Bồ Đào Nha và lứa thế hệ vàng mới

Lê Tâm
08:50 ngày 06-07-2016
Lọt đến bán kết EURO là thành tích đáng khích lệ đối với Bồ Đào Nha. Đáng chú ý hơn, đội bóng của Cristiano Ronaldo đang thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ rất thành công.

RONALDO KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ

Nói đến ĐT Bồ Đào Nha, vẫn không thể không nhắc đến CR7. Nhưng siêu sao của Real Madrid này năm nay đã 31 tuổi. Anh vẫn ở đỉnh cao phong độ song thật khó trông chờ Ronaldo tiếp tục là niềm hy vọng số một của bóng đá BĐN trong vòng 5 hay 7 năm tới. Tuổi tác luôn là đối thủ không thể đánh bại đối với mọi siêu sao bóng đá.

Ở EURO 2016, Ronaldo đã chơi không hay như mong đợi. Anh chỉ mới ghi bàn có 1 trong 5 trận đấu, và từng sút hỏng penalty ở trận gặp Áo. Ronaldo khá xui ở nhiều tình huống có thể chuyển thành bàn thắng, nhưng anh cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội đáng tiếc. 

Có vẻ như một mùa bóng khó khăn và căng thẳng đã vắt kiệt sức của Ronaldo tại Real Madrid. Anh bị chấn thương vào cuối mùa, không đạt phong độ cao nhưng vẫn cố gắng thi đấu. Đó là điều rất đáng khen nhưng vẫn không thể không nói đến tác dụng ngược: Ronaldo không còn là cây săn bàn đáng sợ với hiệu suất ghi bàn trung bình hơn 1 bàn/trận. 

Ronaldo có lý khi anh nói rằng mình phải cảm ơn đồng đội ở đội tuyển rất nhiều. Tại EURO 2016, nếu không có sự tỏa sáng của các cầu thủ khác, Bồ Đào Nha đã không thể vào đến bán kết. Đội bóng này đang có sự chuyển mình đáng chú ý, dần dần trẻ hoá. 

Ngoại trừ hàng công vẫn trông vào những lão tướng như Ronaldo, Nani, Quaresma, thì các tuyến còn lại của Seleccao đều có nhiều tài năng trẻ triển vọng như Joao Mario (23 tuổi), William Carvalho (24), Cedric Soares (24) và Renato Sanches (18). Đây là những niềm hy vọng mới của Bồ Đào Nha cho một tương lai không Ronaldo. 


CHUYỂN GIAO NGỌT NGÀO

Ronaldo nói anh muốn thi đấu đến tuổi 40, nếu sức khoẻ và phong độ cho phép. Ít nhất, CR7 cũng sẽ khoác áo ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2018 sau 2 năm nữa. Còn sau đó? Sân khấu của bóng đá Bồ Đào Nha được cho là sẽ thuộc về Renato Sanches và các đồng đội trẻ của anh. Ở EURO lần này, Bồ Đào Nha chưa tập trung hết tất cả tài năng trẻ của mình. Bernardo Silva (AS Monaco) cũng là một cầu thủ rất đáng chú ý, có thể đóng góp nhiều cho ĐTQG trong tương lai. 

Với những cái tên đã kể trên (nổi bật nhất là Sanches), Bồ Đào Nha đang ươm mầm tài năng, chờ ngày thế hệ mới của Sanches trưởng thành. Việc chơi tốt ở EURO 2016 rất có lợi cho các cầu thủ trẻ của Bồ Đào Nha, vì họ đã có thêm kinh nghiệm và sự tự tin rất nhiều. Nếu Bồ Đào Nha tiến đến chung kết hoặc thậm chí vô địch, đó sẽ là bước đệm và là bàn đạp tuyệt vời cho một tương lai xán lạn của bóng đá nước này.

Nhìn cách Sanches, Mario hay Carvalho chơi bóng, có thể thấy họ chững chạc hơn hẳn lứa tuổi của mình. Tất cả đều không ngợp trước bầu không khí đỉnh cao của EURO. Họ chơi từ tốn, khôn ngoan, biết cách phát huy hết điểm mạnh và hạn chế tối đa những điểm yếu của bản thân. Quan trọng nhất, tất cả đều có tinh thần học hỏi cao độ, theo lời Ronaldo. Đó chính là cơ sở cho hy vọng tiến xa của lứa cầu thủ mới này.

Joao Mario được ca ngợi 
Khoác áo số 10 của ĐT Bồ Đào Nha, cầu thủ trẻ Joao Mario được đánh giá có lối chơi giống Deco, người từng khoác áo số 10 của Seleccao. Chính cựu danh thủ của Porto, Chelsea và Barcelona này cũng đánh giá cao Mario. Deco cho rằng Mario cần mạnh dạn dứt điểm và ghi bàn nhiều hơn, thì sẽ nâng tầm lên một tầm cao mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x