hơn bởi tôi đang chơi như vậy ở ĐT Pháp. 

- Thời điểm này năm ngoái, anh lên tập trung ĐT Pháp trong sự hoài nghi về tương lai ở CLB. Còn bây giờ, anh đã được giải phóng khỏi những vấn đề như vậy. Một điều thuận lợi cho trận đại chiến Pháp - Hà Lan sắp tới?
 - Tất nhiên. Tôi đã nói với các cộng sự của mình rằng hè này chuyện tương lai của tôi phải giải quyết nhanh gọn, vì tôi có những trận đấu quan trọng ở ĐT Pháp. Tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới cùng Les Bleus, tôi muốn lên Clairefontaine với cái đầu thảnh thơi tập trung toàn bộ vào vòng loại World Cup. Đó là lý do tôi không chậm trễ trong việc gia nhập Juve.

- Xin cảm ơn anh!

Vài nét về Matuidi
Tên đầy đủ: Blaise Matuidi
Ngày sinh : 09/04/1987
Nơi sinh: Toulouse, Pháp
Chiều cao: 1m78
Vị trí: tiền vệ
ĐT Pháp: 56 trận, 8 bàn thắng
Các CLB từng khoác áo: Troyes (2004-2007), St.Etienne (2007-2011), PSG (2011-2017), Juventus (2017-nay)
Thành tích đáng chú ý: 4 lần vô địch Ligue 1, 3 Cúp Quốc gia Pháp, 4 Cúp Liên đoàn Pháp, 5 Siêu Cúp Pháp
Danh hiệu cá nhân: 
Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm 2015  

"Tôi không rời Paris để gia nhập một đội bóng đứng thứ 15 Serie A. Tôi rời PSG để khoác áo nhà Á quân Champions League, nhà ĐKVĐ Italia. Tôi đã theo dõi rất kỹ Serie A, và tôi đảm bảo với bạn rằng đó là một giải vô địch ở trình độ rất cao."  Blaise Matuidi
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sợ mất Icardi, Inter tính nâng gấp đôi phí giải phóng hợp đồng Sợ mất Icardi, Inter tính nâng gấp đôi phí giải phóng hợp đồng

    Sự điên rồ của thị trường chuyển nhượng cùng với phong độ chói sáng của Mauro Icardi đang làm các CĐV Inter lo sốt vó. Họ sợ một CLB lắm tiền nhiều của nào đó tới và trả khoản phí giải phóng hợp đồng, cuỗm đi “viên kim cương” sáng nhất tại Giuseppe Meazza. Vì thế, BLĐ Inter đang tính tới phương án gia hạn hợp đồng với Icardi.

  • Inter khởi đầu bùng nổ: Spalletti & dấu ấn của Mourinho Inter khởi đầu bùng nổ: Spalletti & dấu ấn của Mourinho

    Dưới triều đại mới Luciano Spalletti, những CĐV Inter đang thấy lại hình ảnh mạnh mẽ của đội bóng con cưng như khi còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Spalletti đã có bí quyết nào cho hình ảnh giàu sức sống này? Câu trả lời: ông không cho đối thủ chơi bóng.

  • Patrick Cutrone, kẻ phá giải lời nguyền tiền đạo của Milan Patrick Cutrone, kẻ phá giải lời nguyền tiền đạo của Milan

    Patrick Cutrone, tiền đạo 19 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan đang được kỳ vọng sẽ phá giải cái dớp không thành công của các chân sút đội bóng áo sọc đỏ đen.

  • Han Kwang-song: Câu chuyện về người Triều Tiên trên đất Ý Han Kwang-song: Câu chuyện về người Triều Tiên trên đất Ý

    Bảy năm qua, đội tuyển U16 của quốc gia nào giàu thành tích nhất châu Á? Câu trả lời là CHDCND Triều Tiên với hai lần vô địch vào các năm 2010 và 2014. Người hùng của U16 Triều Tiên trong chiến dịch cách đây 3 năm, Han Kwang-song giờ đang mang những điều kỳ diệu tới Italia.

  • Mihajlovic “xử” trợ lý vì… thay nhầm cầu thủ Mihajlovic “xử” trợ lý vì… thay nhầm cầu thủ

    HLV Sinisa Mihajlovic vừa trút giận lên trợ lý ngay trên sân sau sự cố khó tưởng tượng ở trận Torino – Sassuolo đêm Chủ nhật vừa qua. Trợ lý của Mihajlovic thay nhầm cầu thủ và lạ nữa là sự nhầm lẫn hy hữu này sau đó lại mang lại bàn thắng cho Torino.

  • Borriello bắt kịp kỷ lục của Amoruso Borriello bắt kịp kỷ lục của Amoruso

    Kỷ lục cầu thủ ghi bàn tại Serie A trong nhiều màu áo CLB khác nhau nhất của chân sút kỳ cựu Nicola Amoruso (12 CLB) cuối cùng đã bị bắt kịp. Marco Borriello là người làm được điều ấy. Chân sút 35 tuổi vừa lập công giúp SPAL giành chiến thắng 3-2 trước Udinese.

  • Buffon chỉ trích trọng tài Serie A lạm dụng VAR Buffon chỉ trích trọng tài Serie A lạm dụng VAR

    Sau khi phải đứng trước những quả đá 11m trong 2 trận đấu liên tiếp, thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus đã chỉ trích trọng tài quá lạm dụng công nghệ trợ lý trọng tài bằng video (VAR).

  • Icardi & Dybala tạo nên cuộc đua cá nhân hấp dẫn Icardi & Dybala tạo nên cuộc đua cá nhân hấp dẫn

    Những chân sút Argentina đang biến Serie A thành sân khấu của riêng họ khi Mauro Icardi của Inter và Paulo Dybala của Juventus dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với cùng 4 bàn thắng sau 2 vòng. Phong độ ấn tượng này đang trở thành bệ phóng của cả hai tại ĐT Argentina.

  • Hàng thủ không còn là chỗ dựa cho Juventus Hàng thủ không còn là chỗ dựa cho Juventus

    Juventus lội ngược dòng để thắng Genoa 4-2 trong trận đấu sớm đêm thứ Bảy, nhưng những vấn đề chuyên môn tại hàng thủ đã lộ ra rõ nét. Hàng thủ Juve đã tỏ ra yếu đuối một cách đáng ngạc nhiên trước đòn phủ đầu của Genoa.

  • Inter thắng Roma 3-1: Đổi vận sắc xanh-đen Inter thắng Roma 3-1: Đổi vận sắc xanh-đen

    Lội ngược dòng để thắng Roma 3-1 ngay trên sân khách rạng sáng qua, Inter cho thấy thời cơ để đội bóng áo xanh-đen đổi vận ở Serie A đã tới. Đó là một Inter rất có hồn, đầy kiên nhẫn và giàu lòng dũng cảm.

  • Vòng 2 Serie A: Milan nhọc nhằn đánh bại Cagliari, Napoli phá dớp Atalanta Vòng 2 Serie A: Milan nhọc nhằn đánh bại Cagliari, Napoli phá dớp Atalanta

    Ở vòng 2 Serie A, Milan đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước Cagliari. Trong khi đó, Napoli ngược dòng đánh bại đối thủ khó chịu Atalanta 3-1.

  • Thầy cũ Bruno Fernandes: U23 Việt Nam thay HLV nhưng vẫn mạnh Thầy cũ Bruno Fernandes: U23 Việt Nam thay HLV nhưng vẫn mạnh

    HLV Emilio Peixe – “thuyền trưởng” U23 Kuwait và là thầy cũ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Bồ Đào Nha như Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Bernardo Silva… thể hiện sự thận trọng trước trận ra quân gặp U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024.

  • ĐT Việt Nam làm quen sân thi đấu trước ngày khai màn VCK Futsal châu Á 2024 ĐT Việt Nam làm quen sân thi đấu trước ngày khai màn VCK Futsal châu Á 2024

    Chiều 15/4, ĐT Futsal Việt Nam có buổi tập làm quen nhà thi đấu chính thức Hua Mark tại VCK Futsal châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Milan, 02h00 ngày 19/4: Ngược dòng ở Olimpico  02h00 ngày 19/4: Roma vs Milan

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Roma vs Milan trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Cole Palmer: Đóa hoa hồng ngát hương giữa trang trại Chè Xanh mất mùa Cole Palmer: Đóa hoa hồng ngát hương giữa trang trại Chè Xanh mất mùa

    Cole Palmer không phải là bản hợp đồng ưu tiên mua sắm của Chelsea trong phiên chợ Hè 2023. Nhưng anh lại đang được giới chuyên môn đánh giá là tân binh chất lượng nhất ở Premier League mùa này. Cựu sao của Man City vừa lập 1 cú Poker vào lưới của Everton để vươn lên sánh ngang cùng tiền đạo Erling Haaland ở vị trí số 1 trong danh sách “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x