Inter sẽ đá với đội hình nào mùa tới nếu có Lukaku? |
---|
Bỏ rơi Lukaku, Solskjaer có thực sự tỉnh táo?
Ở tuổi 26, Romelu Lukaku đang đứng giữa ngã ba đường của sự nghiệp. Một mùa bóng 2018/19 đáng thất vọng khiến anh có nguy cơ bị tống khứ khỏi Man United. Nhưng liệu Lukaku có xứng bị đối xử như vậy?
Lukaku gia nhập M.U vào tháng 7/2017 và có được 28 bàn sau 66 lần ra sân tại Premier League. Con số này không phải là quá tệ nhưng những pha bỏ lỡ khó tin, kỹ năng đỡ bước một cực tệ và sự nặng nề khiến Lukaku trở thành cái gai trong mắt các CĐV của Man United.
Tiền đạo ngưởi Bỉ có khởi đầu đầy ấn tượng với 7 bàn sau 7 trận nhưng dần đi xuống một cách khó hiểu. Tới mùa giải 2018/19, anh gần như mất hút trên hàng công và chính thức bị đày lên ghế dự bị khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền thay Jose Mourinho.
Vị chiến lược gia người Na Uy đã tuyên bố thẳng sẽ để Marcus Rashford là chủ công của đội bóng còn Lukaku phải tự quyết định tương lai, hoặc là dự bị hoặc phải ra đi. Nhưng anh có đáng phải chịu hình phạt như vậy?
Lukaku có phong độ không hề kém Rashford nhưng lại bị chỉ trích nhiều hơn
Mùa trước, dù sa sút phong độ nhưng Lukaku vẫn là chân sút tốt thứ 2 của Man United sau Paul Pogba, người có 13 bàn tại Premier League nhưng trong đó có 7 bàn từ penalty. Nhiều người chỉ trích Lukaku vì anh không thể ghi bàn vào lưới các đối thủ lớn như Rashford và Anthony Martial. Tuy nhiên rõ ràng anh vẫn là một trong những nguồn cung bàn thắng quan trọng nhất của đội bóng.
Có thể nói, NHM Man United nên hướng sự tức giận của họ nhiều hơn vào các cầu thủ tấn công khác. Rashford thi đấu nhiều hơn Lukaku nhưng vẫn chỉ có 10 bàn. Và đó cũng là thành tích ghi bàn tốt nhất của anh.
Để rõ ràng, nên so sánh phong độ của 2 người khi về khoác áo ĐTQG. Lukaku là chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT Bỉ và vẫn giữ được phong độ cao mỗi lần được lên tuyển. Trong khi đó, Rashford vẫn chưa có được vị trí đá chính tại ĐT Anh.
Việc Mourinho trước đây và Solskjaer hiện tại không sử dụng Lukaku đúng cách có thể là nguyên nhân khiến anh bị chỉ trích
Rõ ràng Lukaku đã gặp vấn đề về tâm lý hoặc do chiến thuật của M.U chưa thể phát huy hết giá trị của tiền đạo này. Con số 75 triệu bảng dường như là cái gông mà NHM Quỷ đỏ đặt lên vai anh. Và mỗi lần anh thất bại trước khung gỗ, nó lại càng nặng hơn.
Thêm vào đó, chiến thuật của các HLV như Mourinho hay Solskjaer rõ ràng có ảnh hưởng lớn tới phong độ của Lukaku. Mourinho ưa thích lối đá phòng ngự rình rập còn Solsa lại muốn chơi với tốc độ cao. Cả hai phương án chiến thuật này đều yêu cầu các tiền đạo cần hoạt động rộng. Trong khi đó, Lukaku chỉ phát huy tác dụng khi được đứng gần khung thành và được tạo mọi điều kiện để ghi bàn.
Tương lai của Lukaku vẫn chưa được xác định nhưng nếu ở lại, mùa giải 2019/20 sẽ là mùa giải quyết định tới sự nghiệp của anh. Nếu Lukaku ghi được từ 20 bàn thắng trở lên, anh sẽ lại được NHM chào đón. Còn nếu không, cánh cửa ở lại sân Old Trafford sẽ hoàn toàn đóng sập.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn