Premier League 2014/15 - vòng 18 - sân The Hawthorns

22h00 ngày 26/12, West Brom vs Man City: Không ngại “ải” The Hawthorns!

MINH TÂM
06:47 ngày 26-12-2014
Sân nhà The Hawthorns của West Brom vốn là nơi đi dễ khó về với nhiều ông lớn tại Premier League. Thế nhưng, Man City là một ngoại lệ. 2 lần gần nhất viếng thăm sân đấu này, Man xanh đều ra về với 3 điểm và họ đang sẵn sàng nối dài chuỗi trận ấn tượng này vào đêm nay.
22h00 ngày 26/12, West Brom vs Man City: Không ngại “ải” The Hawthorns!
* Bongdaplus.vn sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này lúc 21h00 ngày 26/12

PELLEGRINI GIỎI ỨNG BIẾN
Trước khi bước vào vòng 18 Premier League, Man City đang có chuỗi 8 chiến thắng trên tất cả các đấu trường. Điều ngạc nhiên là phong độ ấn tượng đó đến đúng vào giai đoạn Man xanh bị “bão chấn thương” tàn phá. Những vòng đấu gần đây, họ phải ra sân mà không có tiền đạo đích thực trong đội hình. Thế nhưng Man City cứ thắng hết trận này đến trận khác để tiếp tục bám đuổi và thu hẹp cách biệt với ngôi đầu của Chelsea xuống còn 3 điểm.

Những điểm nhấn đáng chú ý trước vòng 18 Premier League



Những kết quả ấn tượng mà Man City có được mang đậm dấu ấn HLV Manuel Pellegrini. Nhà cầm quân người Chile này đã thể hiện khả năng ứng biến tuyệt vời về chiến thuật. Dù không còn tiền đạo đẳng cấp nào khỏe mạnh, nhưng HLV Pellegrini vẫn tạo ra được một đội bóng có hỏa lực đáng sợ. Ở trận gặp Crystal Palace tuần trước, Man xanh đã 3 lần xuyên thủng lưới đối phương. Trước đó nữa là chiến thắng 2-0 ngay trên sân Roma trong trận quyết chiến giành vé vào vòng 1/8 Champions League.


Giờ đây, Man City là một đội bóng tấn công hết sức khó lường. Bóng không còn tập trung vào chân một cầu thủ (như Sergio Aguero trước đây) mà được luân chuyển hết sức linh hoạt tùy theo diễn biến trận đấu. Cầu thủ nhận nhiệm vụ kết thúc cũng thay đổi theo từng đối thủ riêng biệt. Trước Roma, Samir Nasri nhận nhiệm vụ “phá băng”. Đến chuyến làm khách Leicester hôm 13/12, tới lượt Frank Lampard tung đòn kết liễu đối phương. Còn trong cuộc so tài Crystal Palace hồi tuần trước, David Silva tỏa sáng bằng một cú đúp.

Ai là mũi nhọn giữ vai trò chủ đạo của Man City trong trận gặp West Brom đêm nay? Yaya Toure, Silva, Nasri hay James Milner? Thật không dễ để trả lời câu hỏi này bởi Man xanh đang sở hữu nhiều tiền vệ có khả năng dứt điểm tốt, cùng một HLV giỏi ứng biến.

SẴN SÀNG VƯỢT ẢI
Lâu nay, sân The Hawthorns vốn được xem như là nơi đi dễ khó về với nhiều ông lớn nước Anh. Trong năm 2014, West Brom từng lấy điểm của nhiều đại gia như Man United, Chelsea, Liverpool khi chơi bóng trên SVĐ này. Nhưng Man City là ngoại lệ. Cả hai chuyến viếng thăm sân The Hawthorns gần đây, nhà ĐKVĐ Premier League đều giành chiến thắng. Tháng 12 năm ngoái, Man xanh thậm chí còn dẫn trước West Brom với cách biệt 3 bàn trên sân The Hawthorns, chỉ sau 74 phút thi đấu. Trong đó có một cú đúp của tiền vệ Yaya Toure.

Hiện tại, West Brom không còn nguy hiểm như giai đoạn đầu mùa giải. Sự sa sút của chân sút chủ lực Saido Berahino (8 vòng liên tiếp không ghi bàn) khiến đội bóng miền Trung nước Anh lao dốc trên BXH. Với chỉ 1 chiến thắng trong 7 vòng gần đây, không có gì ngạc nhiên khi West Brom đang ngụp lặn ở nhóm cuối Premier League và chỉ còn hơn vị trí bị xuống hạng 2 điểm.


West Brom thời điểm này hoàn toàn tương phản với Man City, cả về phong độ lẫn tinh thần thi đấu. Trong khi HLV Alan Irvine của đội chủ nhà đối mặt nguy cơ bị sa thải thì uy tín của Manuel Pellegrini lại đang lên rất cao nhờ việc đem ra lời giải hoàn hảo cho nhiều bài toán khó. Với những gì thể hiện thời gian qua, xem ra Man City sẽ không mấy khó khăn giành chiến thắng trên sân The Hawthorns. 3 điểm giành được ở trận đấu này không chỉ là món quà mà Man xanh gửi tới CĐV trong ngày Boxing day mà còn giúp họ mơ tới ngôi đầu Premier League.

MAN XANH KHÔNG QUÁ LẤN LƯỚT
Cán cân đối đầu giữa West Brom và Man City không chênh lệch là bao. Tính đến hiện tại, hai đội đã gặp nhau 137 lần với Man City thắng 58, West Brom thắng 51. Nhưng thời gian gần đây, Man xanh hoàn toàn lấn lướt với 5 trận toàn thắng khi gặp West Brom.


“Tôi vẫn còn thất vọng với trận thua QPR mới đây và muốn toàn đội phải thể hiện diện mạo khác trong cuộc đón tiếp Man City. Đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ không dễ bị đánh bại”. - HLV Alan Irvine (West Brom)

“Man City đang chơi theo đúng phong cách mà tôi hướng tới. Thời điểm này chúng tôi có những cầu thủ đạt phong độ rất cao, khả năng chớp cơ hội tốt. Tôi luôn nói với các học trò rằng hãy nghĩ tới chiến thắng mỗi khi ra sân”. - Manuel Pellegrini (HLV Man City)

CON SỐ:
4 West Brom đã có tới 4 lần “tịt ngòi” trong 7 trận gần đây tại Premier League.
9 Tính từ đầu mùa giải trước đến nay, Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov (Man City) là những hậu vệ có số đường kiến tạo nhiều thứ 2 tại Premier League. Họ đã có 9 đường chuyền cho đồng đội lập công, chỉ kém Leighton Baines của Everton với 10 đường kiến tạo.
14 Man City ghi bàn trong 14 trận liên tiếp tại Premier League mùa này.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- West Brom: Khả năng ra sân của Victor Anichebe và Boaz Myhill còn bỏ ngỏ.
- Man City: Sergio Aguero, Edin Dzeko, Stevan Jovetic và Vincent Kompany chấn thương.
- West Brom thua theo châu Á 5/7 trận vừa qua.
- Man City thắng theo châu Á 5/7 trận gần đây.
- West Brom thua theo châu Á 4/5 trận sân nhà gần nhất.

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 3 bàn
5/8 trận sân nhà vừa qua của West Brom kết thúc với 3 bàn trở lên. 7/10 trận gần đây của Man City cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhiều khả năng, trận này sẽ có tối thiểu 3 bàn thắng được ghi.
Tổng bàn thắng lẻ
4/5 trận vừa qua của West Brom kết thúc với tổng bàn thắng là số lẻ. 7/8 trận gần đây của Man City cũng có số bàn thắng không chia hết cho 2. Đây là cơ sở để tin rằng tổng bàn thắng lẻ sẽ xuất hiện trận này.


DỰ ĐOÁN: 0-3

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x